Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, làm việc với Báo Đại biểu Nhân dân, Viện Nghiên cứu lập pháp và Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Chiều 14.1, nhân dịp năm mới 2025 và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Ất Tỵ, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội 35 Ngô Quyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã thăm, làm việc với Báo Đại biểu Nhân dân, Viện Nghiên cứu lập pháp và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. 

pct-tham-bao.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, làm việc với Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Khánh

+ Làm việc, giao nhiệm vụ cho Báo Đại biểu Nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải vui mừng nhận thấy, thời gian qua, Báo đã có sự phát triển vượt bậc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện hiệu quả vai trò là “Tiếng nói của Quốc hội, Diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri”. Đặc biệt, Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục có bước phát triển mạnh trên các nền tảng số, đổi mới về hình thức và nâng cao chất lượng, nội dung thông tin về Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu. Ảnh: Quang Khánh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Báo Đại biểu Nhân dân luôn tuyên truyền kịp thời, sâu đậm, chất lượng, có bản sắc các hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp. Qua đó, đã thể hiện ngày càng rõ nét hình ảnh một Quốc hội luôn nỗ lực đổi mới, tất cả vì lợi ích của quốc gia, dân tộc và Nhân dân; phản ánh đầy đủ, kịp thời ý chí, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân và được đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, các chuyên gia, cử tri đánh giá cao.

Tiếp nối tinh thần đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục phát huy vai trò là “Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri”, tập trung tuyên truyền sâu đậm các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, đề xuất để hoạt động của Báo ngày càng chất lượng, hiệu quả, truyền tải đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng định hướng, rõ thông điệp các hoạt động của Quốc hội đến cử tri và Nhân dân. Qua đó, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với các hoạt động của Quốc hội, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt của Quốc hội, luôn vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân; khẳng định rõ nét hơn vị trí, vai trò là cơ quan thông tin chủ lực của Quốc hội.

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu. Ảnh: Quang Khánh
Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu. Ảnh: Quang Khánh
Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu. Ảnh: Quang Khánh
Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Báo Đại biểu Nhân dân tăng cường đi sâu tuyên truyền các chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, trước mắt tập trung vào giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

Nhân dịp năm mới 2025 và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Ất Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chúc Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong năm 2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quà tặng Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Khánh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quà tặng Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Khánh

Thay mặt tập thể cán bộ, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Đại biểu Nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền trân trọng cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm quý báu của Lãnh đạo Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dành cho Báo.

Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền cho biết, trong năm 2024 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song Đảng ủy, Ban lãnh đạo Báo đã không ngừng phát huy vai trò tiên phong, quyết liệt trong đổi mới, sáng tạo, phát huy tinh thần nhiệt huyết, trí tuệ tập thể, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Hiện nay, Báo đã tự chủ được 85% chi thường xuyên và là Báo đứng thứ 5 trong 10 tờ báo lớn được xếp loại hoàn thành chuyển đổi số xuất sắc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Khánh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Khánh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Khánh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Khánh

Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền khẳng định: với sự nỗ lực, cố gắng, cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là những cải tiến, đổi mới của Quốc hội trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đối ngoại...

pho-chu-tich-qh-nguyen-duc-hai-phat-bieu.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại cuộc thăm, làm việc với Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Hồ Long

+ Thăm, làm việc với Truyền hình Quốc hội và Viện Nghiên cứu lập pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận, trong hơn 15 năm hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp và gần 10 năm hoạt động của Truyền hình Quốc hội Việt Nam, hai cơ quan đã có những đóng góp quan trọng vào thành công chung của Quốc hội. Viện Nghiên cứu lập pháp đã nỗ lực nâng tầm nghiên cứu về khoa học lập pháp và thông tin khoa học lập pháp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã truyền tải thông tin về Quốc hội, các hoạt động của Đảng và Nhà nước đến các cử tri trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước một cách kịp thời, sâu sắc.

pho-chu-tich-qh-nguyen-duc-hai-trao-qua-luu-niem-cho-tong-giam-doc-thqh.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quà lưu niệm tặng Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh. Ảnh: Hồ Long
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quà lưu niệm tặng Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Thị Hương Giang. Ảnh: Hồ Long
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quà lưu niệm tặng Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Thị Hương Giang. Ảnh: Hồ Long
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quà lưu niệm tặng Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lưu Đình Thành. Ảnh: Hồ Long
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quà lưu niệm tặng Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lưu Đình Thành. Ảnh: Hồ Long

Chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hai cơ quan, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, lãnh đạo các đơn vị tập trung chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động kịp thời khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu lập pháp với bản lĩnh của trí thức, nhà khoa học, người làm báo sẽ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

pho-chu-tich-qh-nguyen-duc-hai-phat-bieu-5405.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, làm việc với Viện Nghiên cứu lập pháp. Ảnh: Hồ Long
pho-chu-tich-qh-nguyen-duc-hai-trao-qua-luu-niem-cho-vien-truong-vien-nclp-nguyen-van-hien-1.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quà lưu niệm tặng Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển. Ảnh: Hồ Long
pho-chu-tich-qh-nguyen-duc-hai-trao-qua-luu-niem-cho-pho-vien-truong-vien-nclp.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quà lưu niệm tặng Phó Viện trưởng Viện Viện Nghiên cứu lập pháp Lê Thị Thu Hương. Ảnh: Hồ Long

Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp ngày 6.1.2025
Thời sự Quốc hội

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến luật đến từng gia đình

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tháng 1.2025 có nhiều luật và nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực, do vậy, các cơ quan cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến luật trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các kênh Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận, các đoàn thể đến từng hộ gia đình để người dân thấu hiểu và nâng cao ý thức chấp hành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận
Thời sự Quốc hội

Cần cơ chế mạnh, vượt trội để huy động vốn cho đường sắt đô thị

Chiều 15.2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các đại biểu nhấn mạnh, rất cần các cơ chế mạnh, vượt trội để huy động vốn nhằm phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại hai thành phố này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận
Thời sự Quốc hội

Ưu tiên đặt hàng và giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp trong nước

Cho rằng tính chuyển giao công nghệ khi xây dựng đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là rất cao, sau khi xây dựng, chúng ta có thể làm chủ công nghệ đường sắt đô thị, đại biểu Quốc hội đề nghị, cần ưu tiên đặt hàng và giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp trong nước trong việc làm chủ ba lĩnh vực xây dựng cầu, đường, hầm, sản xuất đường ray và đóng toa xe.

“Ai sẽ quyết chi tiền, chỉ định thầu?”
Thời sự Quốc hội

“Ai sẽ quyết chi tiền, chỉ định thầu?”

Tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị, cần quy định rất rõ về thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm. Chẳng hạn, ai sẽ quyết chi tiền hoặc chỉ định thầu, nếu không sẽ khó triển khai.

Quang cảnh họp Tổ 15
Thời sự Quốc hội

Cần bổ sung những vấn đề còn bất cập, còn "nghẽn"

Thảo luận tại Tổ 15 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Lai Châu, Quảng Trị, Bình Phước, Bình Thuận) sáng 15.2, các đại biểu đề nghị, cần rà soát để xử lý các vấn đề còn bất cập, hạn chế, những điểm còn nghẽn trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Quan trọng nhất là thúc đẩy nội lực, đặc biệt là nguồn lực con người

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 15.2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, thúc đẩy hợp tác quốc tế để đổi mới khoa học, công nghệ, chuyển đổi số rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là phải thúc đẩy được nội lực của chúng ta, đặc biệt là nguồn lực về con người.

Bổ sung nguyên tắc, công cụ kiểm soát lạm dụng, trục lợi chính sách
Thời sự Quốc hội

Bổ sung nguyên tắc, công cụ kiểm soát lạm dụng, trục lợi chính sách

Sáng 15.2, thảo luận tại Tổ 19 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Bình Dương, các đại biểu đề nghị, cần bổ sung những nguyên tắc, công cụ nhằm kiểm soát sự lạm dụng, tình trạng trục lợi chính sách; cho phép người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ tự tuyển dụng viên chức mà không phải thông qua Sở Nội vụ...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không chỉ tháo gỡ khó khăn mà còn phải khuyến khích, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển
Thời sự Quốc hội

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không chỉ tháo gỡ khó khăn mà còn phải khuyến khích, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển

"Các quy định cứ giằng vào nhau mà không biết bắt đầu từ đâu cả là mình chết. Bây giờ đi vào thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển như thế, cái gì là rào cản thì phải tháo gỡ ra. Phải có một trật tự để tất cả mọi người đều phải huy động và thực hiện, đi theo cùng một hướng, chứ ông này đi sang, ông kia kéo lùi thì làm sao mà phát triển được”, Tổng Bí thư nhấn mạnh tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội sáng nay, 15.2. 

Không có cơ sở hạ tầng thì không thể phát triển
Thời sự Quốc hội

Không có cơ sở hạ tầng thì không thể phát triển

Sáng 15.2, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Tây Ninh, Long An, Sơn La (Tổ 11) đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần bổ sung "cơ chế đặc biệt" cho hoạt động khoa học, công nghệ
Thời sự Quốc hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần bổ sung "cơ chế đặc biệt" cho hoạt động khoa học, công nghệ

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 15.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cần bổ sung một số cơ chế đặc biệt thì mới làm được và thật sự đổi mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Đổi mới mạnh mẽ tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị

Thảo luận về dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung các quy định để đổi mới mạnh mẽ tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị, trên cơ sở mô hình của một số nơi đã và đang thí điểm hiệu quả thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nghị quyết ban hành là phải thực hiện ngay
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nghị quyết ban hành phải được thực hiện ngay

"Chúng ta ra Nghị quyết này là để thực hiện ngay. Các nội dung về cơ chế chính sách phải thật sự vượt trội, bứt phá, đột phá, phát huy được tác dụng ngay, khơi thông nguồn lực, có sức lan tỏa, góp phần kịp thời vào tăng trưởng kinh tế năm 2025", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại phiên thảo luận tổ sáng nay, 15.2 của Quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp tổ về chính sách thí điểm gỡ vướng hoạt động khoa học, công nghệ
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp tổ về chính sách thí điểm gỡ vướng hoạt động khoa học, công nghệ

Tiếp tục phiên họp sáng nay, 15.2, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự phiên thảo luận tại Tổ 13 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Bắc Ninh, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Hậu Giang. 

Quốc hội đã nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Thời sự Quốc hội

Gỡ vướng mắc hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Sáng 15.2, tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ đón nhận 2 làng nghề là thành viên chính thức Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ đón nhận 2 làng nghề là thành viên chính thức Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới

Tối 14.2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dự Lễ đón nhận làng nghề Gốm sứ Bát Tràng và làng nghề Dệt lụa Vạn Phúc là thành viên chính thức của Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới.