PGS.TS Trần Thành Nam: Điểm chuẩn ngành Sư phạm năm 2025 dự báo tăng mạnh
Theo PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (ĐHQGHN), điểm chuẩn các ngành Sư phạm năm 2025 có khả năng tăng cao.
Sự gia tăng này không chỉ xuất phát từ nhu cầu tuyển sinh, mà còn từ tác động tâm lý tích cực trước khi Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Theo công bố của Bộ GD-ĐT, năm 2025 các ngành Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật lấy điểm sàn 18 với tổ hợp ba môn văn hóa. Các ngành còn lại có điểm sàn là 19.
Ngưỡng xét tuyển vào ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là 16,5, thấp hơn năm ngoái 0,5. Mức này đã cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số, bằng năm ngoái. Các trường đào tạo giáo viên, sử dụng phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT không được lấy điểm chuẩn thấp hơn các mức trên.
Hiện các trường đại học đào tạo ngành Sư phạm trên toàn quốc đã công bố mức điểm sàn xét tuyển 2025. Mức điểm dao động từ 12-24 điểm.
Năm 2024, điểm chuẩn ngành Sư phạm tại nhiều trường tiếp tục tăng cao, gần chạm ngưỡng 30 điểm (thang điểm 30). Đáng chú ý, ngay cả những ngành mới mở, thí sinh cũng cần đạt từ 9 điểm/môn trở lên mới đủ điều kiện trúng tuyển.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, điểm chuẩn các ngành Sư phạm năm 2025 tiếp tục giữ ổn định so với năm 2024, có khả năng tăng mạnh.
Sự gia tăng này không chỉ xuất phát từ nhu cầu tuyển sinh mà còn đến từ tác động tâm lý tích cực trước khi Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Lý giải cho vấn đề này, PGS.TS Trần Thành Nam đánh giá, việc Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua đã tạo một "cú huých" lớn về mặt tinh thần và vị thế nghề nghiệp.
"Luật không chỉ khẳng định vai trò then chốt của nhà giáo trong hệ thống giáo dục quốc dân, mà còn đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi cụ thể, như: Lương nhà giáo được xếp ở mức cao nhất trong hệ thống sự nghiệp công lập; có phụ cấp ưu đãi nghề; phụ cấp vùng, phụ cấp trách nhiệm; cùng chính sách nghỉ hưu phù hợp với từng cấp học và từng vùng miền. Đây đều là các chính sách đang tạo ra kỳ vọng lớn đối với thế hệ giáo viên tương lai", PGS.TS Trần Thành Nam khẳng định.

Theo số liệu từ Bộ GD-ĐT, năm 2024, số nguyện vọng đăng ký vào khối ngành đào tạo giáo viên đã tăng tới 85%, tương đương 200.000 nguyện vọng, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh không thay đổi nhiều.
Chính bởi số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển "ồ ạt", điểm chuẩn nhiều ngành sư phạm cũng tăng từ 0,25 - 2 điểm so với năm 2023, có ngành đạt mức điểm gần tuyệt đối.
Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số lượng thí sinh đăng ký tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực tăng gấp 2,5 lần so với năm 2023. Trong khi đó, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh ghi nhận tổng số nguyện vọng đăng ký tăng hơn 2 lần, từ 23.000 lên 51.625 nguyện vọng chỉ sau một năm.
Bước sang năm 2025, hai trường đại học sư phạm trọng điểm này tiếp tục mở rộng tổ chức các kỳ thi riêng để xét tuyển đầu vào và đều ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng mạnh.
Cụ thể, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có gần 17.500 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 6.000 so với năm 2024. Do số lượng thí sinh trải rộng khắp cả nước, trường đã bố trí bốn điểm thi tại Hà Nội và mở rộng thêm các điểm thi ở Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Định. Kết quả kỳ thi này được 26 trường đại học sử dụng để xét tuyển trong năm nay.

Tại phía Nam, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh cũng mở ba đợt thi đánh giá năng lực, với tổng quy mô lên tới hơn 19.000 lượt thí sinh, trong khi năm 2024 chỉ có 8.500 lượt.
Không chỉ chịu tác động từ chính sách, ông Nam cho rằng, ngành Sư phạm còn trở nên hấp dẫn hơn nhờ vào sự chuyển dịch trong tư duy lựa chọn ngành nghề của học sinh.
“Nhiều học sinh ngày nay nhận ra rằng giáo dục không chỉ là nghề nghiệp ổn định, có ích cho xã hội mà còn là con đường để thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình. Họ nhìn thấy ở nghề giáo một tương lai khả thi, một vị thế được tôn trọng và ngày càng được hỗ trợ tốt hơn”, ông Nam chia sẻ.
Một yếu tố then chốt khác khiến ngành sư phạm thu hút thí sinh là chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn. Các ngành đào tạo giáo viên được miễn học phí theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP, đồng thời được hỗ trợ khoảng 3,6 triệu đồng/tháng sinh hoạt phí trong suốt thời gian học. Điều này giúp giảm gánh nặng tài chính đáng kể so với nhiều ngành “hot” khác như y khoa, công nghệ thông tin, hay công nghiệp bán dẫn.
Không chỉ vậy, ngoài các ngành truyền thống, một số ngành ngoài sư phạm như Tâm lý học, Khoa học giáo dục, Quản lý giáo dục… cũng đang thu hút sự quan tâm lớn nhờ chi phí đào tạo hợp lý và cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong bối cảnh giáo dục thực hiện chuyển đổi số.
Cũng theo PGS. TS Trần Thành Nam, hiện nay, các chính sách của quốc gia đều tập trung vào 4 trụ cột chính, gồm: Khoa học; Công nghệ; Đổi mới sáng tạo và Giáo dục. Đây là nền tảng quan trọng để các ngành sư phạm, đặc biệt là các ngành đào tạo môn khoa học cơ bản như Toán, Vật lý, Hóa học, ngày càng có tiềm năng phát triển mạnh mẽ.
“Bên cạnh đó, các trường Sư phạm cũng đang chủ động tìm kiếm học bổng, hỗ trợ tài chính và xây dựng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng cho sinh viên sau tốt nghiệp. Tất cả các yếu tố này đang tạo nên một sự chuyển dịch về mặt nhận thức và hành vi lựa chọn ngành nghề của thí sinh”, PGS.TS Trần Thành Nam lý giải.
Hàng loạt trường sư phạm tăng chỉ tiêu đào tạo giáo viên năm 2025
Mới đây, nhiều trường đào tạo khối ngành sư phạm như Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội),... đã thông báo điều chỉnh chỉ tiêu so với công bố dự kiến trước đó.
Theo đó, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 với các ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Mầm non (Sư phạm tiếng Anh), Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Tiểu học (Sư phạm tiếng Anh), Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Công nghệ, Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam, Việt Nam học.
Tương tự, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội)tuyển 1.555 chỉ tiêu, tăng 155 so với dự kiến. Trong đó, ngành Sư phạm Ngữ văn tăng từ 30 chỉ tiêu lên 100 chỉ tiêu; ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên tăng từ 30 lên 70 chỉ tiêu; ngành Giáo dục Mầm non tăng từ 70 lên 140 chỉ tiêu. Bên cạnh đó, ngành Quản trị công nghệ giáo dục tăng 25 chỉ tiêu, ngành Tâm lý học tăng 50 chỉ tiêu;...