Sức khỏe

Nữ diễn viên Bollywood qua đời: Cảnh báo về liệu pháp làm đẹp “cấp tốc” và sức khoẻ tim mạch

Hồng Nhung 05/07/2025 08:47

Shefali Jariwala – gương mặt quen thuộc của màn ảnh Bollywood – qua đời đột ngột ở tuổi 42, nghi do ngừng tim. Cái chết bất ngờ của cô đã dấy lên tranh luận gay gắt tại Ấn Độ về tính an toàn của các phương pháp làm đẹp “cấp tốc” và thực trạng sức khỏe tim mạch đáng báo động ở người trẻ.

Ảnh chụp Màn hình 2025-07-05 lúc 00.27.10
Nữ diễn viên Shefali Jariwala vừa qua đời ở tuổi 42, nghi do ngừng tim.

Cái chết gây sốc

Ngày 28/6 vừa qua, nữ diễn viên Shefali Jariwala được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Mumbai, nghi do ngừng tim cấp. Cô là người đã sử dụng liệu pháp tiêm trẻ hóa trong nhiều năm. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, tại hiện trường có hai hộp thuốc chống lão hóa và dưỡng da chứa glutathione và vitamin – trong đó glutathione là chất chưa được cấp phép sử dụng tại Ấn Độ.

Không dừng lại ở thuốc uống, Jariwala được cho là đã thực hiện nhiều phương pháp trẻ hóa khác như truyền tĩnh mạch, kết hợp với việc dùng thuốc định kỳ. Kết quả khám nghiệm pháp y sơ bộ cho thấy cô bị tụt huyết áp nghiêm trọng – một nguyên nhân phổ biến dẫn tới ngừng tim.

Khi làm đẹp trở thành “canh bạc sức khỏe”

Sự ra đi bất ngờ của Shefali đã làm bùng lên làn sóng tranh cãi về xu hướng làm đẹp bằng các phương pháp “cấp tốc” – đặc biệt là các liệu pháp tiêm truyền, uống viên trắng da, trẻ hóa... vốn đang ngày càng phổ biến tại Ấn Độ, đặc biệt trong giới trẻ và người nổi tiếng.

Nhà phân tích ngành điện ảnh Kamal Nahta thẳng thắn: “Các diễn viên ngày nay, trong nỗ lực níu giữ vẻ ngoài trẻ trung và hấp dẫn, đang tìm đến những giải pháp tạm thời mà không quan tâm đến nguy cơ sức khỏe. Họ đang chơi trò may rủi với chính sinh mạng của mình”.

Bất chấp sự bùng nổ của nền tảng truyền hình và chiếu mạng, cuộc cạnh tranh trong ngành giải trí vẫn khốc liệt. Nhiều nghệ sĩ buộc phải duy trì ngoại hình không tì vết để giữ vai chính hoặc vai phụ trong các dự án lớn. Họ xem ngoại hình là “vốn liếng”, là “tấm vé” để giành lấy cơ hội nghề nghiệp.

Ảnh chụp Màn hình 2025-07-05 lúc 00.45.44
Nữ diễn viên Shefali Jariwala được cho là đã thực hiện nhiều phương pháp trẻ hóa không an toàn. Ảnh: Getty Images

Vấn đề không chỉ là sắc đẹp

Không chỉ về vấn đề làm đẹp cấp tốc, vụ việc cũng khiến nhiều người dùng mạng xã hội lo ngại, với câu hỏi: “Tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống lành mạnh. Rồi suy tim ở tuổi 42. Có chuyện gì không ổn vậy?” – phản ánh mối quan tâm của mọi người về việc một người trông khỏe mạnh và năng động có thể bị suy tim.

Thực tế, không chỉ riêng Shefali, nhiều người nổi tiếng tại Ấn Độ thời gian đã qua đời vì các vấn đề tim mạch ở độ tuổi rất trẻ. Siddharth Shukla, nam diễn viên nổi tiếng, tử vong vì đau tim ở tuổi 40 năm 2021. Puneeth Rajkumar, diễn viên nổi bật của điện ảnh Ấn Độ, cũng ra đi vì ngừng tim ở tuổi 46 cùng năm.

Và điều đáng lo ngại là tình trạng này không chỉ xảy ra với người nổi tiếng. Một nghiên cứu tại Mỹ do Đại học Duke thực hiện ghi nhận: số ca tử vong do suy tim ở người dưới 45 tuổi đã tăng tới 906% trong giai đoạn 2012–2021, con số tăng nhanh gấp nhiều lần so với nhóm tuổi cao hơn.

Tại Ấn Độ, theo Tổ chức Y tế Thế giới, một phần tư dân số trưởng thành, tức khoảng 220 triệu người, đang sống chung với bệnh tăng huyết áp, trong đó chỉ một tỷ lệ nhỏ kiểm soát được huyết áp của mình. Song song với đó, khoảng 11,4% dân số, tương đương hơn 100 triệu người, mắc bệnh tiểu đường, khiến quốc gia này được gọi là “thủ đô tiểu đường của thế giới”.

Khi “thể hình chuẩn” không phải là thước đo sức khỏe

Tiến sĩ Aparna Jaiswal, Giám đốc Khoa nhịp tim và điện sinh lý tại Bệnh viện Fortis, New Delhi cảnh báo: “Rất nhiều người trẻ có thân hình khỏe mạnh nhưng lại mắc bệnh động mạch vành. Họ tập gym cường độ cao, nhảy múa, chơi thể thao… nhưng thực tế, tim mạch của họ không hề ổn”.

Bà phân tích thêm: thói quen sinh lạm dụng ô tô cá nhân thay vì đi bộ hay sử dụng phương tiện công cộng, kết hợp với stress, thiếu ngủ và lối sống hiện đại đang khiến sức khỏe tim mạch của giới trẻ bị bào mòn từng ngày. “Nhiều người có mạch máu bị tắc mà không hề hay biết. Cho đến khi cơn ngừng tim xảy ra, mọi thứ đã quá muộn”.

Một yếu tố nguy hiểm khác là hậu quả của đại dịch Covid-19, đặc biệt là làn sóng lây nhiễm do biến thể Delta năm 2022. “Rất nhiều người bị tổn thương cơ tim do virus hoặc tác dụng phụ của thuốc steroid. Với những người có bệnh nền như tiểu đường, hậu quả càng nặng nề”, bác sĩ Jaiswal nhận định.

Cảnh báo và khuyến nghị sức khỏe

Trước thực trạng đáng báo động, các chuyên gia khuyến cáo mọi người, đặc biệt là người trẻ, cần chủ động thay đổi lối sống:

- Tập thể dục điều độ, tránh quá sức hoặc tập luyện không có huấn luyện viên chuyên môn.

- Ăn uống lành mạnh, ưu tiên thực phẩm tươi, rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn.

- Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch hoặc chuyển hóa.

- Không lạm dụng các liệu pháp làm đẹp không rõ nguồn gốc. Mọi can thiệp thẩm mỹ nên được thực hiện dưới sự giám sát của chuyên gia y tế.

Một vẻ ngoài trẻ trung có thể là mục tiêu đáng quý, nhưng không thể đánh đổi bằng sự an toàn và sức khỏe lâu dài. Và một cơ thể khỏe mạnh không nằm ở lớp da căng bóng hay vóc dáng săn chắc, mà bắt đầu từ trái tim đang đập đều và lối sống biết trân trọng chính mình.

Theo SCMP
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Nữ diễn viên Bollywood qua đời: Cảnh báo về liệu pháp làm đẹp “cấp tốc” và sức khoẻ tim mạch
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO