Sức khỏe

Những sự kiện "nóng" trong lĩnh vực y tế tuần vừa qua

Phúc Anh (tổng hợp) • 19/10/2026 08:58

TP. Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa lây nhiễm sau khi ghi nhận 3 học sinh mắc não mô cầu; thống nhất tiếp thu ý kiến đối với dự án sửa đổi 6 Luật y tế; vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Quảng Ngãi và thí điểm khám, chữa bệnh từ xa... là những thông tin y tế nổi bật trong tuần qua.

TP Hồ Chí Minh: Phát hiện 3 học sinh mắc não mô cầu, một em đã tử vong

Liên quan đến vụ việc các em học sinh mắc bệnh não mô cầu nhóm B tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh), ngành y tế địa phương xác nhận đã có 3 học sinh mắc bệnh, trong đó 1 em tử vong do diễn tiến tối cấp và 2 em đang được điều trị tích cực.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh phối hợp Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường triển khai điều tra dịch tễ, theo dõi người tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn vệ sinh - khử khuẩn và các biện pháp dự phòng tại trường học. Ảnh: SYT
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh phối hợp Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường triển khai điều tra dịch tễ, theo dõi người tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn vệ sinh - khử khuẩn và các biện pháp dự phòng tại trường học. Ảnh: SYT

Trước tình hình trên, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cùng HCDC đã khẩn trương rà soát các trường hợp tiếp xúc gần, cấp phát kháng sinh dự phòng theo quy định chuyên môn và hướng dẫn nhà trường duy trì vệ sinh hô hấp, thông thoáng phòng học.

Đồng thời khuyến cáo phụ huynh và người dân giữ bình tĩnh, theo dõi các kênh thông tin chính thức, tránh hoang mang và không tự ý cho trẻ dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp, kịp thời cập nhật thông tin và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và cộng đồng.

Dự án Luật sửa đổi 6 Luật liên quan đến lĩnh vực y tế

Ngày 14/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì cuộc họp làm việc với các Bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ nhằm thống nhất nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ đối với Hồ sơ dự án của 6 luật trong lĩnh vực y tế (Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào việc rà soát, hoàn thiện các chính sách lớn. Đặc biệt, đối với đối với việc sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Dược, dự án Luật tập trung xây dựng các giải pháp quản lý giá thiết bị y tế, kiểm soát chất lượng, giá thuốc; đồng thời đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và ứng dụng công nghệ thông tin.

Quang cảnh buổi họp
Quang cảnh buổi họp. Nguồn: Bộ Y tế

Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, mục đích ban hành Luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế, tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đơn giản hóa, bãi bỏ các điều kiện đầu tư, kinh doanh đồng thời bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Quan điểm xây dựng Luật nhằm bảo đảm tính thống nhất và ổn định của hệ thống pháp luật; tăng cường cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm sẽ tiếp thu tối đa những nội dung phù hợp; tiếp tục nghiên cứu, phân tích và rà soát kỹ lưỡng các nội dung để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật.

Về phạm vi sửa đổi, bổ sung, đề nghị tiếp thu có giải trình ý kiến thành viên Chính phủ, tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đưa vào dự án Luật những nội dung thực sự cần thiết, cấp bách, có đủ cơ sở pháp lý, thực tiễn và điều kiện thực hiện, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hoàn thiện dự thảo Luật bảo đảm chất lượng trình báo cáo và tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 theo quy định.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Liên quan đến vụ việc ghi nhận các trường hợp phải nhập viện điều trị với triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian gần đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành Văn bản số 2137/ATTP-NĐTP đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý sự cố.

Nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân, Cục yêu cầu ngành y tế địa phương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung tối đa nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân; đồng thời thông báo rộng rãi để người dân từng ăn tại cơ sở này nếu có dấu hiệu nghi ngờ kịp thời đến cơ sở y tế gần nhất.

Bên cạnh đó, địa phương cần khẩn trương truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Đồng thời Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; công văn số 848/BYT-ATTP ngày 09/02/2026 của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố; đồng thời báo cáo kết quả điều tra và xử lý sự cố về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Chủ động phòng, chống cúm mùa

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội và TP.HCM, số ca mắc dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là cúm mùa và nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính đang có xu hướng gia tăng tại hai thành phố lớn.

Tại Hà Nội, trung bình mỗi tuần ghi nhận từ 200 đến 300 trường hợp mắc cúm A phải nhập viện điều trị.

Trong khi đó, tại TP.HCM, số ca bệnh viêm hô hấp cấp tính trong tuần qua cũng tăng hơn 64% so với các tuần trước đó, với sự lưu hành chủ yếu của các chủng cúm A/H1 2009 và cúm B.

Tình hình mắc viêm hô hấp cấp theo tuần tại TP.HCM
Tình hình mắc viêm hô hấp cấp theo tuần tại TP.HCM. Nguồn: HCDC

Sự gia tăng đồng thời của các ca viêm hô hấp cấp, bao gồm cúm A/H1 2009, đòi hỏi người dân cần nâng cao cảnh giác và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa để hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Biểu đồ kết quả xét nghiệm định type cúm tính
Biểu đồ kết quả xét nghiệm định type cúm tính đến tuần 40/2026 tại TP. HCM
Nguồn: HCDC

Trước tình hình dịch bệnh gia tăng thời điểm giao mùa, đại diện ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Khi có các biểu hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, đau họng hay sổ mũi, người bệnh nên chủ động đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc gần với người khác và đến cơ sở y tế để được tư vấn điều trị kịp thời.

Phòng bệnh cúm mùa
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội đưa ra khuyến cáo phòng ngừa và các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm khi mắc cúm mùa. Ảnh: CDC Hà Nội

Các đối tượng nguy cơ cao như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền cần đặc biệt lưu ý nhằm tránh các biến chứng nguy hiểm.

Khai trương Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 và thí điểm khám chữa bệnh từ xa

Trong tuần qua ngành y tế ghi nhận có những bước tiến trong công tác phát triển hạ tầng kỹ thuật và quy định chuyên môn.

Sáng 17/10, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã chính thức tổ chức Lễ khai trương Cơ sở 2 tại thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú (TP. Hà Nội). Dự và chỉ đạo tại buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

Nghi thức khai trương
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơ sở 2. Ảnh: BVCC

Phát biểu tại buổi lễ, TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, sau hơn 2 tháng vận hành chạy thử nghiệm, cơ sở mới đã khẳng định năng lực tiếp nhận chuyên môn, đáp ứng kỳ vọng về một địa chỉ khám chữa bệnh chuyên khoa tuyến cuối hiện đại.

TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện
TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại buổi lễ khai trương. Ảnh: BVCC

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bệnh viện vận hành đồng bộ theo nguyên tắc "hai cơ sở – một đội ngũ – một chuẩn mực chuyên môn", đưa Cơ sở 2 trở thành hình mẫu bệnh viện chuyên khoa hiện đại của khu vực ASEAN.

Tiếp thu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan yêu cầu Bệnh viện quyết liệt triển khai 6 nhiệm vụ then chốt: Vận hành đồng bộ mô hình "Hai cơ sở – Một chuẩn mực"; đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu; phát triển kỹ thuật cao gắn với đào tạo nhân lực tinh hoa và hỗ trợ tuyến dưới; bảo đảm nguồn cung thuốc, vật tư y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng môi trường y tế nhân văn.

Bộ trưởng khẳng định Bộ Y tế sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn để Cơ sở 2 hoạt động hiệu quả tối đa

Bên cạnh việc phát triển mở rộng cơ sở khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa ban hành công văn hướng dẫn thí điểm hoạt động khám, chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa. Hướng dẫn quy định rõ 2 mô hình triển khai, ưu tiên áp dụng cho việc tái khám, theo dõi bệnh mạn tính ổn định và tư vấn sau ra viện.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà và lãnh đạo Bộ kiểm tra hệ thống Telehealth tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: YT
Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà và lãnh đạo Bộ kiểm tra hệ thống Telehealth tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: YT

Đáng chú ý, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tuyệt đối không sử dụng khám chữa bệnh từ xa để thay thế hoặc làm chậm trễ công tác cấp cứu; không áp dụng cho các hoạt động phẫu thuật, thủ thuật hay điều khiển thiết bị từ xa khi chưa đáp ứng đủ quy trình kỹ thuật và điều kiện pháp lý tương ứng.

    Những sự kiện "nóng" trong lĩnh vực y tế tuần vừa qua
    • Mặc định