Phát hiện nhiều vụ sản xuất, buôn lậu pháo dịp Tết Nguyên đán 2024

Tết Nguyên đán đang cận kề, tình trạng sản xuất và buôn bán pháo lậu có xu hướng gia tăng, bất chấp quy định của pháp luật. Lực lượng Công an, Quản lý thị trường cả nước tăng cường kiểm tra, ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển, buôn bán pháo số lượng lớn, để Nhân dân đón năm mới an toàn.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo 389 quốc gia, tại các tỉnh từ Lạng Sơn, Hà Nội, Nghệ An, tới các tỉnh phía Nam,… Lực lượng Quản lý thị trường cả nước tập trung cao điểm tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm pháp luật, nhất là hành vi mua bán trái phép pháo nổ. 

Phát hiện nhiều vụ sản xuất, buôn lậu pháo dịp Tết Nguyên đán 2024 -0
Đội QLTT số 11 Hà Nội đang kiểm tra số pháo vừa tạm giữ. Ảnh: Tổng cục QLTT

Ngày 11.1, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Giang, 46 tuổi cùng gần 27kg pháo nổ và nhiều vật dụng dùng để sản xuất pháo tại xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn.

Còn tại Nghệ An, chỉ trên địa bàn huyện Nghi Lộc, từ ngày 24.12.2023 đến 4.1.2024, Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đã triệt phá thành công 3 đường dây buôn bán, tàng trữ pháo nổ số lượng lớn từ nước ngoài về Nghệ An, bắt giữ 8 đối tượng với hơn 3,3 tấn pháo. Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, sau khi mua pháo về Nghệ An, các đối tượng không cất giấu tại nhà, mà để tại các ngôi nhà hoang trong khu dân cư rồi đưa đi tiêu thụ kiếm lời.

Phát hiện nhiều vụ sản xuất, buôn lậu pháo dịp Tết Nguyên đán 2024 -0
Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An bên số lượng pháo lớn và đối tượng. Ảnh: ITN

Đối với tỉnh biên giới có nhiều cửa khẩu và được coi là điểm nóng về pháo nhập lậu vào nước ta, vào cuối tháng 12.2023, Công an tỉnh Lạng Sơn trong quá trình tuần tra cũng phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán hàng cấm (2 bao tải dứa đựng pháo hoa nổ) tại địa phận thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã thu giữ tổng số 28 hộp giấy dạng hình khối lập phương (nghi là pháo nổ do nước ngoài sản xuất) với trọng lượng là 47,5kg.

Mới đây nhất, ngày 14.1, tại Hà Nội, đoàn kiểm tra liên ngành 389 quận Hà Đông do Đội QLTT số 11 TP. Hà Nội chủ trì vừa tiến hành kiểm tra lô hàng hóa tại quận Hà Đông và phát hiện số lượng lớn nghi là pháo chưa rõ nguồn gốc. Địa điểm kiểm tra tại khu vực số 2 Phùng Hưng, phường Phúc La, Hà Đông. Lực lượng chức năng đã khám 153 thùng carton nghi chứa hàng hóa vi phạm bên trong. Kết quả đã phát hiện 18.360 sản phẩm hình trụ tròn, cao 11,5cm, đường kính 3,5cm nghi là pháo. Làm việc với Đoàn kiểm tra, chủ hàng đã không xuất trình được các hoá đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá nói trên. Do vậy, Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hoá trên để xác minh, làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 5.1, Công an huyện Thường Tín phát hiện, bắt quả tang Đặng Văn Thinh, sinh năm 1990, thường trú tại thôn Hạ Giáp xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, có hành vi mua bán trái phép hàng cấm (pháo hoa nổ) tại khu vực chợ Hà Vỹ thuộc thôn Hà Vỹ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín. Tang vật thu giữ gồm 6 khối hình hộp, bên trong có 49 ống hình trụ, là pháo hoa nổ loại giàn 49 quả. Khám xét trang trại nuôi cá của Thinh, lực lượng chức năng thu giữ tổng trọng lượng hơn 80kg pháo.

Tại quận Tây Hồ, ngày 3.1.2024, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Quốc Việt (SN 1999, ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” (160 quả pháo nổ với khối lượng là 8,04kg). Việt khai nhận, toàn bộ số pháo nổ trên là pháo nổ tự sản xuất tại nhà, sau đó bán cho khách với mục đích kiếm lời.

Những ngày cuối tháng 12.2023, Công an huyện Chương Mỹ bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo trái phép, thu giữ hơn 40kg pháo nổ. Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi "Buôn bán hàng cấm", "Vận chuyển hàng cấm" là pháo nổ theo quy định tại Điều 190 và Điều 191 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng đều ở huyện Thường Tín, Hà Nội, bị bắt quả tang trước đó khi đang vận chuyển một thùng xốp bên trong có 25 hộp pháo, 5 cuộn pháo dây mang đi tiêu thụ. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà do đối tượng thuê, phát hiện 314 hộp pháo hoa, 41 cuộn pháo dây, 19 pháo thanh dây. Kiểm tra nhà của đồng bọn, phát hiện 127 hộp pháo hoa, 5 pháo cuộn dây. Kết quả xác định toàn bộ số pháo tạm giữ đều là pháo nổ; tổng trọng lượng 808,3kg.

Pháp luật

Tuyên truyền bằng loa di động có tác dụng trực tiếp, thiết thực, dễ nghe, dễ hiểu. Ảnh: ITN
Pháp luật

Tiền Giang: Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn

Với các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật áp dụng đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, các mô hình hiệu quả tại tỉnh Tiền Giang đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội.

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm
Pháp luật

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm

Theo TS. Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đó là thay đổi một cách toàn diện, sâu sắc từ tư duy, nhận thức đến cách làm. Đây cũng chính là động lực, cơ hội cho Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; trong đó, PBGDPL nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: ITN
Pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật tại Sóc Trăng: Hiệu quả từ mô hình hay, cách làm mới

Những năm qua, công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được quan tâm triển khai theo hướng đổi mới, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng vũ trang quân đội tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại bản Khá Nghịu, xã Púng Bánh
Pháp luật

Đối tượng nào, hình thức ấy

Với phương châm "đối tượng nào, hình thức ấy", nội dung tuyên truyền pháp luật gắn với đời sống người dân; hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng; lực lượng quân đội trên địa bàn huyện Sốp Cộp (Sơn La) đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371), bước đầu tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh
Pháp luật

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh

Đoàn khảo sát thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371) Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Đức Hoài làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Nguồn ảnh: ITN
Giải đáp pháp luật

Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội có được hưởng trợ cấp một lần khi ra nước ngoài định cư không?

Từ 1.7.2025, người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nếu ra nước ngoài để định cư có được hưởng trợ cấp một lần không? Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với người ra nước ngoài định cư? – Câu hỏi của bạn Minh Thùy (Hà Tĩnh).

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn
Pháp luật

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn

Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, sát thực tiễn Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, người lao động về vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật trong toàn quân.

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân
Tin tức

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân

Theo Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực quản lý, Sở đã tiên phong trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật và xây dựng một xã hội văn minh.