Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp

PV 03/10/2025 16:44

Ngày 2/10, giờ địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có cuộc gặp với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp; làm việc với Tòa Thẩm kế Hy Lạp; thăm Công ty và Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại cảng Piraeus; ăn tối làm việc với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hy Lạp - Việt Nam.

Tại cuộc gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải vui mừng nhận thấy, quan hệ Việt Nam - Hy Lạp ngày càng phát triển tốt đẹp, thể hiện qua tin cậy chính trị ngày càng được tăng cường thông qua việc duy trì trao đổi đoàn ở các cấp và trên tất cả các kênh.

z7077518751515_316a66647a752095c6b4935555802dfe.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp Dmitris Koutsoumpas

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của nhân dân và Đảng Cộng sản Hy Lạp dành cho Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập trước đây và trong xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh lập trường trước sau như một không ngừng củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Hy Lạp và nhân dân hai nước trên tinh thần tin cậy, ủng hộ lẫn nhau, phù hợp với khả năng, thế mạnh của mỗi đảng, mỗi nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với truyền thống hơn 100 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất, Đảng Cộng sản Hy Lạp sẽ tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò trên chính trường Hy Lạp; Đại hội lần thứ 22 của Đảng Cộng sản Hy Lạp sẽ thành công tốt đẹp, đề ra đường lối hoạt động của Đảng vì lợi ích của người lao động Hy Lạp nói riêng và nhân dân Hy Lạp nói chung.

Với mong muốn thắt chặt và thúc đẩy hơn nữa quan hệ truyền thống giữa hai đảng, hai nước trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề xuất tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp; trao đổi thông tin, kinh nghiệm, trao đổi thư, điện nhân các sự kiện quan trọng, cùng nhau hợp tác trong việc nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về các đảng cộng sản và công nhân, cũng như phong trào cộng sản và công nhân ở Châu Âu và trên thế giới.

a3.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp Dmitris Koutsoumpas

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng Cộng sản Hy Lạp thúc đẩy Hy Lạp có tiếng nói với các nước thành viên EU còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA) và thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “Thẻ vàng” IUU đối với xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam, góp phần tạo việc làm và sinh kế bền vững cho hàng trăm nghìn ngư dân Việt Nam, trong đó đa số là những người có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ hai nước mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh và có nhu cầu của nhau như văn hóa, bảo tồn di sản, du lịch, giáo dục…

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp Dmitris Koutsoumpas nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam; bày tỏ chia sẻ về những mất mát và thiệt hại của Việt Nam do cơn bão Bualoi gây ra vừa qua.

Tổng Bí thư Dmitris Koutsoumpas cho biết, Đảng Cộng sản Hy Lạp được thành lập năm 1918. Sau 107 năm hoạt động đã đóng góp quan trọng cho cuộc đấu tranh của nhân dân Hy Lạp chống lại sự chiếm đóng của nước ngoài. Đảng Cộng sản Hy Lạp ngày càng thu hút được nhiều người dân tham gia và có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với công nhân và người lao động Hy Lạp. Đảng viên Đảng Cộng sản Hy Lạp chiếm 7,7% số ghế trong Quốc hội Hy Lạp với 21 đại biểu Quốc hội và 2,1% trong Nghị viện châu Âu với 2 nghị sĩ.

a1(1).jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp Dmitris Koutsoumpas

Đảng Cộng sản Hy Lạp và Đảng Cộng sản Việt Nam có mối quan hệ anh em thân thiết, chân thành, luôn sát cánh với nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và sau khi Việt Nam hoàn toàn thống nhất. Tổng Bí thư Dmitris Koutsoumpas đã có chuyến thăm Việt Nam năm 2016, đồng thời đón nhiều đoàn công tác của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm làm việc với Đảng Cộng sản Hy Lạp.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp đánh giá cao quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Hy Lạp và Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như giữa nhân dân hai nước thời gian qua luôn được vun đắp, giữ gìn, thông qua việc hai đảng duy trì gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi thư, điện nhân các sự kiện quan trọng của nhau.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp nhất trí với các đề nghị của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, đặc biệt là việc tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, các cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương chính đảng; khẳng định ủng hộ thúc đẩy Chính phủ Hy Lạp có tiếng nói với các nước thành viên EU còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn EVIPA và thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ "Thẻ vàng IUU" đối với xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam.

+ Tới thăm và làm việc với Tòa Thẩm kế Hy Lạp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Tòa Thẩm kế Hy Lạp Sotiria Ntouni cùng các đồng nghiệp dành cho Đoàn.

a001.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm và làm việc với Tòa Thẩm kế Hy Lạp

Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu quan trọng của Tòa Thẩm kế Hy Lạp trong thời gian qua; tin tưởng, trong tương lai gần, hai bên sẽ có các hoạt động hợp tác hiệu quả, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực là thế mạnh của nhau và là mối quan tâm chung như: kiểm toán mua sắm công, kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán hoạt động, ứng dụng công nghệ trong hoạt động kiểm toán, kiểm toán vì sự phát triển bền vững...

ppctqh-nguyen-duc-hai1.jpg
Chủ tịch Tòa Thẩm kế Hy Lạp Sotiria Ntouni

Tại cuộc làm việc, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Doãn Anh Thơ mong muốn, KTNN Việt Nam và Tòa Thẩm kế Hy Lạp thúc đẩy hợp tác thông qua việc trao đổi đoàn cấp cao và chuyên gia kỹ thuật; tổ chức hội thảo chung về các lĩnh vực thế mạnh; chia sẻ tài liệu chuyên môn; hỗ trợ lẫn nhau trên diễn đàn quốc tế như INTOSAI, ASOSAI, EUROSAI.

Chủ tịch Tòa Thẩm kế Hy Lạp Sotiria Ntouni vui mừng chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm, làm việc; cho biết đây là lần đầu tiên Lãnh đạo cấp cao của Quốc hội Việt Nam đến thăm và làm việc tại Toà Thẩm kế Hy Lạp.

a5.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Chủ tịch Tòa Thẩm kế Hy Lạp Sotiria Ntouni

Bà Sotiria Ntouni đã giới thiệu với Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn về thẩm quyền pháp lý, kiểm toán và tư vấn của Tòa Thẩm kế được quy định trong Hiến pháp Hy Lạp, trao đổi về việc công khai minh bạch kết quả kiểm toán của Tòa Thẩm kế Hy Lạp. Theo đó, Tòa Thẩm kế thực hiện kiểm toán chi tiêu và tài khoản của Nhà nước, các cơ quan địa phương và các tổ chức pháp lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, có thể kiểm toán các tổ chức tư nhân nếu họ nhận được tiền từ ngân sách công.

a6.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm và làm việc với Tòa Thẩm kế Hy Lạp

Chủ tịch Tòa Thẩm kế Hy Lạp bày tỏ đồng tình với các đề xuất của Phó Tổng KTNN Việt Nam và cho biết đã có 3 lần tiếp đón các Đoàn công tác của Việt Nam, trong đó 2 lần có sự hiện diện của KTNN Việt Nam là minh chứng mạnh mẽ cho mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước nói chung và 2 cơ quan kiểm toán nói riêng.

+ Đến thăm Công ty và Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Piraeus, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao những đóng góp tích cực của Lãnh sự danh dự trong việc hỗ trợ công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, cũng như hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp, giúp đỡ các thuyền viên Việt Nam làm việc trên các tàu nước ngoài tại cảng biển Hy Lạp; thúc đẩy hợp tác hai nước trong lĩnh vực hàng hải thông qua hợp tác liên doanh giữa Công ty Aries Cooperation của Lãnh sự danh dự và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Lãnh sự danh dự đã thành lập Phòng trưng bày Hồn Việt, góp phần quảng bá các sản phẩm Việt Nam ở sở tại.

a9.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm Công ty và Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Piraeus

Lãnh sự danh dự Việt Nam cam kết đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, văn hoá, du lịch, giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước; tích cực hỗ trợ Đại sứ quán trong các hoạt động đối ngoại lớn, cũng như trong công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ cộng đồng người Việt hoà nhập thành công ở sở tại.

+ Tại cuộc ăn tối làm việc do Phó Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp Georgios Georgantas và Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hy Lạp - Việt Nam Theodoros Karaoglou chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ vui mừng khi Việt Nam có những người bạn hết sức thuỷ chung và dành nhiều tình cảm đặc biệt cho Việt Nam như các thành viên của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hy Lạp - Việt Nam.

a8.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hy Lạp - Việt Nam Theodoros Karaoglou

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò tích cực của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hy Lạp - Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước, thúc đẩy Quốc hội Hy Lạp trở thành một trong những nghị viện sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA.

Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hy Lạp - Việt Nam Theodoros Karaoglou khẳng định cam kết tăng cường phối hợp với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp để thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác nhân dân hai nước; ủng hộ hai bên triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết, cũng như thúc đẩy ký kết các thoả thuận hợp tác mới trên các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và nhu cầu hai nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác thăm Toà nhà Quốc hội Hy Lạp và nghe giới thiệu về lịch sử phát triển, phương thức vận hành của Quốc hội Hy Lạp; thăm một số di sản văn hoá thế giới được UNESCO công nhận của Hy Lạp và nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và trao đổi về cách thức bảo tồn các di sản văn hóa.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO