Thông báo được Bộ trưởng phụ trách Tài khoản công của Pháp Amélie de Montchalin đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với các Đài truyền hình, khẳng định “chính phủ tiến hành tinh gọn bộ máy vì người dân Pháp yêu cầu”. Theo đó, Pháp sẽ nỗ lực “giảm bớt sự phức tạp” trong các hoạt động công và “thiết lập lại một nhà nước hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả hơn”.

Trong dự thảo Luật Tài chính năm 2025, Pháp ghi nhận có 1.200 cơ quan và đơn vị hành chính nhà nước với 180.000 người lao động và tổng mức chi tiêu công lên tới 77 tỷ euro. Tổng Thanh tra Tài chính Pháp cho biết các cơ quan, đơn vị hành chính này cung cấp các dịch vụ quan trọng nhưng quá tốn kém vì “thừa nhân sự” và phong cách quản lý cũng như cơ cấu hoạt động “không minh bạch”. Bộ trưởng Amélie de Montchalin kì vọng việc tinh gọn 1/3 số cơ quan và đơn vị này sẽ tiết kiệm được cho ngân sách từ 2 đến 3 tỷ euro (2,3 đến 3,4 tỷ USD).
Pháp đang phải vật lộn để kiềm chế thâm hụt ngân sách, vốn đã tăng lên 5,8% GDP vào năm ngoái. Nước này đang đặt mục tiêu giảm thâm hụt xuống còn 5,4% trong năm nay và 3% (mức giới hạn của Liên minh châu Âu) vào năm 2029. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Pháp Eric Lombard cho biết nước này cần cắt giảm 50 tỷ euro chi tiêu trong năm nay và 40 tỷ euro vào năm sau.
Hiện chi tiết của kế hoạch chưa được công bố nhưng Chính phủ Pháp cam kết sẽ thực hiện việc cắt giảm một cách hiệu quả, tiết kiệm và không áp dụng đối với các trường Đại học.