Ninh Bình khẳng định “điểm đến an toàn - thân thiện - văn minh”
Theo thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình, từ ngày 14 - 22/2/2026, tức 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Bính Ngọ, toàn tỉnh đón 2.375.179 lượt khách, tăng 81,4% so với dịp Tết năm 2025; doanh thu du lịch ước đạt 2.451 tỷ đồng, tăng 52,3% so với dịp Tết 2025.
Tăng trưởng mạnh về lượng khách và cải thiện chất lượng dịch vụ
Trong số 2.375.179 lượt khách đến Ninh Bình dịp Tết vừa qua, khách nội địa là 1.997.389 lượt, tăng 70,8% so với dịp Tết năm 2025; khách quốc tế là 377.790 lượt, tăng 169,4% so với dịp Tết năm 2025.
Công suất phòng bình quân dịp Tết trung bình đạt 72%, trong đó công suất phòng tại phường Hoa Lư, phường Tây Hoa Lư trung bình đạt 90 - 95%. Nhiều cơ sở lưu trú đạt công suất phòng 100% tối mùng 3, 4, 5 Tết như: khách sạn the Reed, Hoàng Sơn, Melia Vinpearl, Legend Valley, Vedana, Emeralda, Minawa Kenh Ga, Tam Cốc Garden, Hidden Charm, The Vissai, khách sạn Hoa Lư, khách sạn Milan, các cơ sở homestay...

Các đơn vị kinh doanh du lịch đã chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và các điều kiện phục vụ cần thiết, bảo đảm cung ứng dịch vụ kịp thời, an toàn, chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, lưu trú và sử dụng dịch vụ của khách du lịch trong dịp cao điểm. Đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về kinh doanh du lịch; thực hiện đầy đủ việc niêm yết giá và bán hàng hóa, dịch vụ đúng theo giá niêm yết.
Theo đại diện Sở Du lịch Ninh Bình, kết quả tăng trưởng mạnh trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ phản ánh nhu cầu du lịch cao mà còn khẳng định hiệu quả của hoạt động quảng bá, nâng cấp sản phẩm và cải thiện chất lượng dịch vụ của địa phương, duy trì hình ảnh điểm đến an toàn - thân thiện - văn minh.
Nhiều sản phẩm du lịch và trải nghiệm mới
Toàn tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình văn hóa, thể thao, nghệ thuật, có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao phục vụ người dân và du khách. Các địa phương bố trí trên 150 chợ hoa Tết tạo không khí du xuân trải nghiệm cho du khách và người dân địa phương. Các khu, điểm du lịch chủ động nâng cấp dịch vụ và bổ sung sản phẩm trải nghiệm: Không gian check-in xuân, tiểu cảnh trang trí; trình diễn nghệ thuật truyền thống; trải nghiệm văn hóa: mặc trang phục cổ, viết thư pháp, gói bánh chưng, làm thủ công; trưng bày sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương; tour sinh thái kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa.
Mùng 1 Tết, ngành du lịch tổ chức đón những vị khách đầu tiên “xông đất” tại các điểm du lịch tiêu biểu như Bái Đính, Thung Ui, Khu Du lịch sinh thái Thung Nham, đền Trần…, thể hiện sự hiếu khách và kỳ vọng năm du lịch khởi sắc.

Mùng 3 - 4 Tết, Khu du lịch sinh thái Thung Nham tổ chức minishow “Khúc hát thiên nhiên” và chương trình nghệ thuật “Xuân dẫn lối”, tạo điểm nhấn hấp dẫn. Minishow “Khúc hát thiên nhiên” được dàn dựng theo hình thức sân khấu thực cảnh qua 4 trạm, kết hợp âm nhạc, múa và hoạt cảnh, tái hiện vẻ đẹp sinh thái núi rừng - sông nước, đồng thời truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường một cách tinh tế, giàu cảm xúc.
Chương trình “Xuân dẫn lối” với sự tham gia của các ca sĩ khách mời đã mang đến không khí rộn ràng, đậm sắc xuân truyền thống nhưng vẫn tươi mới, hiện đại. Sự hòa quyện giữa âm nhạc, vũ đạo, âm thanh và ánh sáng đã khắc họa hành trình mùa xuân trở lại, đánh thức sức sống thiên nhiên và niềm vui sum vầy.
Show thực cảnh “Anh Hùng Cờ Lau” tiếp tục được triển khai biểu diễn thường xuyên trong các cung giờ tại Không gian phố cổ Hoa Lư…
Các hoạt động trên đã góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, nâng cao trải nghiệm và tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách dịp đầu năm mới.
Có thể thấy, trong không gian phát triển mới, Ninh Bình hội tụ đầy đủ các điều kiện thiên thời - địa lợi - nhân hòa để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có năng lực cạnh tranh quốc tế, đóng vai trò động lực thúc đẩy phát triển liên vùng và bền vững.

