Phẫu thuật khẩn cấp cứu bé trai bị dị vật đâm thủng 5 lỗ trong ổ bụng
Vừa qua, các bác sĩ Trung tâm Y tế Tiên Yên (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật kịp thời, cứu sống bé trai bị dây sắt đâm xuyên bụng, gây thủng đại tràng và hỗng tràng - chấn thương hiếm gặp, nguy hiểm.
Cụ thể, bệnh nhân là em D.T.X. (13 tuổi), trú tại thôn Cao Lâm, xã Tiên Yên (Quảng Ninh). Tai nạn xảy ra khi em đang làm đồng và sử dụng máy phát cỏ, không may bị dây sắt văng trúng, đâm xuyên vào bụng, khiến em đau dữ dội vùng quanh rốn. Khi được đưa vào viện, dị vật vẫn còn nguyên vị trí trên cơ thể.
Ngay khi tiếp nhận người bệnh, ê-kíp trực của Trung tâm Y tế Tiên Yên đã khẩn trương tiến hành hồi sức tích cực, thực hiện các xét nghiệm tiền phẫu, chụp X-quang và siêu âm ổ bụng. Nhận thấy tình trạng nghiêm trọng, các bác sĩ đã lập tức hội chẩn với Ban Giám đốc, khoa Ngoại và khoa Gây mê – Hồi sức để tiến hành phẫu thuật nội soi khẩn cấp.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện có dịch máu và dịch tiêu hóa trong ổ bụng, cùng dị vật đâm xuyên quai hỗng tràng đầu tiên và đại tràng ngang, gây tổng cộng 5 lỗ thủng (2 lỗ tại đại tràng ngang, 3 lỗ tại hỗng tràng, mỗi lỗ khoảng 0.5cm).
May mắn, các cơ quan quan trọng khác như động mạch chủ, tĩnh mạch chủ dưới, gan, lách, dạ dày, bàng quang, tử cung, buồng trứng đều không bị tổn thương. Dị vật kim loại sau đó được rút ra, các lỗ thủng được khâu kín bằng mũi chữ X, kiểm tra kỹ để đảm bảo không rò rỉ dịch tiêu hóa.
.jpg)
Sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã tỉnh táo, bụng mềm, tiểu tiện bình thường và đã có thể ăn uống trở lại. Dự kiến người bệnh có thể xuất viện trong vài ngày tới nếu không có biến chứng.
Bác sĩ CKI Trịnh Văn Thủy – Trưởng khoa Ngoại tổng hợp cho biết, ổ bụng chứa nhiều cơ quan quan trọng, chỉ cần một tổn thương nhỏ cũng có thể gây chảy máu ồ ạt hoặc nhiễm trùng nặng. Trường hợp này rất may mắn vì được sơ cứu đúng cách và đưa đến bệnh viện kịp thời.
Đồng thời, bác sĩ khuyến cáo: “Trẻ em chưa đến tuổi lao động không nên sử dụng các thiết bị, máy móc nguy hiểm. Ngoài ra, nếu có vết thương do dị vật đâm vào cơ thể, tuyệt đối không nên tự ý rút dị vật ra. Cần nhanh chóng băng ép vết thương quanh dị vật và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý kịp thời.”