Thế giới 24h

Ông Trump đã phê duyệt kế hoạch tấn công nhưng chưa hạ lệnh, Bloomberg dự đoán vào cuối tuần

Quỳnh Vũ 19/06/2025 18:10

Theo tờ Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã phê duyệt kế hoạch tấn công Iran nhưng chưa hạ lệnh cuối cùng. Trong khi đó, Bloomberg cho biết, một cuộc tấn công có thể xảy ra vào cuối tuần này.

Một cố vấn cấp cao của ông Donald Trump phát biểu với hãng truyền thông The Wall Street Journal rằng, Tổng thống Mỹ đang hoãn ra lệnh tấn công để xem Iran có quyết định lùi bước và đầu hàng trước các yêu cầu của ông hay không. Ông Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi Iran đầu hàng vô điều kiện và từ bỏ chương trình hạt nhân của mình trong bối cảnh căng thẳng xảy ra các cuộc tấn công tên lửa xuyên biên giới với Israel.

z6720811677451_d9250ef7eb87d99b1b4af8165739a7da.jpg
Tổng thống Donald Trump trả lời báo chí. Nguồn: Euronews

Trong khi đó, tờ Bloomberg ngày 19/6 dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ cho biết, một cuộc tấn công nhiều khả năng xảy ra trong những ngày tới. Bài báo nhấn mạnh rằng tình hình vẫn đang tiến triển và có thể thay đổi. Theo Bloomberg, một số nguồn tin đã đề cập đến một kế hoạch tấn công tiềm năng vào cuối tuần này.

Trước đó, phát biểu với các phóng viên vào ngày 18/6 bên ngoài Nhà Trắng, ông Donald Trump từ chối cho biết liệu ông đã đưa ra quyết định về việc có tham gia chiến dịch của Israel hay không: "Tôi có thể làm vậy, cũng có thể không". Và ông lặp lại yêu cầu của mình về việc Iran phải đầu hàng vô điều kiện: "Tuần tới sẽ rất quan trọng, có thể là chưa đến một tuần".

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã tuyên bố đất nước ông sẽ không đầu hàng và cảnh báo bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của Mỹ cũng sẽ dẫn đến hậu quả không thể vãn hồi.

Trong trường hợp tấn công, cơ sở làm giàu Fordow được bảo vệ nghiêm ngặt của Iran là một mục tiêu mà Mỹ có thể nhắm tới. Cơ sở này nằm dưới một ngọn núi và được các chuyên gia quân sự coi là nằm ngoài tầm với của tất cả các loại bom trừ loại bom xuyên hầm mạnh nhất.

Quân đội Mỹ đã xây dựng lực lượng ở Trung Đông trong những ngày gần đây. Một tàu khu trục thứ ba của Hải quân Mỹ đã tiến vào Biển Địa Trung Hải và một nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai của Mỹ đang hướng đến Biển Ảrập. Trong khi Lầu Năm Góc cho biết việc xây dựng quân đội hoàn toàn mang tính phòng thủ, thì điều này giúp Mỹ có vị thế tốt hơn nếu ông Donald Trump quyết định tham gia các cuộc tấn công của Israel vào Iran. Đây cũng có thể là một chiến thuật để gây áp lực buộc Iran phải đầu hàng hoặc nhượng bộ.

Trong một diễn biến liên quan, Cao ủy Đối ngoại châu Âu Kaja Kallas lên tiếng cảnh báo, sự can dự của Mỹ sẽ khiến cuộc xung đột bị quốc tế hóa. Bà Kaja Kallas tin rằng, do cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran "không thể tiến triển", Liên minh châu Âu "có thể và phải đóng vai trò trong tìm ra giải pháp ngoại giao". EU là một trong những bên thúc đẩy tích cực thỏa thuận năm 2015 về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận vào năm 2018, tái áp dụng các lệnh trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo và khiến Iran quay trở lại với chương trình hạt nhân của mình.

Trong khi đó, cuộc giao tranh giữa Israel và Iran đã sang tới ngày thứ 8 với và số người chết ở Iran đã tăng lên trên 450, theo một nhóm nhân quyền. Tại Israel, 24 người đã chết do các cuộc không kích của Iran.

Theo Euro News
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Ông Trump đã phê duyệt kế hoạch tấn công nhưng chưa hạ lệnh, Bloomberg dự đoán vào cuối tuần
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO