OMODA & JAECOO Việt Nam được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sự hợp tác giữa hai tập đoàn Geleximco và Chery không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Bước tiến chiến lược tại Việt Nam

Từ ngày 17 - 21.10, Tập đoàn Chery đã tổ chức thành công Hội nghị Người dùng Toàn cầu tại An Huy, Trung Quốc, với sự tham gia của khoảng 700 khách mời từ 49 quốc gia, đặc biệt là đoàn lãnh đạo Việt Nam gồm đại diện Bộ Công Thương và lãnh đạo tỉnh Thái Bình.

Trong khuôn khổ Hội nghị, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp cho liên doanh Geleximco - Chery.

anh-1-5903-556.jpg
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình và đại diện Bộ Công thương làm việc cùng
Liên doanh giữa tập đoàn Geleximco và tập đoàn Chery

Dấu mốc quan trọng

Đây là dấu mốc quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu phân phối các dòng xe OMODA & JAECOO tại Việt Nam và tới đây sẽ đề xuất đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại khu công nghiệp Hưng Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình với tổng mức đầu tư dự kiến 800 triệu USD.

Sự kiện này cũng khẳng định cam kết dài hạn của Chery trong việc mở rộng thị trường và tạo ra cơ hội phát triển lớn cho cả hai bên, nhấn mạnh vai trò chiến lược của Việt Nam trong việc trở thành một trung tâm sản xuất ô tô hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Cơ hội phát triển mạnh mẽ

Dự án này dự kiến sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm cho người dân địa phương, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng nội địa. Nhờ đó, ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ và mở rộng tiềm năng xuất khẩu.

Với sự đầu tư bài bản từ liên doanh Geleximco - Chery, Việt Nam được kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu ô tô hàng đầu khu vực. Trong khi nhà máy đang được xây dựng, OMODA & JAECOO sẽ tiếp cận thị trường Việt Nam bằng cách nhập khẩu xe nguyên chiếc từ Indonesia và dự kiến ra mắt dòng xe OMODA C5 vào cuối năm nay.

anh-2-685-7525.jpg
Ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (thứ ba từ trái sang)
trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Liên doanh ô tô giữa tập đoàn Geleximco
và tập đoàn Chery

Cam kết phát triển bền vững

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình bày tỏ vui mừng trước tiến trình hợp tác của hai bên và cho rằng: Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng và lớn nhất của Việt Nam. Dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của liên doanh Geleximco - Chery tại Thái Bình sẽ góp phần thu hút các nhà đầu tư phụ trợ tới đầu tư tại Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khẳng định: Bằng chính sách phù hợp, Thái Bình sẽ hỗ trợ tối đa để dự án sớm khởi công, triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Ông Yin Tongyue - Chủ tịch Tập đoàn Chery cũng cho biết: “Sự hợp tác giữa Geleximco và Chery không chỉ dựa trên sự đồng thuận giữa hai bên mà còn có sự hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Thái Bình. Điều này càng khẳng định tầm quan trọng của thị trường Việt Nam đối với Chery, nơi mà Tập đoàn hướng đến không chỉ tiêu thụ nội địa mà còn xuất khẩu ra các thị trường Đông Nam Á và toàn cầu. Bên cạnh đó, Tập đoàn Chery cũng có kế hoạch dài hạn xây dựng trung tâm nghiên cứu và chế tạo tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy năng lực sản xuất và đổi mới công nghệ.”

Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Geleximco chia sẻ: “Với quyết tâm của 2 tập đoàn cùng sự hỗ trợ của các cơ quan hữu quan 2 nước, tôi tin tưởng OMODA & JAECOO sẽ phát triển mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam. Liên doanh Geleximco - Chery sẽ giúp Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất ô tô lớn của khu vực, hướng tới cả thị trường trong nước và xuất khẩu”.

anh-3-142-2661.jpg
Liên doanh Geleximco - Chery được kỳ vọng sẽ đưa Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất ô tô lớn của khu vực

Kế hoạch phát triển dài hạn

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, Chery sẽ tập trung vào việc phân phối các dòng xe xăng trước khi mở rộng sang các dòng xe PHEV (xăng điện hỗn hợp), phù hợp với xu hướng toàn cầu. Nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Hưng Phú dự kiến có tổng mức đầu tư 800 triệu USD, với công suất lên tới 50.000 xe/năm sau khi hoàn thiện giai đoạn đầu vào năm 2026.

OMODA & JAECOO cam kết phát triển các dòng xe thân thiện với môi trường, góp phần giảm thiểu khí thải và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch. Liên doanh Geleximco - Chery dự kiến sẽ thành lập quỹ phúc lợi OMODA & JAECOO Việt Nam, trích một phần lợi nhuận từ mỗi chiếc xe bán ra để hỗ trợ các hoạt động cộng đồng như cải thiện môi trường, giáo dục và y tế.

Nâng tầm Việt Nam

Sự hợp tác giữa Geleximco và Chery không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp ô tô toàn cầu.

Với chiến lược phát triển dài hạn, tầm nhìn bền vững và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các cơ quan nhà nước, OMODA & JAECOO Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành đơn vị đầu tàu trong ngành công nghiệp ô tô, không chỉ trong khu vực mà còn trên thị trường quốc tế.

Thị trường

OMODA&JAECOO: Tăng tốc toàn cầu trong kỷ nguyên xe năng lượng mới
Thị trường

OMODA&JAECOO: Tăng tốc toàn cầu trong kỷ nguyên xe năng lượng mới

Triển lãm ô tô quốc tế Thượng Hải 2025 quy tụ nhiều thương hiệu oto lớn đến từ 26 quốc gia. Một trong những thương hiệu được quan tâm nhất tại Triển lãm là OMODA&JAECOO. Tại đây hãng giới sản phẩm NEV gồm hai mẫu hybrid C7 SHS và C5 SHS, cùng mẫu xe điện J5 BEV. Qua đó, OMODA&JAECOO tiếp tục khẳng định tầm nhìn "Born Global, Born NEV" - sinh ra để toàn cầu hóa và tiên phong trong lĩnh vực xe năng lượng mới.

Vietbank triển khai gói vay siêu ưu đãi 0% lãi suất và ưu đãi vay mua nhà
Thị trường

Vietbank triển khai gói vay siêu ưu đãi 0% lãi suất và ưu đãi vay mua nhà

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động khó lường như tăng trưởng toàn cầu chậm lại, rủi ro lạm phát gia tăng do căng thẳng thương mại toàn cầu sau khi Tổng thống Mỹ công bố sắc thuế ở nhiều quốc gia,… thị trường tín dụng Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ ngay trong quý I.2025.

Chính thức đưa vào vận hành hệ thống KRX từ ngày 5.5.2025
Thị trường

Chính thức đưa vào vận hành hệ thống KRX từ ngày 5.5.2025

Được sự thống nhất, chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đưa vào vận hành Hệ thống công nghệ thông tin mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam (Hệ thống KRX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã có thông báo chính thức về việc đưa vào vận hành Hệ thống công nghệ thông tin mới kể từ ngày 5.5.2025.

Ảnh minh họa
Kinh tế

Ngành điều tăng tốc mở cửa thị trường trước thách thức thuế quan

Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) Bạch Khánh Nhựt cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu trên 4,5 tỷ USD năm nay trong bối cảnh gặp thách thức từ thị trường Mỹ, ngành sẽ tập trung vào ba trụ cột là chất lượng; đa dạng hóa thị trường; và tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thị trường mới.

Phở Story chiêu đãi 1000 tô phở tại Festival Phở 2025
Thị trường

Phở Story chiêu đãi 1000 tô phở tại Festival Phở 2025

Festival Phở 2025, sự kiện ẩm thực đặc sắc tôn vinh món phở – linh hồn của văn hóa Việt diễn ra từ ngày 18 đến 20.4.2025 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Mang chủ đề “Tinh hoa Phở Việt – Di sản trong kỷ nguyên số”, lễ hội không chỉ là hành trình khám phá hương vị phở mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về giá trị văn hóa của món ăn này trong thời đại mới.

Ảnh minh họa
Kinh tế

Cải thiện chất lượng giống, đưa cá rô phi thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Bên cạnh cá tra (sản phẩm cá thịt trắng chủ lực), Việt Nam cũng xuất khẩu cá rô phi sang nhiều thị trường trên thế giới song sản lượng và giá trị còn khá khiêm tốn. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, để đưa cá rô phi trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực sau tôm và cá tra, cần đầu tư nghiên cứu và phát triển giống nội địa, giống chất lượng cao.

Toàn cảnh Hội thảo
Kinh tế

Củng cố nội lực ứng phó với thuế đối ứng

Tại Hội thảo "Thuế đối ứng của Mỹ và ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 18.4, các chuyên gia cho rằng, trong nguy có cơ, các doanh nghiệp cần chủ động chuyển đổi và nâng cao sức chống chịu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và chuỗi cung ứng...

Ảnh minh họa
Kinh tế

Dệt may nỗ lực thích ứng với chính sách thuế mới

Thị trường Mỹ chiếm gần 40% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam, bất kỳ biến động chính sách nào từ quốc gia này đều tác động đến toàn ngành. Trong bối cảnh hai nước đang đàm phán về thuế đối ứng, các doanh nghiệp dệt may đang nỗ lực thích ứng bằng cách đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa nguồn cung, xanh hóa sản xuất…

Ảnh minh họa
Thị trường

Cơ hội trong thách thức thương mại

Việc Mỹ áp thuế 145% lên hàng Trung Quốc buộc nước này phải chuyển hướng xuất khẩu thủy sản, tạo áp lực cạnh tranh lớn tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để thủy sản Việt Nam mở rộng thị phần, nếu kịp thời thích ứng, nâng cao chất lượng, kiểm soát xuất xứ và đa dạng hóa thị trường.