Ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao học bổng trị giá 3,6 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vượt khó

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch tập đoàn IPPG trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, con của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng: Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Biên phòng và con của ngư dân trong cả nước...

Vừa qua, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Quỹ Học bổng Vừ A Dính tổ chức chương trình trao học bổng cho 126 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học thuộc Trường Dự bị Đại học, sinh viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - Phân viện miền Nam; và 39 suất học bổng chương trình Vòng tay nhân ái dành cho các em học sinh bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao học bổng trị giá 3,6 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vượt khó -0
Bà Trương Mỹ Hoa trao bằng khen tới các mạnh thường quân. Ảnh: ITN

Đây là chương trình thường niên của Quỹ trong việc trao học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập.

Đến dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn IPPG; cùng các đại biểu, nhà tài trợ.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao học bổng trị giá 3,6 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vượt khó -0Ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao học bổng trị giá 3,6 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vượt khó -1
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao học bổng Vừ A Dính tới các em sinh viên. Ảnh: ITN

Trong năm 2024, Tập đoàn IPPG cam kết tài trợ cho Quỹ Học bổng Vừ A Dính hơn 2,6 tỷ đồng. Tại buổi lễ, ông Johnathan Hạnh Nguyễn công bố tặng thêm 1 tỷ đồng, nâng số tiền tài trợ lên hơn 3,6 tỷ đồng. Được biết, gần 14 năm qua, Tập đoàn IPPG đã tài trợ cho Quỹ học bổng Vừ A Dính 20 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch IPPG chia sẻ, rất vinh dự, tự hào khi được đồng hành cùng chương trình đầy ý nghĩa và nhân văn này. “Sự hiện diện của chúng tôi không chỉ là sự hỗ trợ về mặt tài chính, mà còn động viên, khích lệ các em tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tạo động lực để các em tập trung vào việc học tập và phát triển bản thân, trở thành những công dân có ích cho xã hội", Chủ tịch Tập đoàn IPPG chia sẻ.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao học bổng trị giá 3,6 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vượt khó -0
Bà Trương Mỹ Hoa và ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao học bổng tới các em học sinh. Ảnh: ITN

“Đến năm 2028, có rất nhiều bạn trẻ như các em ra trường và phải cạnh tranh để tìm việc làm với hơn 15 triệu bạn trẻ tại Việt Nam và hơn 2,6 tỷ bạn trẻ đồng lứa trên thế giới. Các em đã chuẩn bị cho mình những gì để bước ra một thương trường đầy những cạnh tranh khốc liệt khó khăn? Các em cần trang bị cho mình không những một mà nhiều kỹ năng để sánh vai được với các sinh viên trẻ toàn cầu khác", ông Johnathan Hạnh Nguyễn nhắc nhở.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao học bổng trị giá 3,6 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vượt khó -0
Các em học sinh, sinh viên nhận học bổng chụp ảnh cùng các vị đại biểu. Ảnh: ITN

Cũng theo ông, tiếng Anh là quan trọng nhất, là chìa khoá mở ra kho tàng kiến thức. "Nếu các em không tự trang bị kiến thức, hoàn thiện bản thân, không sẵn sàng bước vào một thế giới hội nhập các em sẽ bị đào thải, lúng túng, trở nên bình thường và cũng có thể là tầm thường. Tương lai của chúng ta nằm trong tay các em - những chủ nhân của đất nước, những người sẽ góp phần xây dựng và phát triển đất nước". 

Chủ tịch IPPG bày tỏ và mong muốn một thế hệ trẻ có tầm kiến thức sánh vai với các bạn trẻ toàn cầu, có ý thức trách nhiệm xã hội, biết quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ cộng đồng. Những giá trị này không chỉ tạo ra lợi ích cho cá nhân các em mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của một Việt Nam thịnh vượng và hùng mạnh.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn là một Việt kiều yêu nước đã dành nhiều năm cống hiến cho sự phát triển nền kinh tế của Việt Nam và cũng là một nhà hảo tâm tiêu biểu trong các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là hỗ trợ  nhiều chương trình thiết thực cho các em học sinh sinh viên khó khăn.

Xã hội

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường
Xã hội

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường

Nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, việc tìm các giải pháp, mô hình để cải thiện chính sách và gia tăng hiệu quả thực thi quản lý chất thải rắn là vô cùng cần thiết. Điều này đòi hỏi phải xác định tiêu chí, phương pháp đánh giá phù hợp, lựa chọn được công nghệ phù hợp để bảo đảm việc xử lý chất thải rắn được thực hiện một cách hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường.

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Ngành bảo hiểm rốt ráo giảm thiểu thiệt hại cơn bão số 3
Đời sống

Ngành bảo hiểm rốt ráo giảm thiểu thiệt hại cơn bão số 3

Ngay sau khi cơn bão số 3 (Yagi) đi qua, để giúp người dân vùng ảnh hưởng mau chóng phục hồi, ổn định cuộc sống, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão. Trong đó, Nghị quyết nêu rõ các công ty bảo hiểm khẩn trương rà soát, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị ảnh hưởng. Trước mắt, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường cho khách hàng theo quy định để phần nào chia sẻ mất mát và giảm thiểu thiệt hại cho người dân…

Lựa chọn nội dung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm
Đời sống

Lựa chọn nội dung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm

Thời gian qua, các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Long An đã tích cực, chủ động triển khai hoạt động PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý và nhu cầu tại địa phương; công tác PBGDPL được triển khai bài bản, có nhiều khởi sắc với sự tham gia, vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành. Đó là ý kiến được đưa ra tại buổi làm việc với UBND tỉnh Long An của Đoàn kiểm tra Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương mới đây.

Tập thể Vietbank quyên góp hơn 700 triệu trong 120 phút của lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào
Đời sống

Tập thể Vietbank quyên góp hơn 700 triệu trong 120 phút của lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào

Chiều ngày 17.9, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) phối hợp cùng Quỹ Chí Viễn và Nortfolio tổ chức thành công lễ phát động chương trình "Mùa gắn kết - Ngân hàng Việt, vì người Việt" ủng hộ người dân các tỉnh khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Hoạt động thu hút gần 2.600 cán bộ nhân viên tại 119 điểm giao dịch tham dự bằng cả hình thức trực tuyến lẫn trực tiếp.

Thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng
Xã hội

Thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng

Hiện nay, cả nước đang thiếu các cơ sở xử lý rác thải, nếu có cũng chỉ theo hình thức chôn lấp. Chúng ta thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng, thiếu cả về quy hoạch đầu tư xây dựng, cả về tiêu chuẩn để tái chế phế thải xây dựng.