Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Sóc Trăng

* Thăm, làm việc tại Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Sóc Trăng.

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’đăm và Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry; Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần...

Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 8.525 căn nhà

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện, lãnh đạo và các cơ quan chức năng của tỉnh đã vận động nhiều nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với người nghèo; giúp bà con an cư lạc nghiệp với phương châm “Không để hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nào mà không có tổ chức thành viên hỗ trợ giúp đỡ”, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Từ Quỹ vì người nghèo đã tiếp nhận, kịp thời hỗ trợ cho người nghèo, xây dựng mới và sửa chữa 1.374 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; trị giá 84,3 tỷ đồng.

h1.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quà tặng người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Sóc Trăng

Thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 8.525 căn nhà hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn với tổng số tiền 448 tỷ đồng. Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ quà Tết Nguyên đán năm 2024 là 198.350 phần quà, với tổng số tiền hơn 88 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã kêu gọi vận động và hỗ trợ trên 16 tỷ đồng cho các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra.

Nhân dịp Tết Ất Tỵ năm nay, các cấp công đoàn, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương Tổng Liên đoàn Việt Nam, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các mạnh thường quân, Tổng Liên đoàn hỗ trợ 3.200 suất cho đoàn viên tham gia Chợ Tết Công đoàn qua sàn giao dịch thương mại điện tử, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

h2.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn trao quà tặng gia đình chính sách, người nghèo tại Sóc Trăng

Bày tỏ niềm vui khi thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đến thăm và tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Sóc Trăng nhân dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thân thiết gửi đến bà con nhân dân cùng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng những tình cảm thân thương, lời chúc sức khỏe và chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận năm 2024, mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chung của cả nước, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng với 24/24 chỉ tiêu đạt và vượt.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,07%; thu nhập bình quân đầu người đạt 66,5 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách nhà nước đạt 5.618 tỷ đồng, tăng trên 13,55% so với cùng kỳ năm 2023.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức công đoàn tỉnh Sóc Trăng; đồng thời gửi lời cảm ơn Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các nhà tài trợ đã chung tay ủng hộ những phần quà ý nghĩa cho người dân tỉnh Sóc Trăng; hoan nghênh và biểu dương các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức không chỉ chăm lo chu đáo cho người lao động trong đơn vị mình nhân dịp Tết đến xuân về, mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chung tay chăm lo cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

dh-2.jpg
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’Đăm trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Để tiếp tục chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Sóc Trăng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp tổ chức các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, đoàn viên, người lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Quốc hội ân cần động viên các gia đình chính sách, công nhân, người lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vượt qua thử thách, làm việc chăm chỉ, sáng tạo thêm các mô hình hiệu quả, đạt năng suất cao và chất lượng tốt.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác đã trao 450 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Sóc Trăng.

+ Cùng ngày, tại Sóc Trăng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ.

Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ được thành lập từ năm 1994, là nơi đào tạo đội ngũ sư sãi người Khmer của các tỉnh khu vực Nam Bộ.

dh-4.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ

Trường thực hiện giảng dạy theo 3 chương trình: chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT; chương trình ngữ pháp Pali; chương trình Ngữ văn Khmer trung học và tiếng Khmer.

Song song với giảng dạy văn hóa, nhà trường có nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao trình độ nhận thức, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương.

Trong nhiều năm qua, kết quả thi tốt nghiệp THPT của nhà trường đều đạt 100%; riêng trong năm học này, nhà trường đã tuyển sinh được 66/66 học viên, đạt 100%; tổng số học viên hiện nay là 251 đến từ các tỉnh An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Bình Phước, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Phát biểu tại đây, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thân thiết gửi đến các hòa thượng, thượng tọa, đại đức cùng cán bộ quản lý, thầy cô giáo Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

h4.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác với cán bộ, giáo viên Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ

Qua nghe báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả tích cực, nổi bật đã đạt được, biểu dương nỗ lực phấn đấu và đóng góp của tập thể Ban giám hiệu, cán bộ quản lý, giáo viên và tăng sinh nhà trường trong năm 2024.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ được thành lập đánh dấu một giai đoạn mới trong đào tạo sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer tại các tỉnh Nam Bộ, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta với đồng bào các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam nói chung và với đồng bào Khmer khu vực Nam Bộ nói riêng; khẳng định quan điểm, chủ trương đúng đắn về dân tộc, tôn giáo đối với đồng bào, sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các sư sãi, Ban giám hiệu, cán bộ quản lý, thầy cô giáo nhà trường tiếp tục phát huy thành quả đạt được, nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10.1.2018, của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới, giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và học tập, nhất là việc kết hợp đào tạo giữa thế học và Phật học trong Phật giáo Nam tông Khmer.

dh.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm Anh hùng lực lượng vũ trang Lưu Nguyệt Hồng

Nhân dịp này, tại Sóc Trăng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến thăm, chúc Tết nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Thạch Tịnh và gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Lưu Nguyệt Hồng.

Thời sự Quốc hội

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri
Chính trị

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng tiếp xúc cử tri tại Quảng Trị

Thực hiện Chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã có các cuộc tiếp xúc cử tri tại thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ) và phường 5 (thành phố Đông Hà).

Dự liệu sớm để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro
Chính trị

Dự liệu sớm để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro

Tại Phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế và Tài chính sáng nay, 19.4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh lưu ý, cần dự liệu sớm để có các biện pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro, có những quy định để phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính khi trung tâm tài chính quốc tế được thành lập và hoạt động. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Chính trị

Phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế và Tài chính

* Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dự

Sáng 19.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã dự Phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại hội nghị
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh

Sáng 18.4, tại TP Móng Cái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xúc cử tri các huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên địa bàn các địa phương.  

Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Tập đoàn Viettel

Chiều 18.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông Quân đội (Viettel), phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hội đồng Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Thời sự Quốc hội

Hội đồng Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chiều 18.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND thành phố Hà Nội về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND thành phố Hà Nội về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực

Chiều 18.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 3 dự án luật
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 3 dự án luật

Chiều 18.4, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tiến hành thẩm tra việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 3 dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hải Hành
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không trông chờ

“Trong quá trình tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính, chúng ta phải bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không trông chờ. Song song với việc sắp xếp vẫn phải bảo đảm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm nay. Tăng trưởng của Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang phải phấn đấu đạt hơn 8%, thậm chí là 9%”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong phát biểu với cử tri tỉnh Hậu Giang chiều nay. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tri ân người có công tại tỉnh Hậu Giang
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hậu Giang

Chiều 18.4, tại Trung tâm hành chính TP. Vị Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV - Kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, đặc biệt là việc sửa đổi Hiến pháp và pháp luật về tổ chức bộ máy để thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập các tỉnh...

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu
Chính trị

Hội đồng Dân tộc khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Lắk, Đắk Lắk

Sáng 18.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) tại huyện Lắk, Đắk Lắk.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Minh Đức phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Tập đoàn công nghệ CMC

Sáng 18.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn công nghệ CMC, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình chủ trì phiên họp - Ảnh H. Ngọc
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Sáng 18.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương (Hà Nội), dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã họp phiên mở rộng, thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình 1719 tại Ea Súp
Chính trị

Hội đồng Dân tộc khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Ea Súp, Đắk Lắk

Chiều 17.4, tại huyện Ea Súp, Đắk Lắk, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Quốc hội và Cử tri

Khơi thông điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo động lực để Hải Phòng phát triển

Việc ban hành dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng là hết sức cần thiết để khơi thông các điểm “nghẽn”, tạo đột phá, có sức lan tỏa lớn trong vùng đồng bằng sông Hồng và đóng góp lớn hơn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. Đây là nhận định của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến với nội dung này tại Phiên họp thứ 44.