Niềm tin của Nhân dân - Nhân tố làm nên mọi thắng lợiBài cuối: Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong kỷ nguyên mới
Việc Quốc hội Khóa XV thông qua Nghị quyết số 203/2025/QH15 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã mở đường cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào cuộc sống từ ngày 1/7/2025. Đây là bước ngoặt quan trọng trong cải cách hành chính, thể hiện quyết tâm xây dựng bộ máy tinh gọn, minh bạch, gần dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.
Khi mô hình mới hoạt động hiệu quả sẽ tiếp tục củng cố, nhân lên niềm tin của Nhân dân. Đó chính là cách xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
.jpg)
Đảng ta đã xác định Nhân dân là gốc, là nền tảng cốt lõi liên quan tới sự sống còn của Đảng, của chế độ. Tư tưởng “nước lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta. Tư tưởng đó là sự kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc và quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về vai trò của Nhân dân trong lịch sử; cần tiếp tục được vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Cảnh giác trước những chiêu trò chống phá
Trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, bên cạnh những lo ngại về an ninh truyền thống và phi truyền thống, những thành phần chống phá đảng, chống phá chế độ đã sử dụng những mưu hèn trên không gian mạng nhằm chiếm dụng những lợi thế của công nghệ thông tin để thực hiện hành vi chống phá. Chúng lập nhiều những trang web, trang thông tin, sử dụng cả các ký hiệu để người dân yên tâm là trang chính thống, uy tín, đưa các tin bài nhắm đến một bộ phận người dân chưa thông thạo hoặc chưa thể hiểu được chiêu trò của chúng để kích động, chống phá, bôi nhọ danh dự của Đảng, Nhà nước, chia rẽ Nhân dân với Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân.

Nếu thiếu tỉnh táo, không nhận rõ các “thứ giặc” cố tình chia rẽ Đảng với Nhân dân, không “vững tay chèo” vượt qua “thác ghềnh” thì niềm tin sẽ bị giảm sút, nguy hiểm hơn là “mất niềm tin”. Nếu vậy, những mục tiêu mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta đề ra sẽ không thể đạt được và đó sẽ là cơ sở để các thế lực thù địch lợi dụng triệt để chống phá.
Niềm tin của Nhân dân còn bắt đầu từ những hành động khéo léo của chính quyền. Tôi nhớ có câu chuyện ở một làng nọ, dọc tuyến đường làng nhỏ, chính quyền vận động Nhân dân tham gia hiến đất mở rộng đường để nhà nước và Nhân dân cùng làm, các hộ dân hưởng ứng nhiệt tình, cả 10 hộ đều hiến đất, người nhiều nhất là gần 200m2, người ít nhất là gần 20m2.


Việc thi công xây dựng tuyến đường bê tông khang trang đẹp đẽ, nhân dân phấn khởi vui mừng. Rồi xã tiến hành họp tổng kết báo cáo khen thưởng, tặng giấy khen cho 9 hộ, còn đúng một hộ không khen, khi biết tin một hộ không được khen tặng vì hiến ít đất, cả 9 hộ kia đều từ chối nhận giấy khen. Vậy là buổi lễ tuyên dương không tổ chức được, cán bộ phải xuống tận nhà dân xin lỗi và bị xử lý, tuy các hộ dân cho qua nhưng họ không nhận giấy khen.
Quyết tâm giữ vững niềm tin của Nhân dân
Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo. Trong nước, bên cạnh những thành tựu đạt được của công cuộc đổi mới, nhất là cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiện nay, các thế lực thù địch vẫn tìm đủ mọi chiêu trò phá hoại, công kích hòng gây chia rẽ, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng.


Năm 2025, chúng ta đã có những hoạt động ghi dấu ấn với bạn bè quốc tế, khi tổ chức thành công lễ diễu binh, duyệt binh nhân Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Qua các sự kiện đã chứng minh một đất nước Việt Nam vững vàng, yêu chuộng hòa bình nhưng cũng không dễ bị bắt nạt.
Bộ phim cách mạng “Mưa đỏ” trở thành một hiện tượng chưa từng có, người người nhà nhà đi xem để cảm nhận được ác liệt của mưa bom bão đạn, để thấy được các thế hệ đi trước đã không tiếc xương máu bảo vệ mảnh đất quê hương Tổ quốc Việt Nam, để chúng ta thấy được giá trị thiêng liêng của 2 từ hòa bình.
Hòa bình đẹp lắm - câu nói trở thành “trend” trong các đoạn phim ngắn lấy đi biết bao nước mắt bởi đã chạm đến trái tim của khán giả.

Hãy nhìn bản đồ trên thế giới, các cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ucraina, khu vực Trung Đông, Đông á, cuộc chiến thuế quan giữa các cường quốc, hay mới đây nhất là cuộc cách mạng màu tại Nepal, hay những động thái căng thẳng ngay tại các quốc gia Đông Nam Á sát biên giới nước ta… sức nóng ngày càng tăng lên, đòi hỏi Đảng ta, Nhân dân ta phải thật tỉnh táo.
Phong thái ngoại giao cây tre là kim chỉ nam bền vững, đó là nghệ thuật ngoại giao, chúng ta đã và đang đứng vững trước những cơn bão lớn để vững bước đi lên. Đó chính là nhờ niềm tin nhất quán của Nhân dân để Đảng ta có thêm sức mạnh, đưa ra những quyết sách đầy táo bạo, khôn khéo và cương quyết để giữ vững ổn định, chính trị.

“Thế trận lòng dân” thực chất là trạng thái chính trị, tinh thần của người dân, được biểu hiện ở tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, sự tin tưởng của Nhân dân vào chế độ, vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Trạng thái đó được xây dựng vững chắc, trở thành “thế trận”, sẵn sàng huy động, sử dụng, tạo thành sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Xây dựng “thế trận lòng dân” là thực hiện đồng bộ các giải pháp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, làm cho dân no, dân yên, dân tin yêu Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Đây là sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về “lòng dân”, “nước lấy dân làm gốc”, là quan điểm, chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Sự phát triển đó đã khơi dậy, tập hợp, quy tụ và phát huy thế mạnh, sức mạnh của từng nhân tố tạo nên “thế trận lòng dân”; là một trong những bí quyết làm nên thành công của cách mạng Việt Nam.


Nhân lên niềm tin từ hoạt động của chính quyền cơ sở
Việc Quốc hội Khóa XV thông qua Nghị quyết số 203/2025/QH15 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương với tỷ lệ tán thành rất cao đã tạo tiền đề quan trọng để bộ máy mới đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Luật mới quy định hệ thống chính quyền địa phương được tổ chức 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã/phường) nhằm tinh gọn bộ máy, giảm tầng trung gian, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.
Ngày 1/7/2025, đánh dấu mốc lịch sử cải cách hành chính, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức áp dụng toàn quốc, mở ra giai đoạn hiện đại hóa bộ máy, phục vụ Nhân dân tốt hơn, minh bạch hơn, gần dân hơn.

Thực tiễn cho thấy, việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu quả với phương châm “Trung ương làm gương - Địa phương hưởng ứng”; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy vai trò của Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Điển hình tại phường Móng Cái 3, Quảng Ninh. Sau hơn 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tổ chức gần 300 cuộc hội họp, giao ban, hội nghị, hàng chục lần xuống cơ sở của lãnh đạo để gặp dân, lắng nghe dân, thấu hiểu dân và giải quyết, tháo gỡ những khó khăn của nhân dân ngay từ địa bàn thôn, khu phố; hàng trăm bài viết thông tin tuyên truyền trên cổng thông tin, trang thông tin do địa phương quản lý, tín hiệu tích cực nhận được từ Nhân dân đánh giá rất tốt về cách làm, thấu hiểu của Đảng bộ, chính quyền địa phương, niềm tin của nhân dân dành cho Đảng tăng lên ngay từ cơ sở.

Dù còn một số khó khăn bước đầu, nhưng thực tế cho thấy niềm tin của người dân đang được củng cố, khi chứng kiến sự chuyển động tích cực từ thái độ, tác phong của cán bộ, công chức đến quyết tâm đồng bộ của cả hệ thống chính quyền. Thủ tục hành chính trên địa bàn phường Móng Cái 3 đã được rút ngắn thời gian triển khai, giảm thời gian chờ đợi cho người dân.
Nhân dân mong muốn công tác giám sát, kiểm tra được thực hiện thường xuyên để kịp thời, phát hiện những thể chế chưa phù hợp để sửa đổi, điều chỉnh; cũng như những mặt hạn chế của cán bộ, công chức để kịp thời đào tạo, hỗ trợ, nâng cao trình độ.



Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bằng niềm tin sắt son theo đảng của Nhân dân đã tạo nên sức mạnh cho đảng, chúng ta chứng kiến sự hội tụ lịch sử khi toàn dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Đó là sự hội tụ của Chí lớn, Trí sáng, Quyết tâm cao để xây dựng nên Nghiệp lớn của “nước non Việt Nam ta”. Đó là một sự nghiệp cao cả đáp lời khát vọng non sông ngàn năm, là nỗ lực hoàn thành trọn vẹn tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu.

Cũng như hàng triệu trái tim con người Việt Nam, đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc phường Móng Cái 3, nơi phên dậu của Tổ quốc, một lòng sắt son niềm tin theo Đảng, bằng ý chí tự lực, tự cường, khát vọng quyết tâm phấn đấu xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển, phồn thịnh và hạnh phúc.

