Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tin: Thanh Chi; ảnh: Phạm Thắng 25/08/2026 13:03

Sáng 25/8, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dự Đại hội
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dự Đại hội

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan dự Đại hội.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy; Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga dự Đại hội
Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga dự Đại hội

Tham dự Đại hội có 415 đại biểu chính thức, đại diện cho sự phát triển mạnh mẽ và những thành tựu toàn diện của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) từ mọi miền Tổ quốc.

Xác lập tầm nhìn cho kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh, Đại hội VII không chỉ tổng kết nhiệm kỳ, xác định phương hướng 5 năm tới, mà còn nhìn lại chặng đường phát triển, nhận diện những yêu cầu mới và xác lập tầm nhìn cho kinh tế tập thể Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu khai mạc
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu khai mạc

Nhìn lại chặng đường phát triển của kinh tế tập thể Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cho rằng, mô hình HTX đã có nhiều đổi thay, nhưng một giá trị vẫn bền vững: con người liên kết để cùng mạnh hơn.

Thực tiễn 80 năm cho thấy, hình thức hợp tác có thể thay đổi theo thời gian nhưng nhu cầu liên kết luôn hiện hữu. Nền kinh tế càng hiện đại, thị trường càng rộng, cạnh tranh càng cao thì nhu cầu liên kết càng lớn.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã kỳ vọng, Đại hội VII thực sự là Đại hội khơi dậy sức mạnh hợp tác, kiến tạo động lực phát triển; Đại hội của “Đổi mới tư duy - Nâng cao giá trị - Tăng cường liên kết - Phát triển bền vững”.

Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khoá XI Đinh Hồng Thái trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025
Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI Đinh Hồng Thái trình bày báo cáo

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Đinh Hồng Thái trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành khóa VI đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Báo cáo xác định 11 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá, tập trung vào hoàn thiện thể chế; nâng cao năng lực đại diện, hỗ trợ HTX; phát triển nguồn nhân lực; chuyển giao khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; mở rộng thị trường, liên kết chuỗi giá trị và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng trình bày tham luận
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng trình bày tham luận "Vai trò của HTX Xã Nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại"

Đại hội cũng nghe các tham luận của liên minh HTX các tỉnh, thành phố và HTX thành viên, đề xuất giải pháp củng cố, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; phát triển mô hình HTX; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, qua đó đóng góp vào tăng trưởng chung của đất nước.

Chuyển mạnh từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, Đại hội VII diễn ra khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, toàn Đảng, toàn dân tập trung cao độ triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương lớn về phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Hà Thị Nga phát biểu

Những định hướng này mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế tập thể, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tăng cường liên kết, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân.

Nhằm phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong giai đoạn phát triển mới, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục bám sát Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Trong đó, cần đặt phát triển kinh tế tập thể, HTX trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước; lấy thành viên làm trung tâm, lấy hiệu quả làm thước đo.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

“Bước vào giai đoạn phát triển mới, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phải chuyển mạnh từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng, tập trung tư vấn, hỗ trợ, kết nối để hợp tác xã nâng năng suất, giảm chi phí, ổn định đầu ra, tăng thu nhập và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị”, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng cho rằng, với vai trò là thành viên tập thể của MTTQ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần tích cực nghiên cứu, rà soát chính sách, nắm bắt thực tiễn, lắng nghe và phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ cơ sở; tham gia giám sát, phản biện xã hội, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hợp tác xã, tổ hợp tác, thành viên và người lao động.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VII
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VII

Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, vốn, khoa học công nghệ, logistics, bảo hiểm và thị trường; bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng, đúng nhu cầu, tạo điều kiện để hợp tác xã phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Cùng với đó, cần coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và liên kết chuỗi giá trị là những động lực phát triển mới của hợp tác xã; đổi mới mạnh mẽ hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, lấy phục vụ hợp tác xã làm thước đo; xây dựng đội ngũ cán bộ quản trị và doanh nhân hợp tác xã thế hệ mới có tâm, có tầm.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 90 ủy viên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa VII.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa VII

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa VII bầu bà Cao Xuân Thu Vân giữ chức Chủ tịch; bà Nguyễn Thị Hoài Linh và ông Đinh Hồng Thái giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Chấp hành cũng bầu bà Nguyễn Thị Hoài Linh giữ chức Trưởng ban Kiểm tra; ông Phạm Minh Sơn, Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, giữ chức Phó Trưởng ban Kiểm tra khóa VII.

    Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031
    • Mặc định