Petrovietnam lan tỏa giá trị xanh, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng nhiều đơn vị thành viên đã tham gia, đồng hành và tài trợ cho chuỗi sự kiện quy mô quốc gia diễn ra tại Nghệ An.
Biến đổi khí hậu và yêu cầu giảm phát thải đang đặt ngành năng lượng Việt Nam trước bước ngoặt lớn. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, chuỗi sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức mang ý nghĩa đặc biệt.
Là doanh nghiệp năng lượng giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế, Petrovietnam tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội khi đồng hành cùng chương trình với sự tham gia của nhiều đơn vị thành viên như PV GAS, PVOIL.
Tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu năm 2026 với chủ đề "Từ chính sách đến hành động", Petrovietnam được ghi nhận là một trong những doanh nghiệp tích cực đồng hành cùng các hoạt động môi trường quốc gia. Sự tham gia của Tập đoàn không chỉ mang ý nghĩa tài trợ cho sự kiện mà còn phản ánh chiến lược phát triển dài hạn gắn với chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.
Tham dự Lễ phát động quốc gia phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp" tại Cửa Lò, Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Trần Quang Dũng cùng đại diện các đơn vị trong Tập đoàn trực tiếp tham gia trồng cây xanh tại khu vực ven biển Cửa Lò. Hình ảnh người lao động Petrovietnam chung tay trồng cây bên bờ biển không chỉ mang ý nghĩa hưởng ứng phong trào mà còn thể hiện tinh thần tiên phong của doanh nghiệp năng lượng trong bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Những năm gần đây, Petrovietnam liên tục đẩy mạnh các giải pháp giảm phát thải, tối ưu hóa sử dụng năng lượng, phát triển khí thiên nhiên và LNG, đồng thời thúc đẩy các sản phẩm nhiên liệu thân thiện với môi trường. Đây cũng là những đóng góp thiết thực nhằm thực hiện các mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính và phát triển kinh tế carbon thấp.
Bên cạnh các hoạt động tại Nghệ An, Petrovietnam cũng triển khai chương trình trồng rừng ngập mặn tại Cà Mau, qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần hành động vì môi trường. Hơn 3.700 cây đước đôi đã được trồng trên diện tích 1,5ha tại xã Phan Ngọc Hiển, với sự phối hợp của các đơn vị trong Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ và các cơ quan chuyên môn địa phương.
Không chỉ là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, chương trình còn mang ý nghĩa chiến lược đối với một địa phương đang chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Rừng ngập mặn Cà Mau được xem là "lá chắn xanh" bảo vệ bờ biển, giảm thiểu xói lở, hấp thụ carbon và bảo tồn đa dạng sinh học. Việc Petrovietnam tham gia phục hồi hệ sinh thái này cho thấy cách tiếp cận phát triển bền vững ngày càng rõ nét của doanh nghiệp năng lượng quốc gia.
Trong hành trình hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của đất nước, sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn không chỉ tạo thêm nguồn lực cho các chương trình môi trường mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm tới cộng đồng. Đó cũng là cách Petrovietnam khẳng định vai trò của một tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia luôn gắn mục tiêu phát triển với trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo và gìn giữ những giá trị xanh cho các thế hệ tương lai.
Nhiều năm qua, trồng cây và phục hồi hệ sinh thái đã trở thành một trong những hoạt động thường xuyên trong chiến lược phát triển bền vững của Petrovietnam. Đến hết năm 2025, Tập đoàn cùng các đơn vị thành viên đã triển khai các chương trình trồng rừng với tổng diện tích hơn 322ha trên phạm vi cả nước.
Nhiều đơn vị đã trở thành điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường như Cửu Long JOC với 77,75ha rừng được trồng mới, BSR với 174,2ha, PVEP với 39ha hay PV GAS với 10ha. Riêng chương trình "Xanh hóa Trường Sa" do PVFCCo - Phú Mỹ thực hiện đã đưa 300.000 cây xanh đến xã đảo Trường Sa, góp phần cải thiện môi trường sinh thái tại vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Có thể thấy, đây là những minh chứng rõ nét cho nỗ lực của Petrovietnam trong việc kết hợp hài hòa giữa phát triển năng lượng, bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng.

