Petrovietnam - Đánh dấu bước chuyển mình toàn diện trong kỷ nguyên mới
Trải qua nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã khẳng định vai trò trụ cột, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang gắn liền với 5 chữ “An”, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Bước vào kỷ nguyên mới trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, với sự kỳ vọng và trọng trách to lớn, Petrovietnam quyết tâm biến thách thức thành cơ hội chuyển mình, bứt phá hoàn thành sứ mệnh dẫn dắt chuyển dịch năng lượng quốc gia.
Sứ mệnh vẻ vang - gìn giữ 5 "An" cho đất nước
Sau khi đất nước thống nhất, ngày 3/9/1975, Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam (tiền thân của Petrovietnam) được thành lập, đánh dấu trang sử mới với ngành dầu khí, mở đầu cho công cuộc xây dựng và phát triển Petrovietnam trở thành Tập đoàn kinh tế trụ cột. Sự ra đời của Petrovietnam không chỉ hiện thực hóa mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời về "xây dựng một ngành dầu khí mạnh" mà còn là niềm tin của các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam về một ngành kinh tế có thể là "đầu tàu" của nước nhà trong những giai đoạn phát triển mới.

Hiện thực hóa khát vọng mãnh liệt ấy, đến nay, Petrovietnam đã hình thành nên đội ngũ gần 60.000 người lao động có năng lực chuyên môn cao, cùng tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, sự chuyên nghiệp, sáng tạo, thật sự làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, phức tạp của ngành và vươn ra thế giới.
Trong suốt tiến trình phát triển của đất nước, Petrovietnam đã trở thành lực lượng nòng cốt bảo đảm vững chắc 5 yếu tố nền tảng cho sự ổn định và phát triển quốc gia. Mỗi trụ cột là một minh chứng cụ thể cho khả năng hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng hành động, bằng trí tuệ và bằng ý chí Việt Nam.
Trong đó, "an ninh năng lượng" quốc gia được củng cố nhờ vai trò điều tiết chiến lược của Petrovietnam trong toàn bộ chuỗi giá trị dầu khí. Từ năm 1986 đến nay, Petrovietnam đã khai thác an toàn, hiệu quả hơn 460 triệu tấn dầu thô và 200 tỷ mét khối khí. Khoảng 9 - 11 tỷ mét khối khí được cung cấp hàng năm cho phát điện, sản xuất công nghiệp và tiêu dùng dân sinh, đóng góp 35% sản lượng điện... Nguồn cung xăng dầu và LPG từ Tập đoàn cũng đáp ứng lần lượt hơn 70% và 75% thị phần toàn quốc, tạo nền tảng ổn định cho sản xuất, sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế.

Ảnh: Petrovietnam
"An ninh kinh tế" được củng cố bằng năng lực đóng góp ngân sách lớn, ổn định và liên tục của Tập đoàn trong nhiều thập niên. Ở giai đoạn đỉnh cao, ngành dầu khí chiếm tới 30% tổng thu ngân sách quốc gia và đến nay vẫn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Giai đoạn 2010 - 2024, Petrovietnam đã nộp ngân sách gần 1,3 triệu tỷ đồng, hiện tiếp tục đóng góp trung bình 9 - 10% GDP và khoảng 9 - 9,5% tổng thu ngân sách nhà nước. Petrovietnam còn là doanh nghiệp Việt Nam chủ động tạo nguồn ngoại tệ thông qua xuất khẩu dầu thô, hóa dầu và dịch vụ kỹ thuật ra thị trường quốc tế.

"An ninh lương thực" củng cố thông qua việc cung cấp ổn định nguồn khí cho các nhà máy sản xuất phân đạm - nhân tố quyết định năng suất nông nghiệp. Các nhà máy Đạm Cà Mau và Đạm Phú Mỹ do Petrovietnam đầu tư và vận hành đã đáp ứng trên 70% nhu cầu phân bón trong nước, góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam trong khu vực.
"An ninh quốc phòng" được củng cố bằng sự hiện diện vững vàng của ngành dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam. Mỗi giàn khoan, mỗi tàu khảo sát, mỗi công trình dầu khí đều là "vọng gác" tiền tiêu giữa biển Đông - vừa góp phần phát triển kinh tế, vừa khẳng định chủ quyền quốc gia, trở thành điểm tựa cho thế trận biên phòng toàn dân.
"An sinh xã hội" được Petrovietnam thực hiện bằng trách nhiệm xuyên suốt. Tập đoàn tạo việc làm ổn định cho hàng trăm nghìn lao động trực tiếp và gián tiếp. Song song với đó, luôn tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng xây dựng trường học, trạm y tế, nhà tình nghĩa; hỗ trợ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh... Từ năm 2006 - 2024, tổng số tiền Petrovietnam dành cho hoạt động an sinh xã hội đã vượt trên 8.400 tỷ đồng. Đó cũng chính là văn hóa của Tập đoàn với sứ mệnh vì con người, vì cộng đồng và tương lai bền vững của đất nước.
Trọng trách thiêng liêng, khát vọng dựng xây đất nước giàu mạnh
Petrovietnam đã và đang phát huy tốt vai trò trụ cột an ninh kinh tế, vững bước cùng đất nước vượt qua những thăng trầm, biến động lịch sử. Song, trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ do biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng và áp lực giảm phát thải ròng, nếu chỉ tập trung vào khai thác dầu khí sẽ không còn phù hợp. Petrovietnam đã nhanh chóng quyết định những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt hướng tới sự bền vững.
Ngày 9/4/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định đổi tên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Petrovietnam. Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt quan trọng, phản ánh định hướng chiến lược của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo Petrovietnam nhận định, tên gọi mới thể hiện tầm nhìn rộng mở, không còn gói gọn trong lĩnh vực dầu khí, mà mở rộng ra các lĩnh vực công nghiệp - năng lượng, khẳng định vai trò chủ lực trong việc dẫn dắt ngành công nghiệp - năng lượng quốc gia. Chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước phù hợp với xu thế thế giới đang hướng tới năng lượng sạch, phát triển bền vững. Việc tái định danh giúp Petrovietnam chủ động hơn trong tham gia các liên minh, tổ chức quốc tế về năng lượng xanh.

Ảnh: Petrovietnam
Có thể thấy, đây là hướng đi phù hợp với xu thế của các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới như BP, Shell hay TotalEnergies - những doanh nghiệp đã vượt ra khỏi vai trò công ty dầu khí để trở thành tổ hợp năng lượng - công nghệ - dịch vụ toàn cầu. Petrovietnam đã lựa chọn hướng đi đầy tham vọng và hoàn toàn chính đáng.
Năm 2025 là dấu mốc quan trọng của tập đoàn sau 50 năm xây dựng và phát triển, sau 64 năm truyền thống của ngành dầu khí. Đằng sau tên gọi mới là yêu cầu cấp thiết phải tái định vị mô hình hoạt động. Để thực hiện được sứ mệnh mới, Petrovietnam cần vượt qua 3 thách thức lớn: tái cơ cấu quản trị theo hướng minh bạch - linh hoạt - hiệu quả; đầu tư chiều sâu vào công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cấp năng lực cạnh tranh ở quy mô khu vực và toàn cầu.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt, nền tảng sống còn để Petrovietnam bứt phá, vươn tầm khu vực và quốc tế. Trên cơ sở Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Petrovietnam xác định đây là mệnh lệnh cho một bước chuyển mình lịch sử mới - từ ứng dụng làm chủ công nghệ sang đột phá, sáng tạo và tự chủ công nghệ. Qua đó, tạo đà bứt phá, tăng trưởng với tốc độ "2 con số".
Song song với đó, tập trung nâng cao năng suất, hiệu suất, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau quá trình ổn định sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong Tập đoàn; hiện đại hóa hệ thống quản trị.

Tiếp tục thực hiện phương châm "Bổ sung động lực mới - Làm mới động lực cũ"; xây dựng cơ chế thúc đẩy công tác nghiên cứu sáng tạo, tạo động lực phát triển mới; khẩn trương phục hồi các dự án yếu kém trở lại hoạt động, xây dựng hệ sinh thái các doanh nghiệp trong Tập đoàn giúp đỡ nhau phát triển, tạo đà cho "bánh xe" tăng trưởng.
Đối với lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn, trước mắt, đến năm 2030, Petrovietnam tập trung gia tăng trữ lượng và gia tăng sản lượng, nỗ lực thay đổi chu kỳ suy giảm sản lượng khai thác; khẩn trương đưa vào các dự án mới, xác định công nghiệp khí là nền tảng, là giải pháp để thực hiện bước chuyển xanh và bù đắp sự thiếu hụt, duy trì sản lượng khai thác dầu khí.

Đặc biệt, yếu tố quan trọng là phải nâng tầm tri thức, văn hóa, phát triển Petrovietnam - Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia theo tinh thần "Một đội ngũ - Một mục tiêu". Điều đó đòi hỏi, cần xây dựng nguồn lực có năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường quốc tế và đẩy mạnh liên kết chiến lược với các tập đoàn nước ngoài nhằm chia sẻ công nghệ và nâng cao vị thế thương hiệu.
Viết tiếp trang sử hào hùng với khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam mang trên mình trọng trách thiêng liêng, là kỳ vọng về hình mẫu doanh nghiệp nhà nước đổi mới thực chất, gắn kết lợi ích quốc gia với xu thế phát triển bền vững. Không chỉ là câu chuyện, nỗ lực không ngừng đổi mới, sáng tạo và kiên trì trên hành trình phụng sự Tổ quốc của Petrovietnam, đây là phép thử cho năng lực chuyển đổi của cả nền kinh tế trong kỷ nguyên năng lượng mới.