Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dự Lễ công bố Quyết định công nhận Đồng Tháp hoàn thành xây dựng nông thôn mới
Ngày 29/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024. Đây là thành quả sau gần 15 năm cố gắng phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dự và phát biểu.
Tham dự Lễ công bố có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp Lê Quốc Phong - Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang; Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bay, Mẹ Việt Nam anh hùng Đàm Thị Bé Ba; lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ…

Bắt tay triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2011, Đồng Tháp gặp không ít khó khăn khi xuất phát điểm thấp, hạ tầng yếu, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (14,05%), thu nhập bình quân đầu người chỉ hơn 12 triệu đồng/năm, bình quân mỗi xã chỉ đạt 7,16 tiêu chí nông thôn mới. Trong khi đó, nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế, điều kiện thiên tai, địa hình vùng trũng, giáp biên giới tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, nhờ quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân và cách làm sáng tạo, linh hoạt, Đồng Tháp từng bước vượt khó, đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 8/8 nội dung theo quy định tại Quyết định 321/QĐ-TTg và 125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Qua gần 15 năm xây dựng nông thôn mới, Đồng Tháp có 2 địa phương cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 12/12 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 114 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 68,498 triệu đồng/năm (tăng 55,857 triệu đồng so với năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,05% (2011) xuống còn 1,08% (năm 2024).

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm, vượt khó của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ngày 26/6 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1360/QĐ-TTg công nhận tỉnh Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, khẳng định bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc của tỉnh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ niềm vui khi Đồng Tháp đạt được những thành quả ấn tượng, thoát khỏi “lời nguyền khuất nẻo”. Nhìn lại chặng đường cả hệ thống chính trị và bà con Nhân dân đã cùng nhau cố gắng, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp giống như việc cấy lúa vậy: ai cũng có vai trò quan trọng cùng nhau tạo nên những giá trị bền vững; từ việc bà con hiến đất, xây nhà, đến việc thành lập các tổ chức sản xuất, và quan trọng nhất là sự thay đổi trong tư duy, biến mỗi người dân thành chủ nhân thực sự của quê hương mình là nhân tố quan trọng trong thành quả xây dựng nông thôn mới.
Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định thành quả Đồng Tháp đạt được hôm nay rất đáng trân quý, đặc biệt Đồng Tháp đang bước vào bối cảnh mới, việc sắp xếp lại bộ máy hành chính, phân cấp sâu hơn đến cấp cơ sở cùng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là cơ hội lớn để Đồng Tháp phát huy sự năng động, đưa những tiến bộ, văn minh về tận thôn xóm, làng quê.
Để xây dựng nông thôn bền vững và nâng cao đời sống người dân, Phó Chủ tịch Quốc hội gợi mở, Đồng Tháp cần tập trung tích hợp chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững để tối ưu nguồn lực, hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, khơi dậy nội lực và tinh thần tự chủ của người dân; chuyển trọng tâm từ hạ tầng vật chất sang hạ tầng con người; đa dạng hóa sinh kế bằng cách phát triển dịch vụ, du lịch, làng nghề và sản phẩm OCOP; đưa khoa học, công nghệ, tri thức về làng; thay đổi tư duy lập quy hoạch nông thôn. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng những “Làng thông minh” và “Làng hạnh phúc”, nơi bà con có thể tiếp cận tri thức mới, áp dụng công nghệ, sống chan hòa và biết sẻ chia, để Đồng Tháp thực sự trở thành miền đất đáng sống, đáng về và đáng tự hào.
Cảm ơn, trân trọng những tình cảm Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã dành cho tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội để tiếp tục duy trì các giá trị của tỉnh nông thôn mới, phát huy tốt hơn, nhanh chóng đạt những kết quả mới để đưa Đồng Tháp phát triển nhanh, bền vững. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định quan điểm xây dựng nông thôn mới “không có điểm kết thúc”, Đồng Tháp quyết tâm xây dựng nông thôn mới toàn diện sau năm 2025, vượt ra ngoài hạ tầng để kiến tạo môi trường sống, con người, hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại và cộng đồng bền vững.