Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng: Hành trình 10 năm nuôi dưỡng tinh thần khoa học và khát vọng vươn xa
Sáng 7/6, tại Hà Nội, Học viện Tài chính đã tổ chức Chương trình Kỷ niệm 10 năm Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng”, Khai mạc Hội thi lần thứ X, năm 2025.
Dự chương trình có: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai; Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; Trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo và kiều bào (Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) Nguyễn Văn Thanh…

Chiếc nôi nuôi dưỡng tài năng trẻ
Phát biểu tại Chương trình, PGS.TS. NGƯT Nguyễn Đào Tùng – Giám đốc Học viện Tài chính chia sẻ, Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” (Hội thi) do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Học viện Tài chính, Viện Toán học đồng tổ chức không chỉ là một cuộc thi, mà đã trở thành biểu tượng cho tinh thần học thuật nghiêm túc, cho đam mê ứng dụng các mô hình toán học, kinh tế lượng, khoa học dữ liệu lan tỏa mạnh mẽ trong giới sinh viên toàn quốc.
Trong 10 năm qua Hội thi đã có 197 lượt trường tham dự, 1091 đề tài nghiên cứu của hơn 3000 sinh viên tham gia, trong đó có 4 đề tài của sinh viên Việt Nam đang theo học ở nước ngoài. Đã có 4 giải đặc biệt, 47 giải nhất, 113 giải nhì, 215 giải ba, 487 giải khuyến khích được trao với tổng giải thưởng lên đến 950 triệu đồng.
Ngoài ra, đã trao học bổng cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên người dân tộc thiểu số đạt giải cao của Hội thi. Quy mô Hội thi ngày một lớn, từ những ngày đầu với 5 trường và vài chục đề tài, đến nay đã có 344 công trình nghiên cứu đến từ 26 trường đại học, học viện.
PGS.TS NGƯT. Nguyễn Đào Tùng – Giám đốc Học viện Tài chính, đơn vị đăng cai vòng chung khảo năm 2025 xúc động chia sẻ, mười năm – một chặng đường của sự kiên định và khát vọng, của trí tuệ và nỗ lực không ngừng nghỉ. Hội thi cũng không ngừng thu hút được những đề tài có tính thực tiễn cao, phương pháp nghiên cứu hiện đại tích hợp AI, phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng vào đa dạng các chủ đề nghiên cứu kinh tế số, tài chính xanh, biến đổi khí hậu, thiên tai, các vấn đề địa chính trị khu vực và quốc tế...
Hội thi không chỉ là một cuộc thi mà đã trở thành biểu tượng cho tinh thần học thuật nghiêm túc, cho đam mê nghiên cứu và khát vọng cống hiến của sinh viên Việt Nam.
Hành trình vươn ra biển lớn
Sức lan tỏa của Hội thi không chỉ dừng lại ở phạm vi quốc gia mà còn vươn ra quốc tế. Nhiều thí sinh xuất sắc trưởng thành từ Hội thi đã tiếp tục con đường học vấn và sự nghiệp, trở thành những nghiên cứu sinh, chuyên gia dữ liệu và nhà kinh tế học tại các trung tâm hàng đầu trên thế giới.
Có thể kể đến sinh viên Nguyễn Ngọc Trường (Học viện Tài chính) đang nhận học bổng tiến sĩ tại Hà Lan; Huỳnh Tấn Vũ và Tôn Nữ Triệu Mẫn (Đại học Quốc tế, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) đang theo học tại Mỹ; Nguyễn Hưng Quang Khải tại Anh; và Bùi Hà Phương (ĐH Kinh tế - ĐHQGHN) nhận học bổng tiến sĩ ở Úc với nhiều công bố Q1 danh giá.
Trường hợp của Lê Hồng Ngọc (ĐH Tài chính Marketing) là một ví dụ điển hình về sự đam mê và nỗ lực vượt bậc. Dù tiếp tục học thạc sĩ trong nước, Ngọc đã có tới 10 bài báo khoa học được công bố, trong đó có 2 bài thuộc danh mục Q1 và 2 bài Q3 – một thành tích đáng ngưỡng mộ, hiếm gặp đối với sinh viên đại học.
Hội thi không chỉ là điểm đến của đam mê mà còn là bàn đạp cho những người trẻ vượt ra khỏi giới hạn bản thân, kết nối với khoa học thế giới bằng bản lĩnh và khát vọng. Sự trưởng thành của Hội thi gắn liền với tầm nhìn chiến lược của Học viện Tài chính – đơn vị đồng hành xuyên suốt chặng đường 10 năm qua. Với triết lý giáo dục “Công dân toàn cầu trong thế giới thay đổi”, Học viện kiên định ba trụ cột: Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Phục vụ cộng đồng, và đặc biệt chú trọng ba động lực xuyên suốt.

Tầm nhìn đến năm 2030 của Học viện Tài chính là trở thành một trong 5 trường đại học hàng đầu Việt Nam, tiến tới lọt top 100 đại học tốt nhất châu Á và top 1.000 thế giới vào năm 2045. Trong đó, Hội thi Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng là một hoạt động tiêu biểu góp phần hiện thực hóa khát vọng ấy.
Sự ghi nhận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua việc trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” cho nhiều sinh viên tiêu biểu đã khẳng định giá trị thực chất của Hội thi đối với sự phát triển của thế hệ trẻ và nền khoa học nước nhà.
Trái tim của những người thầy
Bí quyết đằng sau hành trình 10 năm tỏa sáng của Hội thi không chỉ nằm ở sự nỗ lực của các thí sinh mà còn ở những người thầy, người cô lặng thầm truyền lửa. Đó là cô Trần Tuấn Anh, thầy Huỳnh Lưu Đức Toàn, thầy Tô Công Nguyên Bảo (ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh); cô Nguyễn Thu Hằng, cô Nguyễn Thị Mai, thầy Nguyễn Quyết (ĐH Ngoại thương CS2 TP.Hồ Chí Minh); thầy Nguyễn Tuấn Duy (ĐH Tài chính Marketing); thầy Tạ Quốc Bảo (ĐH Quốc tế - ĐHQG TP.Hồ Chí Minh)… cùng đội ngũ giảng viên đầy tâm huyết tại Học viện Tài chính.
Chính sự tận tâm, nhiệt huyết và kiến thức chuyên môn sâu rộng của các thầy, các cô đã tạo nên một môi trường học tập và nghiên cứu lý tưởng, giúp các sinh viên phát huy tối đa tiềm năng của mình.
Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng không chỉ là một cuộc thi học thuật mà còn là một hành trình dài, một sự cam kết bền bỉ trong việc nuôi dưỡng tinh thần khoa học và khát vọng vươn xa cho thế hệ trẻ Việt Nam.
Với sự đồng hành của các trường đại học, sự hỗ trợ của các thầy cô và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các sinh viên, Hội thi hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai, góp phần vào sự phát triển của đất nước.