Thế giới 24h

Phái đoàn cấp cao của Mỹ thăm Cuba

Quỳnh Vũ 21/04/2026 17:36

Đây là lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ, một máy bay của Chính phủ Mỹ hạ cánh xuống Cuba.

z7747643658091_f3b2fa901732363f50a999af78e7d602.jpg
Cờ của Mỹ và Cuba tại Havana. Ảnh: Bloomberg

Chuyến thăm sau một thập kỷ

Ngày 20/4, một phái đoàn ngoại giao cấp cao của Mỹ đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Thủ đô Havana để hội đàm với các quan chức Chính phủ Cuba. Theo CNN, đây là một trong những chuyến thăm cấp cao nhất của giới chức Mỹ tới Cuba kể từ năm 2016, thời điểm Tổng thống Obama tới Havana để thúc đẩy việc nối lại quan hệ. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên sau 10 năm, một máy bay của Chính phủ Mỹ hạ cánh trực tiếp xuống Cuba (ngoài căn cứ quân sự Vịnh Guantanamo).

Phái đoàn Mỹ, bao gồm các Trợ lý Ngoại trưởng, đã gặp gỡ những người đồng cấp phía Cuba ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

Một chi tiết đáng chú ý là đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã có cuộc tiếp xúc riêng với ông Raúl Guillermo Rodríguez Castro - cháu nội của cựu lãnh đạo Raúl Castro - người được cho là vẫn giữ vai trò ảnh hưởng lớn trong chính trường Cuba.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế của Cuba ngày càng trầm trọng do lệnh cấm vận nghiêm ngặt mà Mỹ áp đặt, bao gồm cả hạn chế về nhiên liệu.

Nội dung thảo luận quan trọng

Theo quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, phái đoàn Mỹ nhấn mạnh “Cuba cần thực hiện những cải cách kinh tế và quản trị quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy tăng trưởng do khu vực tư nhân dẫn đầu”. Họ cũng thảo luận về đề xuất đưa dịch vụ internet vệ tinh Starlink của Elon Musk đến Cuba, cũng như các đề xuất bồi thường cho người dân và các tập đoàn Mỹ “vì những tài sản và bất động sản bị tịch thu” - điều mà cộng đồng người Cuba tại Mỹ có thể sẽ hoan nghênh.

Cuba: đàm phán diễn ra tôn trọng và chuyên nghiệp

Hôm 20/4, Chính phủ Cuba đã xác nhận rằng các cuộc đàm phán gần đây giữa Cuba và Mỹ đã diễn ra tại Havana, trong bối cảnh căng thẳng vẫn ở mức cao giữa hai nước do lệnh cấm vận năng lượng của Washington đối với quốc gia vùng Caribe. Ông Alejandro Garcia del Toro, Phó Vụ trưởng phụ trách các vấn đề Mỹ tại Bộ Ngoại giao Cuba xác nhận, phái đoàn Mỹ bao gồm các trợ lý ngoại trưởng, còn phái đoàn Cuba bao gồm các đại diện ở cấp thứ trưởng ngoại giao.

Trả lời truyền thông nhà nước, ông Alejandro García del Toro cho biết, phái đoàn Mỹ không đưa ra bất kỳ lời đe dọa hay “tối hậu thư” nào như một số phương tiện truyền thông Mỹ đã đưa tin. Thay vào đó, “toàn bộ cuộc trao đổi diễn ra một cách tôn trọng và chuyên nghiệp”. Trong những bình luận được đăng tải trên tờ báo Granma của Đảng Cộng sản Cuba, ông Garcia del Toro nhấn mạnh rằng, việc chấm dứt lệnh cấm vận dầu mỏ kéo dài ba tháng của Mỹ là “ưu tiên hàng đầu” của Chính phủ Cuba trong các cuộc đàm phán, và cáo buộc Washington “tống tiền” bằng cách đe dọa áp thuế đối với các nước xuất khẩu dầu sang Cuba. Ông nói: “Hành động cưỡng chế kinh tế này là một hình phạt bất công đối với toàn thể người dân Cuba”.

Vào cuối tháng 3, chính quyền Mỹ đã cho phép một tàu chở dầu treo cờ Nga vào vùng biển Cuba, phá vỡ lệnh phong tỏa nhiên liệu.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phái đoàn cấp cao của Mỹ thăm Cuba
        • Mặc định