Phim Đức chinh phục thế giới
Trong chia sẻ gần đây, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Đức Monika Grutters cho biết: Không chỉ phim về chiến tranh hay chủ nghĩa cộng sản mà cả phim hài của điện ảnh Đức cũng đã chinh phục được khán giả nước ngoài.
- Gần đây nhất, bà ấn tượng với những bộ phim nào của Đức?
- Có hai phim. Đầu tiên là Labyrinth of Lies, trong phim này, Gert Voss đóng vai Tổng công tố Fritz Bauer. Những năm 1950, Fritz Bauer đã làm thức tỉnh nước Đức, sau đó khởi xướng các cuộc thí nghiệm Frankfurt Auschwitz đầu những năm 1960. Phim gây ấn tượng mạnh với tôi không chỉ vì Gert Voss đã vào vai Fritz Bauer rất thuyết phục, mà còn bởi những cuộc gặp gỡ với các nạn nhân trại tập trung Auschwitz, với người Do Thái của ngài Tổng công tố trẻ. Tôi nghĩ việc hiểu được tại sao chúng tôi ở đây hôm nay hay con đường chúng tôi đã đi khó khăn thế nào, vô cùng quan trọng.
Phim thứ hai là Victoria, thực sự tuyệt vời, với thử nghiệm quay liên tục, không cắt cảnh nào. Phim xoay quanh câu chuyện của một cặp dính líu tới vụ án hình sự - và điều không may mắn là mọi chuyện diễn ra thật tệ. Buổi thử vai đã được tổ chức mở rộng, cơ hội không chỉ dành riêng cho diễn viên chuyên nghiệp. Bộ phim rất thành công tại Liên hoan phim Berlin. Phim ra mắt khán giả Đức và Pháp từ tháng 7 vừa qua.
- Lịch sử Đức đã vượt qua biên giới Đức, còn điện ảnh Đức có được khán giả nước ngoài đón nhận, yêu thích không, thưa bà?
- Đã 70 năm kể từ khi Thế chiến II kết thúc nhưng chúng tôi vẫn đang phải đối phó với phần lịch sử này của nước Đức. Nhiều người Đức vẫn đem kinh nghiệm sống, thói quen từ những ngày nước Đức bị chia cắt vào cuộc sống hiện tại, cuộc sống của nước Đức đã thống nhất. Tôi nghĩ đây là hai bộ phim quan trọng và nhiều người sẽ thích chúng, vì thật khó tưởng tượng cuộc sống hồi nước Đức bị chia cắt, thời điểm bạn nhìn xuyên biên giới cảm giác khao khát và cả oán giận. Mong muốn của tôi là chúng tôi có thể tận hưởng cuộc sống hiện tại tốt đẹp ở Đức.
- Theo bà, thị trường ở Cannes có ý nghĩa như thế nào với điện ảnh Đức, dù không có bộ phim nào của Đức tham gia tranh giải tại liên hoan phim danh giá này?
- Cannes là liên hoan phim quan trọng nhất thế giới. Không chỉ là việc mang phim đi tham gia, những giao dịch, hợp tác mang tầm quốc tế, mà bạn còn có thể xem những bộ phim đến từ nhiều nền điện ảnh mạnh. Thị trường điện ảnh tại Berlin hiện xếp thứ 3, điều đáng khích lệ. Tôi nghĩ điện ảnh Đức đã sẵn sàng hòa cùng điện ảnh thế giới. Hơn thế, có một thế hệ nhà làm phim trẻ của Đức đặc biệt gây chú ý ở thể loại phim ngắn. Tôi rất thích họ và tôi nghĩ họ là nguồn hỗ trợ giá trị và mạnh mẽ cho điện ảnh Đức. Họ đã khám phá ra nền tảng kiến thức mang tính quốc tế cho chính mình và không chờ đợi các quỹ hỗ trợ của Đức, họ tự gửi phim đến Cannes với tư cách cá nhân.
- Liên hoan phim quốc tế Berlin và Liên hoan phim Cannes gần đây đều khai mạc với phim của nữ đạo diễn. Số lượng phụ nữ tham gia ngành công nghiệp điện ảnh có phải sẽ ngày càng tăng, thưa bà?
- Khoảng một nửa sinh viên điện ảnh hiện nay là nữ, nghĩa là chúng ta có thể đạt tỷ lệ cân bằng nam - nữ ở ngành này, nhưng đó không phải là vấn đề. Nói một cách tương đối, ít đạo diễn nữ thực hiện phim hay hơn đạo diễn nam. Đây là vấn đề chúng tôi đang xem xét. Tôi nghĩ sẽ hầu như không có gì thay đổi, thậm chí ngày càng ít phụ nữ làm giám khảo trong các liên hoan hay cuộc thi về điện ảnh. Nhưng điều này tất nhiên có thể được điều chỉnh.
- Chúng ta có cần đặt ra chỉ tiêu cho các đạo diễn nữ?
- Tôi nghĩ chúng ta nên thận trọng khi nói đến các chỉ tiêu vì chỉ tiêu và chất lượng có thể đối đầu nhau. Và chị em phụ nữ không muốn điều đó. Chúng ta chỉ nên thúc đẩy bình đẳng hơn, ví dụ như sự xuất hiện của các thành viên nữ trong ban giám khảo các liên hoan hay cuộc thi về điện ảnh chẳng hạn.
- Xin cảm ơn bà!

