Ôn lại ký ức hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam

Kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, sáng 12.12, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Gan vàng dạ sắt”.

Trưng bày chuyên đề “Gan vàng dạ sắt” giới thiệu những dấu mốc lịch sử của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam trên chặng đường 80 năm hình thành và phát triển. Góp phần vào những thành công chung của lực lượng quân đội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, có sự đóng góp của các chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt, giam trong các nhà tù. Sau khi thoát khỏi các nhà tù thực dân, trải qua những năm tháng rèn luyện, chiến đấu gian khổ, nhiều đồng chí đã trở thành vị tướng của lòng dân.

h2.jpg
Ngày 22.12.1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo, Cao Bằng

Sau gần 30 năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước, đầu năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Việt Nam. Trước yêu cầu thực tiễn, Người ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Ngày 22.12.1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo, Cao Bằng.

Dưới cờ đỏ sao vàng, 10 lời thề danh dự quyết tâm chiến đấu, hy sinh đến giọt máu cuối cùng vì sự nghiệp cách mạng đã vang lên. Chỉ ba ngày sau khi được thành lập, Đội đã chiếm trọn hai đồn địch là Phai Khắt và Nà Ngần, mở đầu cho những chiến thắng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam sau này.

Gắn liền với từng thời điểm lịch sử, tên gọi của lực lượng quân đội có sự thay đổi. Dù với tên gọi nào, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là đội quân “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu”.

h5.jpg
Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam ghi dấu tấm gương của nhiều chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt, giam trong các nhà tù, trại giam, trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp
h3.jpg
Tấm tăng và tấm choàng của đồng chí Huỳnh Đắc Hương, Phó Chính ủy Quân khu Tây Bắc, Chính ủy Quân tình nguyện và Trưởng đoàn Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, sử dụng trong thời gian ở chiến trường Lào, năm 1967 - 1976

Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam ghi dấu tấm gương của nhiều chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt, giam trong các nhà tù, trại giam: Hỏa Lò, Nam Định, Sơn La, Lao Bảo, Côn Đảo... Bằng ý chí, nghị lực được tôi luyện trong ngục lửa, khi ra chiến trường, các vị tướng càng quyết liệt trong chỉ đạo, sáng tạo trong cách đánh, đoàn kết trong đấu tranh.

h6.jpg
Những hình ảnh về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được giới thiệu tại trưng bày

9 vị tướng được giới thiệu tại trưng bày “Gan vàng dạ sắt” gồm: Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 - 2013), Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1914 - 1967), Đại tướng Văn Tiến Dũng (1917 - 2002), Thượng tướng Đinh Đức Thiện (1914 - 1987), Thượng tướng Song Hào (1917 - 2004), Trung tướng Vương Thừa Vũ (1910 - 1980), Trung tướng Vũ Xuân Chiêm (1923 - 2012), Thiếu tướng Trần Tử Bình (1907 - 1967), Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương.

h1.jpg
Giới thiệu các tài liệu, hiện vật trưng bày chuyên đề "Gan vàng dạ sắt"

Chia sẻ cảm xúc khi tham dự trưng bày, ông Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết: "Tôi rất xúc động khi xem các hình ảnh, hiện vật trong trưng bày. Tại đây, tôi được nhìn lại sự hy sinh của hàng vạn người, không chỉ những chiến sĩ cách mạng mà cả nhân dân khi phải trải qua nhiều gian khổ, cảnh tù đày… Cũng qua đây, công chúng thấy được những đóng góp của các vị tướng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc”.

Trưng bày “Gan vàng dạ sắt” diễn ra đến hết ngày 28.2.2025 tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội).

Văn hóa - Thể thao

Khai mạc Hội chữ Xuân Ất Tỵ 2025
Văn hóa - Thể thao

Khai mạc Hội chữ Xuân Ất Tỵ 2025

Với chủ đề "Thực học", Hội chữ Xuân Ất Tỵ 2025 khai mạc chiều 23.1, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 47 người viết thư pháp Hán - Nôm và quốc ngữ tham gia Hội chữ mang đến cho công chúng những bức thư pháp đẹp với nhiều ước nguyện tốt lành trong mùa xuân mới.

Họa sĩ trẻ kể chuyện con giáp
Văn hóa - Thể thao

Họa sĩ trẻ kể chuyện con giáp

Triển lãm "12 con giáp" của họa sĩ Đặng Việt Linh tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đầu tháng 1.2025 thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu nghệ thuật. Bộ tranh được thực hiện từ năm Quý Tỵ 2013 đến năm Ất Tỵ 2025, mang đến góc nhìn mới mẻ về hình tượng con giáp trong văn hóa Á Đông.