Ông Trump mời Tổng thống Colombia thăm Nhà Trắng:Tín hiệu hạ nhiệt tạm thời
Chỉ vài ngày sau khi đe dọa Colombia về khả năng can thiệp quân sự, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các công tác chuẩn bị đang được tiến hành đón Tổng thống Colombia Gustavo Petro thăm Nhà Trắng, sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo.
Cuộc điện đàm thay đổi không khí
Ông Trump và ông Petro cho biết đã thảo luận về quan hệ song phương trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai người. “Đó là một vinh dự lớn khi được nói chuyện với Tổng thống Colombia Gustavo Petro, người đã gọi điện để giải thích về tình hình ma túy cũng như những bất đồng khác giữa hai nước. Tôi đánh giá cao cuộc gọi của ông ấy, và mong sớm được gặp ông trong thời gian tới”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội.

Ông Trump cho biết thêm rằng, “các sắp xếp đang được tiến hành” cho một cuộc gặp tại Washington giữa ông và ông Petro - vị Tổng thống cánh tả đầu tiên trong lịch sử Colombia, nhưng không nêu thời điểm cụ thể.
“Chúng tôi đã lần đầu tiên nói chuyện qua điện thoại kể từ khi ông ấy trở thành Tổng thống”, ông Petro nói với những người ủng hộ tại một cuộc mít tinh ở Bogota nhằm kỷ niệm chủ quyền quốc gia của Colombia. Ông cho biết thêm rằng, trong cuộc điện đàm, ông đã đề nghị khôi phục đối thoại giữa hai nước.
Một nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Petro nói với Reuters rằng, cuộc gọi diễn ra trong bầu không khí “thân thiện” và “tôn trọng”.
Thông tin trên được hai vị lãnh đạo đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông tuyên bố rằng một chiến dịch quân sự của Mỹ nhắm vào Chính phủ Colombia “nghe có vẻ hợp lý”. Ông bóng gió về mục tiêu tiếp theo có thể là Colombia ngay sau khi vừa tiến hành chiến dịch bắt giữ Tổng thống nước láng giềng Venezuela Maduro và đưa ông sang Mỹ để xét xử về các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.
Từ căng thẳng đến hạ nhiệt tạm thời
Quan hệ giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Petro đã trở nên lạnh nhạt kể từ khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.
Tổng thống Mỹ nhiều lần cáo buộc chính quyền của ông Petro đã dung túng cho dòng chảy cocaine vào Mỹ dù không đưa ra bằng chứng. Chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà lãnh đạo Colombia vào tháng 10 năm ngoái.
Trước đó, vào tháng 9, Mỹ đã thu hồi thị thực của Tổng thống Petro sau khi ông tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại New York bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và kêu gọi binh sĩ Mỹ “không tuân theo mệnh lệnh của ông Trump”.
Ông Petro, một trong những tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ cuộc chiến của Israel tại Gaza, từng cáo buộc ông Trump “đồng lõa với hành vi diệt chủng” ở Gaza và kêu gọi mở “các thủ tục hình sự” liên quan đến những vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ nhằm vào các tàu bị nghi vận chuyển ma túy trên vùng biển Caribe.
Dù căng thẳng leo thang trong những tháng gần đây, động thái mời Tổng thống Petro tới Nhà Trắng cho thấy một tín hiệu hạ nhiệt tạm thời và khả năng tái lập kênh đối thoại giữa Washington và Bogota, sau một giai đoạn quan hệ song phương liên tục bị phủ bóng bởi các cáo buộc, biện pháp trừng phạt và những tuyên bố gay gắt từ phía Tổng thống Mỹ.

