Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV

- Thứ Hai, 21/06/2021, 17:28 - Chia sẻ
Ngày 21.6, HĐND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 -2026 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất, bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự và phát biểu chỉ đạo. 

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng. Cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương trong tỉnh và 66 đại biểu HĐND tỉnh vừa trúng cử trong cuộc bầu cử vừa qua.

Toàn cảnh Kỳ họp
Toàn cảnh Kỳ họp

Động lực hiện thực hóa các mục tiêu 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh: Đây là kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu hoạt động chính thức của HĐND tỉnh, cũng như của chính quyền tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có việc quyết định về cơ cấu, tổ chức bộ máy chính quyền cấp tỉnh; tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền như: Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Trưởng và Phó trưởng các Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh. Đồng thời, xem thông qua một số nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền...

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, lựa chọn những người xứng đáng để bầu giữ các trọng trách trong bộ máy lãnh đạo của HĐND và UBND tỉnh. Qua đó, góp phần xây dựng chính quyền địa phương của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: Cùng với hoàn thành tốt công tác bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ kép “vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội” với nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiệm vụ đặt ra cho HĐND tỉnh Khóa XIV cùng với cả hệ thống chính trị của tỉnh Thái Nguyên là rất nặng nề. Vì vậy, các đại biểu HĐND tỉnh cần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu dân cử; nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức; không ngừng nâng cao kiến thức về pháp luật, kỹ năng hoạt động để chủ động tham gia tích cực, có hiệu quả vào các hoạt động của HĐND, phấn đấu sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở một thành trung tâm kinh tế, trung tâm công nghiệp hiện đại vào năm 2030…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại kỳ họp
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, sau khi nghe báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải chúc mừng 66 đại biểu đã trúng cử vào HĐND tỉnh Khóa VIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị: Các đại biểu HĐND tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng sự mong đợi, kỳ vọng của cử tri. Đồng thời, mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động của cá nhân mình, sao cho sát với thực tiễn và hướng về cơ sở; liên hệ mật thiết với Nhân dân, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tốt các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực sự xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 và các chức danh khác theo thẩm quyền. Kết quả, với số phiếu bầu đạt 100%, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIII được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIV.

Các đại biểu bỏ phiếu
Các đại biểu bỏ phiếu

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV Trịnh Việt Hùng được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 với số phiếu bầu 100%.

ác đại biểu thực hiện bỏ phiếu bầu chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh
Các đại biểu thực hiện bỏ phiếu bầu chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Ông Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khóa XIII và bà Mai Thị Thúy Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khóa XIII được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải, và Ủy viên dự khuyến BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tặng hoa chúc mừng các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh.
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải tặng hoa chúc mừng tập thể Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021: Đặng Xuân Trường, Lê Quang Tiến, Dương Văn Lượng tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu bầu 100%. Tại Kỳ họp, các đại biểu cũng tiến hành bầu các chức danh Trưởng và Phó trưởng các Ban của HĐND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Cùng với bầu các chức danh theo thẩm quyền, đại biểu HĐND cũng tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến, biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và 21 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình. Trong đó, đáng chú ý là Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 (lần 2); Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường vành đai V, đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh… 

Nguyễn Ánh