Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, chúc Tết tại Bến Tre

Sáng 19.1, tiếp tục chương trình công tác tại các tỉnh Tây Nam Bộ, nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Ất Tỵ và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dâng hương tưởng nhớ cố Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Định và cố Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng; thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách, người lao động, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Cùng đi có: Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry; Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; lãnh đạo tỉnh Bến Tre.

img-9460.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dâng hương tưởng nhớ cố Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Định

Tại Khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ những công lao, đóng góp to lớn của cố Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nguyễn Thị Định với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với bậc tiền bối đã có nhiều cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

img-9469.jpg
Các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ cố Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nguyễn Thị Định

Thiếu tướng Nguyễn Thị Định là nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Tư lệnh quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người con ưu tú của quê hương Bến Tre Đồng Khởi. Bà đã trở thành huyền thoại, tiêu biểu cho phụ nữ miền Nam "thành đồng đất thép" anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang; đồng thời là điển hình mẫu mực cho phụ nữ Việt Nam.

img-9492.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các đại biểu cùng nhau ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của nữ tướng Nguyễn Thị Định

Với 72 năm tuổi đời, 56 năm hoạt động cách mạng kiên cường, bà suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ. Bà là người lãnh đạo có uy tín, được nhân dân, chiến sĩ và phụ nữ Việt Nam, bạn bè quốc tế kính trọng; tấm gương sáng trao truyền những giá trị tốt đẹp cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Thăm gia đình cố Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của gia đình cố Phó Thủ tướng; bày tỏ mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích trong công tác, tích cực đóng góp xây dựng đất nước.

img-9525.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dâng hương tưởng nhớ cố Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc gia đình cố Phó Thủ tướng một năm mới tràn đầy sức khoẻ, nhiều niềm vui mới và thành công mới.

Cố Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng là người con ưu tú của quê hương Bến Tre. Ông đã cống hiến và phục vụ cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Dù ở cương vị nào, ông luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần dũng cảm, lòng trung thành, tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Phẩm chất cao đẹp, đạo đức cách mạng của ông luôn sống mãi trong lòng đồng nghiệp, đồng chí, anh em, bạn bè, người thân, láng giềng. Một chân dung bình dị giữa đời thường, một tấm gương sáng về tình đoàn kết, chân thành, vị tha.

img-9535.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm hỏi thân nhân gia đình cố Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng
img-9554.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm hỏi gia đình cố Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng

Với hơn 50 năm hoạt động cách mạng và công tác, trải qua nhiều chức vụ, cương vị khác nhau, cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và dân tộc.

Dự chương trình trao quà Tết tại Bến Tre, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao 450 phần quà tặng gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre; trao 400 suất quà Tết (trị giá 200 triệu đồng) tặng Quỹ “Vì người nghèo” của Bến Tre từ nguồn kinh phí vận động tài trợ của Kiểm toán Nhà nước.

h3.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại chương trình trao quà Tết cho gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bến Tre

Phát biểu tại Chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao, biểu dương cố gắng, nỗ lực của các ngành, các cấp trên địa bàn Bến Tre đã quan tâm và chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động trong từng đơn vị, tích cực chăm lo cho gia đình chính sách, hộ dân nghèo, cận nghèo và những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Sự quan tâm này là nguồn an ủi, động viên và là những tình cảm ấm áp giúp cho các gia đình chính sách, anh chị em công nhân, người lao động và những người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp thêm niềm tin để nỗ lực vượt qua thử thách, vươn lên trong cuộc sống.

img-9784.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre
img-9904.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, năm 2025 và những năm tiếp theo, với phương châm “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, phục vụ Nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp”, Bến Tre sẽ nỗ lực tối đa để tăng tốc, bứt phá, vượt qua các khó khăn, thách thức cùng với cả nước thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

h2.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Để tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân, chăm lo tốt hơn nữa cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bến Tre và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống tương thân tương ái, các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, cũng như mỗi cá nhân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với ý thức trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo thực hiện nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người có công, các đối tượng yếu thế trong xã hội và chăm lo cho đời sống của nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn.

img-9642.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, tặng quà Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hai
img-9708.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, tặng quà bà Trần Thị Nga - thương binh 4/4

+ Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre; thăm gia đình nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; thăm, tặng quà Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hai và bà Trần Thị Nga - thương binh 4/4 tại huyện Giồng Trôm.

Thời sự Quốc hội

toàn cảnh Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thời sự Quốc hội

Cam kết trách nhiệm tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, tiến độ, chất lượng

Liên quan đến mục tiêu đưa dự án vào vận hành trong năm 2030, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thấy rằng, việc Chính phủ đề xuất đưa dự án điện hạt nhân Ninh Thuận vào vận hành trong năm 2030 để bảo đảm an ninh cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội theo Tờ trình là khó khả thi. Do đó, đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng và bổ sung giải pháp khắc phục để bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án theo đề xuất của Chính phủ. Bên cạnh đó, Chính phủ và tỉnh Ninh Thuận cần cam kết trách nhiệm tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, tiến độ, chất lượng cho dự án này.

các đại biểu tham dự Phiên họp
Thời sự Quốc hội

Tránh khoảng trống pháp lý trong triển khai thực hiện

Đối với một số chính sách cụ thể như huy động nguồn vốn, tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị làm rõ trong trường hợp giảm hoặc bổ sung thêm dự án so với danh mục dự án kèm theo Nghị quyết này thì số vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện dự án sẽ được xác định như thế nào, để tránh khoảng trống pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận nội dung thảo luận - Ảnh Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Sử dụng hiệu quả, không gây thất thoát vốn, tài sản nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ giai đoạn 2024 – 2026 cho Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) trên nguyên tắc Chính phủ phải chịu trách nhiệm bảo đảm sử dụng vốn có hiệu quả, không gây thất thoát vốn, tài sản nhà nước, chỉ đạo VEC tiếp tục cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh, tập trung cơ cấu lại tổ chức bộ máy để tiết kiệm chi phí. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu - Ảnh Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Đạt mục tiêu tăng trưởng nhưng phải bảo đảm ổn định vĩ mô

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025, nhưng phải giữ vững nền tảng để phát triển bền vững, lâu dài, đặc biệt là ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận
Thời sự Quốc hội

Đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro và giải pháp kiểm soát

Trong điều kiện đất nước đang triển khai nhiều dự án hạ tầng cần thiết, cấp bách trên nhiều lĩnh vực như giao thông, năng lượng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ phải bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, đánh giá kỹ lưỡng hơn các rủi ro và các giải pháp kiểm soát rủi ro, đặc biệt là rủi ro thiếu vốn, không hoàn thành dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đúng tiến độ, hoặc phải huy động vốn với chi phí cao, rủi ro mất cân đối ngân sách trong trung hạn khi các khoản nợ đến hạn trả và trả lãi lớn.

Toàn cảnh Phiên họp
Chính trị

Làm rõ cơ chế đặc thù, đặc biệt phát triển mạng lưới hệ thống đường sắt đô thị

Thẩm tra sơ bộ một số nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, một số ý kiến tại phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị, cần làm rõ các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt nhằm bảo đảm phát triển mạng lưới hệ thống đường sắt đô thị tại hai thành phố hiệu quả, đồng bộ, có tính kết nối.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu - Hồ Long
Chính trị

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng

Sáng 10.2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Đảng bộ Quốc hội phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quốc hội một cách toàn diện, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đất nước
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm nhưng phải bằng việc làm thì mới có sản phẩm

Đó là yêu cầu được Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội diễn ra sáng nay, 10.2. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ Quốc hội phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quốc hội một cách toàn diện, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đất nước. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm tổ chức, hoạt động của Đảng bộ tuân thủ đúng quy định của Đảng, phù hợp với thực tiễn và những đặc thù của Quốc hội, qua đó để xử lý các công việc nhanh chóng, đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Quốc hội.

Khai hội Xuân Tam Chúc 2025
Đại Biểu Nhân Dân TV

Khai hội Xuân Tam Chúc 2025

Sáng 9.2, tại thị trấn Ba Sao, thị xã Kim Bảng, Hà Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dự lễ khai hội Xuân Tam Chúc 2025 với chủ đề “Tam Chúc - Linh Thiêng hội tụ”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ khai hội Xuân Tam Chúc
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ khai hội Xuân Tam Chúc

Sáng 9.2, tại thị trấn Ba Sao, thị xã Kim Bảng, Hà Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dự lễ khai hội Xuân Tam Chúc 2025 với chủ đề “Tam Chúc - Linh Thiêng hội tụ”. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Lê Thị Thủy; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo du khách thập phương.