Cùng đi, về phía tỉnh Quảng Nam có: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh; Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Dương Văn Phước; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND thành phố Tam Kỳ cùng đoàn viên thanh niên trên địa bàn.
Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đã đến thăm gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Xuân Quang tại thành phố Tam Kỳ.

Tại đây, đoàn đã công tác đã cùng ôn lại những ký ức lịch sử hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Quảng Nam; hồi tưởng lại những trận đánh vang dội đã khiến quân địch khiếp sợ.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ, tôn vinh sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh. Đặc biệt, mảnh đất Quảng Nam là cái nôi của cách mạng, là địa phương có số lượng người có công lớn nhất toàn quốc. Quảng Nam đã xác định công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, tập trung chăm lo cho người có công về cả đời sống vật chất và tinh thần.
Gửi lời tri ân và chúc sức khỏe, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Xuân Quang tiếp tục có những ý kiến đóng góp cho chính quyền địa phương trong xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư cũng như phát triển kinh tế - xã hội.
Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà Thương binh Lương Đình Thoại (sinh năm 1950, tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam). Ông Thoại là thương binh ¼, phơi nhiễm chất độc hóa học dưới 80% và cũng là thân nhân liệt sĩ, thờ phụng lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng.

+ Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam.


Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; lãnh đạo tỉnh Quảng Nam...
Trong không khí thiêng liêng, Đoàn công tác đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc, tưởng nhớ công ơn, sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tiếp đó, Đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng ở thành phố Tam Kỳ; thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh, cống hiến to lớn khó có gì có thể so sánh được của các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong chiến tranh cũng như trong hòa bình; nguyện sống, chiến đấu, học tập và làm theo gương sáng của các Mẹ Việt Nam Anh hùng bằng hành động cụ thể, góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng.
+ Tối cùng ngày, Đoàn công tác tham dự kỷ niệm 50 năm Giải phóng Quảng Nam (24.3.1975 - 24.3.2025) và 95 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (28.3.1930 - 28.3.2025) diễn ra tại Quảng trường trung tâm thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam).