Phát huy vai trò của cơ quan lập pháp, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia cần tiếp tục đóng vai trò tích cực, góp phần giải quyết thực chất các vấn đề cùng quan tâm, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia đạt được những kết quả toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines. 

Thúc đẩy triển khai các nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng chào đón Chủ tịch Thượng viện Sue Lines thăm chính thức Việt Nam; tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần cụ thể hóa và thúc đẩy triển khai các nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Sue Lines đã thay mặt Lãnh đạo Chính phủ, Nghị viện Australia tham dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ đón Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines tại Lễ đón. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Thượng viện Sue Lines bày tỏ vui mừng thăm chính thức Việt Nam; cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm; nhấn mạnh, Australia luôn coi trọng các chuyến thăm giữa hai bên nhằm thúc đẩy quan hệ song phương. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu Australia đạt được thời gian qua. Australia đã duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực, kiềm chế được lạm phát và triển khai nhiều chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp uy tín của Nghị viện và Chính phủ ngày càng được củng cố, nâng cao. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với vai trò và vị trí ngày càng cao, sự phát triển của Australia sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ đón Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines tại Lễ đón. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin tới Chủ tịch Thượng viện Sue Lines về những thành tựu nổi bật của Việt Nam sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới; giới thiệu về tổ chức, hoạt động và những đóng góp quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong thành tựu chung của đất nước.

Tại hội đàm, hai Chủ tịch vui mừng nhận thấy, quan hệ Việt Nam - Australia trong hơn 50 năm qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn với các dấu mốc quan trọng như: thiết lập Đối tác Toàn diện năm 2009, Đối tác Chiến lược năm 2018 và đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3 năm nay.

Phát huy vai trò của cơ quan lập pháp, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia -0
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines tại cuộc hội đàm. Ảnh: Lâm Hiển

Điều đó khẳng định sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau ngày càng được củng cố, đặc biệt là thông qua việc duy trì trao đổi đoàn thường xuyên và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh, trong đó có kênh Nghị viện và sự kết nối gần gũi giữa nhân dân hai nước.

Việt Nam và Australia đang duy trì hiệu quả trên 20 cơ chế hợp tác song phương với nhiều kết quả tích cực; hợp tác kinh tế - thương mại được duy trì ổn định, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt gần 14 tỷ USD, trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau.

Nhấn mạnh, việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đã đưa hai nước trở thành những đối tác quan trọng nhất của nhau, Chủ tịch Thượng viện Sue Lines cũng cho rằng, hai nước hoàn toàn có thể cùng nhau tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới đáp ứng mong muốn và những ưu tiên hàng đầu của hai bên như: thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, năng lượng sạch, gìn giữ hoà bình... 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ đón Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines. Ảnh: Lâm Hiển

Hai Chủ tịch đã trao đổi cởi mở về một số phương hướng hợp tác lớn giữa hai bên nhằm cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia. 

Trong đó, về chính trị - đối ngoại, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh; gia tăng trao đổi đoàn, tiếp xúc và các cơ chế cấp cao nhằm củng cố tin cậy chiến lược trong khuôn khổ quan hệ mới. Hai bên duy trì các cơ chế hợp tác hiện có và mới được thiết lập với sự đổi mới về hình thức tổ chức và nội dung; triển khai hiệu quả và thực chất các thỏa thuận đã có giữa hai nước. Hai bên phối hợp xây dựng Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia giai đoạn 2024 - 2028; chú trọng đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác thiết thực giữa các địa phương và hội đoàn hữu nghị hai nước.

Phát huy vai trò của cơ quan lập pháp, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: Lâm Hiển

Về kinh tế - thương mại - đầu tư, nêu rõ Việt Nam ủng hộ Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Australia (EEES), hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại đạt mức 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong thời gian tới; thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp xuất khẩu của hai nước. Australia sớm xem xét tích cực, đẩy nhanh quy trình mở cửa thị trường đối với các mặt hàng nông, thủy sản Việt Nam, trước mắt là tôm nguyên con, quả chanh leo và quả bưởi…; tiếp tục cung ứng nhiên liệu ổn định, bền vững với giá thành hợp lý cho Việt Nam; mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên và Australia có thế mạnh như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, khai khoáng, cơ sở hạ tầng, viễn thông, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục duy trì và tăng nguồn vốn ODA cho Việt Nam vào các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, nhất là trong lĩnh vực bán dẫn, quản lý công, xây dựng chính sách công và tài chính vĩ mô.

Về quốc phòng - an ninh, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và mong Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thúc đẩy xây dựng Kế hoạch triển khai Thỏa thuận Đối tác Gìn giữ hòa bình hai bên đã ký tháng 3.2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ đón Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: Lâm Hiển

Về hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về hành động thiết thực ứng phó biến đổi khí hậu (11.2021), mong Australia hỗ trợ Việt Nam triển khai các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long, ứng phó với hạn hán tại các tỉnh Tây Nguyên, Trung và Nam Bộ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Australia chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống và chính sách tài chính hỗ trợ thành lập thị trường các-bon, chuyển đổi năng lượng công bằng, năng lượng xanh, bảo vệ môi trường; tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế số, chính phủ số; xem xét sớm ký một văn bản hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số/kinh tế số; nghiên cứu xây dựng mô hình hợp tác 3 bên giữa Việt Nam - Australia và 1 hoặc 2 nước đảo Nam Thái Bình Dương trong ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp và du lịch.

Về giáo dục - đào tạo, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nền giáo dục của Australia; mong muốn tăng cường trao đổi học sinh, sinh viên và giảng viên, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các cơ sở giáo dục - đào tạo của hai nước; đề nghị Australia tiếp tục tạo điều kiệu cho sinh viên Việt Nam học tập tại Australia sau khi thông qua Quy định mới về giáo dục quốc tế (dự kiến tháng 12.2024), tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập ở Australia; mở thêm chi nhánh các trường đại học lớn của Australia tại Việt Nam.

Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao lập trường của Australia và đề nghị Australia tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lập trường nguyên tắc của Việt Nam và ASEAN trong bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Về các lĩnh vực khác, hai bên tích cực hợp tác triển khai Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam về việc hỗ trợ công dân Việt Nam làm việc trong ngành nông nghiệp; tăng cường tiếp nhận lao động của Việt Nam vào các ngành nghề Australia hiện đang thiếu hụt; xem xét ký thỏa thuận thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch, mở thêm đường bay trực tiếp mới giữa hai nước, phấn đấu đưa hai nước vào danh sách nhóm các thị trường du lịch hàng đầu của nhau.

Australia mong muốn đóng góp vào sự phát triển năng động, bền vững của Việt Nam

Về hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp, hai Chủ tịch vui mừng nhận thấy, cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia không ngừng được mở rộng, đi vào thực chất.

Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia đang tích cực phối hợp triển khai Thỏa thuận hợp tác ký năm 2022; duy trì tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Các chuyến thăm cấp cao và các cấp giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia thời gian qua đã góp phần tạo động lực mới cho quan hệ giữa hai Cơ quan lập pháp và giữa hai nước.

Trên nền tảng kết quả đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cơ quan của Quốc hội/Nghị viện, giữa các nghị sỹ và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động nghị viện, nhất là trong xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát triển khai việc thực thi pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ đón Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines thăm chính thức Việt Nam
Các đại biểu dự cuộc hội đàm. Ảnh: Lâm Hiển

Hai bên tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát, thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết. Đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan/Ủy ban của Nghị viện hai nước, giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam với Ban Thư ký Thượng viện, Ban Thư ký Hạ viện Australia, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Nghị viện.

Hai bên tăng cường tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực cùng quan tâm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA); Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF)... 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Australia tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia sinh sống, lao động, học tập ổn định, hòa nhập với xã hội sở tại, thành lập các hội, đoàn phù hợp với luật pháp Australia, tạo điều kiện học tiếng Việt trong các trường có nhiều học sinh người Việt, phát huy vai trò tích cực của người Việt đóng góp tích cực cho sự phát triển của Australia và là cầu nối cho quan hệ giữa hai nước.

Chia sẻ các đề xuất rất quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Sue Lines nhấn mạnh, Australia và Việt Nam đều mong muốn đóng góp cho một khu vực hoà bình, ổn định và thịnh vượng. Đánh giá nền kinh tế Việt Nam đang phát triển rất năng động, Chủ tịch Thượng viện Sue Lines cho biết, Australia mong muốn đóng góp vào sự phát triển năng động, bền vững đó thông qua việc tăng cường hơn nữa hợp tác về thương mại, đầu tư với Việt Nam, đặc biệt là thông qua chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế đến năm 2040. 

Trao đổi cụ thể về một số vấn đề được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra, Chủ tịch Thượng viện Sue Lines cho biết, về ODA, Australia đã cam kết hỗ trợ Việt Nam 95,7 triệu AUSD trong giai đoạn 2024 – 2025 nhằm góp phần giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; mong Việt Nam tiếp tục quan tâm đơn giản hoá các thủ tục để sớm triển khai hiệu quả nguồn vốn này. Hai nước cũng vừa tổ chức rất thành công Đối thoại Nhân quyền lần thứ 19, qua đó đã trao đổi tích cực, thẳng thắn và xây dựng về các vấn đề cùng quan tâm. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ đón Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines thăm chính thức Việt Nam
Các đại biểu dự cuộc hội đàm. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Thượng viện Sue Lines cũng nêu một số đề xuất liên quan đến hợp tác trong các lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, năng lượng xanh, điện gió ngoài khơi; thúc đẩy doanh nghiệp Australia đầu tư vào Việt Nam; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch... 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội/Nghị viện hai nước cần tiếp tục đóng vai trò tích cực, góp phần giải quyết thực chất các vấn đề cùng quan tâm; tin tưởng, với uy tín và vai trò cá nhân cũng như vai trò của Thượng viện, Chủ tịch Thượng viện Sue Lines sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước đạt được những kết quả thực chất, toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.

Khẳng định quan hệ hai nước thời gian qua đã dựa trên sự tin cậy và hiểu biết sâu sắc lẫn nhau, Chủ tịch Thượng viện Sue Lines cho biết, luôn mong chờ những cơ hội để tăng cường hợp tác sâu sắc hơn nữa với Việt Nam và Quốc hội Việt Nam. 

Thời sự Quốc hội

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại cuộc làm việc
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chiều 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn ĐBQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị
Thời sự Quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 tại Armenia

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 do Quốc hội Armenia và Liên minh nghị viện thế giới (IPU) phối hợp tổ chức tại Thủ đô Yerevan.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia

Sáng 18.9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh cùng Thường trực Ủy ban đã làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia do Chủ nhiệm Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia Wahyu Sanjaya làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Sáng 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), để phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024
Video

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự phiên họp thẩm tra dự án Luật Việc làm (sửa đổi); Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB; Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Nhà giáo; Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB

Chiều 17.9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng, thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khó đến đâu gỡ đến đó, phải làm đến nơi đến chốn, kịp thời phục vụ nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ đặc biệt quan tâm 6 dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tám theo quy trình tại một kỳ họp; các Bộ trưởng phải trực tiếp xem xét dự thảo Luật để bảo đảm chất lượng. Chúng ta xác định khó đến đâu gỡ đến đó, tắc đến đâu thông đến đó, phải làm đến nơi đến chốn để kịp thời phục vụ cho nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV

Sáng nay, 17.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị giữa Đảng Đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.9.2024
Video

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.9.2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.9.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đoàn đại biểu Hiệp hội kinh tế văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Vũng Tàu.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Vũng Tàu
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Vũng Tàu

Chiều 16.9, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Vũng Tàu, để phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn và cứu hộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trưa 16.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã gặp mặt đoàn học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. Cùng dự có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Lâm Văn Đoan; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Đinh Công Sỹ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, tặng quà động viên Nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 tại Hải Dương
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, tặng quà động viên Nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 tại Hải Dương

Trước ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão, sáng 15.9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra tại Hải Dương; thăm hỏi, tặng quà động viên bà con Nhân dân bị thiệt hại do bão, mưa lũ tại các huyện Gia Lộc và Thanh Hà.

Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV thăm làm việc tại Mông Cổ
Chính trị

Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV thăm làm việc tại Mông Cổ

Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2024, Đoàn Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV do Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Trịnh Xuân An làm Trưởng đoàn đã thăm làm việc tại Mông Cổ từ ngày 12 - 15.9.