Triển khai nhiều kỹ thuật khó
Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, một trong những cơ sở y tế hàng đầu khu vực ĐBSCL đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật và mang tính đột phá trong điều trị bệnh từ năm 2020 đến nay. Theo giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, BS CKII Trần Quốc Luận, một trong những thành tựu đáng chú ý của bệnh viện là việc ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán và điều trị. Bệnh viện đã đầu tư mạnh mẽ vào các thiết bị y tế hiện đại như máy chụp cắt lớp vi tính (CT), máy cộng hưởng từ (MRI), và hệ thống xét nghiệm tự động. Nhờ đó, việc chẩn đoán bệnh trở nên chính xác và nhanh chóng hơn, giúp bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp, giảm thiểu thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả điều trị. Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cũng tiên phong trong việc áp dụng các kỹ thuật điều trị tiên tiến, nổi bật là việc thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật nội soi, hướng tới phẫu thuật robot và ghép tạng. Đặc biệt, bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên vào năm 2021, đánh dấu bước tiến lớn trong lĩnh vực ghép tạng tại khu vực. Ngoài ra, bệnh viện cũng chú trọng phát triển các chương trình đào tạo và hợp tác quốc tế. Thông qua các chương trình này, đội ngũ y bác sĩ được tiếp cận với những kiến thức và kỹ thuật mới nhất trên thế giới, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn và cập nhật xu hướng điều trị hiện đại.
Không chỉ tập trung vào điều trị, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ còn đẩy mạnh công tác phòng ngừa và quản lý bệnh tật. Các chương trình tầm soát bệnh sớm, tư vấn sức khỏe cộng đồng, và quản lý bệnh mãn tính đã góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh và nâng cao nhận thức về sức khỏe trong cộng đồng.
Có thể nói, những thành tựu trên đã khẳng định sự phát triển vượt bậc của Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ trong những năm gần đây. Với sự đầu tư bài bản và nỗ lực không ngừng, bệnh viện không chỉ trở thành địa chỉ tin cậy cho người dân khu vực, mà còn là hình mẫu trong việc ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến vào điều trị bệnh.
Một trong những bệnh viện thu hút đông bệnh nhân nhất ở khu vực ĐBSCL là Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ. Là một trong những cơ sở y tế hàng đầu tại khu vực chuyên về chăm sóc sức khỏe sinh sản và điều trị các bệnh lý phụ khoa, từ năm 2020 đến nay, bệnh viện Phụ sản thành phố đã đạt được nhiều thành tựu mang tính đột phá trong lĩnh vực điều trị bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Thành tựu hàng đầu của bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ là việc ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán và điều trị. Nổi bật nhất là các phẫu thuật nội soi phụ khoa, đốt sóng cao tần điều trị u xơ tử cung, thụ tinh trong ống nghiệm giúp phát hiện sớm các bệnh lý phức tạp như ung thư cổ tử cung, u xơ tử cung và các dị tật thai nhi.
Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ, BSCKII Nguyễn Thúy Ái cho biết, thời gian qua, tỷ lệ thành công của các phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại bệnh viện đã tăng lên đáng kể, nhờ vào việc áp dụng các kỹ thuật mới. Ngoài ra, bệnh viện cũng chú trọng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc bệnh nhân. Các chương trình đào tạo, tập huấn cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế được tổ chức thường xuyên, giúp cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Bệnh viện cũng triển khai nhiều chương trình tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân và gia đình, đặc biệt là những trường hợp có thai kỳ nguy cơ cao hoặc gặp phải các vấn đề sức khỏe phức tạp. Những thành tựu trên đã khẳng định vị thế của Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ là một trong những đơn vị y tế hàng đầu trong lĩnh vực sản phụ khoa và hỗ trợ sinh sản.
Đào tạo nguồn nhân lực là giải pháp trọng tâm
Trưởng Khoa Khám bệnh, Giám đốc Trung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ, Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ, BS CKII Nguyễn Xuân Thảo kể, trước đây, thai nhi mắc các hội chứng như truyền máu song thai, dải xơ buồng ối, song thai không tim… có nguy cơ bị dị tật vĩnh viễn hoặc chết lưu, phải đình chỉ thai nghén, nay với sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực y khoa, các bác sĩ có thể can thiệp vào buồng ối để điều trị được những bất thường này. Dù đây là lĩnh vực mới, rất chuyên sâu và rất khó, đòi hỏi bệnh viện được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ được cập nhật chuyên môn liên tục nhưng với mục tiêu hướng đến là Bệnh viện chuyên sâu chất lượng cao của vùng, năm 2024, Trung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đã cử ê-kíp đi đào tạo về lĩnh vực này.
Ngành Y tế TP. Cần Thơ xác định chiến lược phát triển theo hướng bền vững và hội nhập, trong đó, đào tạo nguồn nhân lực là giải pháp trọng tâm hàng đầu. Dù còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, nhưng các bệnh viện vẫn đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, triển khai nhiều đề tài khoa học. Năm 2025, Sở Y tế TP. Cần Thơ lần đầu tiên tổ chức giải thưởng “Thành tựu Y khoa” nhằm tôn vinh khen thưởng và động viên cách làm, mô hình hay, sáng tạo trong công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân. Bên cạnh đó, cũng thực hiện nhiều thử nghiệm lâm sàng với các tổ chức quốc tế, đa trung tâm về các thuốc mới trong công tác điều trị.
Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ, PGS.TS.BS Hoàng Quốc Cường cho biết, ngày 27. 2.2024, ngành Y tế TP. Cần Thơ được tích hợp vào Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đối với lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, định hướng phân bố không gian bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh đảm nhận chức năng vùng gồm 6 cơ sở y tế trực thuộc gồm các BV: Ung bướu, Phụ sản, Tim mạch, Nhi đồng, Huyết học - Truyền máu và Lão khoa Cần Thơ, đảm trách chức năng khám chữa bệnh chuyên khoa cho người dân thành phố và các tỉnh vùng ĐBSCL.