Những bài học kinh nghiệm của lực lượng Công an nhân dân trong đổi mới tổ chức bộ máy

Ngày 18.4, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Thực tiễn đổi mới tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân – Những bài học kinh nghiệm và giá trị tham khảo trong đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương TS. Phan Thăng An nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII về tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, lực lượng Công an nhân dân đã thể hiện vai trò đi đầu, mẫu mực, trách nhiệm trong việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo hướng: cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Hội thảo được tổ chức nhằm tổng kết mô hình tổ chức ngành Công an, qua đó bổ sung luận cứ và cơ sở khoa học cho công cuộc đổi mới tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị, để tham mưu với Đảng xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã xác định: đây là một "cuộc cách mạng" về sắp xếp bộ máy tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính và cải cách, đổi mới để phát triển đất nước, khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước.

1-ptb-btctw.jpg
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương TS. Phan Thăng An phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long điểm lại, bằng quyết tâm chính trị rất cao, tinh thần chủ động, quyết liệt với ý chí, với tâm nguyện công tác công an luôn gắn chặt với đường lối chính trị của Đảng, tuân thủ và bảo vệ những quyết sách đúng đắn, chiến lược của Đảng, từ năm 2018 đến nay, Bộ Công an đã triển khai thực hiện 3 lần sắp xếp tổ chức bộ máy: Lần thứ nhất từ 2018 đến 2023 tinh gọn tổ chức bộ máy Bộ Công an, xây dựng Công an xã chính quy; Lần thứ hai từ 2023 đến cuối năm 2024 tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương; Lần thứ ba từ tháng 1.2025 đến nay sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương 2 cấp theo phương châm “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Công an đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phương pháp, biện pháp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh, gọn, mạnh, vận hành tốt hơn, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

1-tt-bnv.jpg
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đánh giá kết quả thực hiện công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở một số bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là ở Bộ Công an, qua đó nhìn nhận lại các vấn đề khó khăn, vướng mắc, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra định hướng, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân và của toàn hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao các báo cáo khoa học, bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học đã được thẩm định, lựa chọn đăng kỷ yếu Hội thảo; khẳng định đây là các tài liệu có giá trị để nghiên cứu, chia sẻ, học tập, vận dụng trong công tác tham mưu, xây dựng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ trưởng khẳng định, Hội thảo đã cơ bản thống nhất đánh giá và khẳng định đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị là một trong những yêu cầu cơ bản trong quá trình đổi mới đất nước, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

692-1-tk2-kl.jpg
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu kết luận Hội thảo.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh, gọn, mạnh với 3 lần sắp xếp tổ chức bộ máy; đồng thời khẳng định Bộ Công an sẽ tiếp tục chủ động bố trí sáp nhập hợp lý Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã theo chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đảm bảo hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Từ thực tiễn kết quả sắp xếp, tổ chức bộ máy của Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã chỉ ra một số bài học kinh nghiệm, đó là cần xác định rõ việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Công an đơn vị, địa phương phải đi đôi với việc đổi mới, sắp xếp về mô hình tổ chức Đảng trong Công an nhân dân, gắn với việc bố trí nhân sự cấp ủy, cán bộ, đảng viên phù hợp với vị trí việc làm, bảo đảm tinh, gọn, mạnh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy phải thường xuyên, sâu sát và quyết liệt; kịp thời ban hành các văn bản cần thiết, tạo hành lang pháp lý để thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện một cách công khai, dân chủ, minh bạch, thống nhất, có lộ trình phù hợp; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo tính khả thi cao, hiệu quả thiết thực.

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, từ đó thống nhất nhận thức, tăng cường sự đoàn kết, đồng lòng của toàn lực lượng Công an nhân dân; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên đối thoại, trao đổi, kịp thời giải đáp những tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc của cán bộ, chiến sĩ; kiên quyết phòng, chống việc lợi dụng chủ trương này để tiêu cực, tham nhũng hoặc lãng phí.

781-1-quang-canh.jpg
Quang cảnh Hội thảo.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cần phải được tiến hành đồng bộ với sắp xếp, tinh giản và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bảo đảm “đúng người, đúng việc, đúng trình độ, đúng năng lực, đúng sở trường”, khắc phục tình trạng “đội ngũ cán bộ đông nhưng không mạnh, vừa thừa, vừa thiếu, trái ngành, trái nghề, không đúng vị trí việc làm đã ấn định”, kịp thời đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ theo phương châm “cần gì, thiếu gì thì kịp thời đào tạo, bồi dưỡng nội dung đó sao cho phù hợp yêu cầu vị trí việc làm của từng cá nhân theo lĩnh vực”.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy phải đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, không được làm gián đoạn công việc; tổ chức bộ máy được thực hiện theo nguyên tắc “Một cơ quan, đơn vị có thể thực hiện nhiều việc, nhưng một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách nhanh, thuận lợi nhất. Cùng với đó, phải gắn với tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phục vụ đắc lực cho mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, nhất là gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, sau Hội thảo, các đơn vị chức năng cần tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện khát vọng lớn của đất nước; lan tỏa những kinh nghiệm đã được chứng minh là đúng đắn đến với hệ thống chính trị để tiếp tục vận dụng trong thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu các cơ quan nghiên cứu cần tiếp tục tổng kết, bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước nói chung, tổ chức bộ máy Bộ Công an nói riêng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quốc phòng - An ninh

Tuyên dương 100 gương điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Quốc phòng - An ninh

Tuyên dương 100 gương điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa phối hợp tuyên dương 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020 – 2025, ghi nhận những đóng góp nổi bật của tuổi trẻ cả nước trong giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở.

Thắp sáng ước mơ hoàn lương cho 300 phạm nhân tại Trại giam Cây Cầy
Quốc phòng - An ninh

Thắp sáng ước mơ hoàn lương cho 300 phạm nhân tại Trại giam Cây Cầy

300 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tại Trại giam Cây Cầy, tỉnh Tây Ninh vừa được tiếp thêm niềm tin, nghị lực thông qua chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị tổ chức, với nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chủ trì Lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân.
Quốc phòng - An ninh

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9

Diễn ra từ ngày 16 - 17.4 tại tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc), sự kiện Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Báo Đại biểu Nhân dân giới thiệu một số hình ảnh nổi bật về sự kiện quan trọng này:

Thượng úy Nguyễn Đăng Khải anh dũng hy sinh trong khi truy bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
Quốc phòng - An ninh

Thượng úy Nguyễn Đăng Khải anh dũng hy sinh trong khi truy bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

Trong quá trình đấu tranh, triệt phá một chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Toàn cảnh buổi hội đàm
Quốc phòng - An ninh

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân

Sáng 17.4, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9, tại thành phố Lạng Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiến hành hội đàm với Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Đổng Quân.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chủ trì Lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân
Quốc phòng - An ninh

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chủ trì Lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân

Sáng 17.4, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Bộ trưởng, Thượng tướng Đổng Quân dẫn đầu sang Việt Nam tham dự các hoạt động trong Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Hội trường UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
An ninh trật tự

Mỗi gia đình phải là "pháo đài" phòng chống ma túy

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho rằng: phòng chống tội phạm ma túy là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tuyệt đối không được “khoán trắng" cho lực lượng Công an. Theo đó, mỗi người dân phải là một cán bộ tuyên truyền, mỗi gia đình phải là một "pháo đài" phòng, chống ma túy...

Phi công Từ Đễ (thứ 3 từ trái qua phải) cùng Phi đội Quyết thắng tại sân bay Thành Sơn trước khi đánh sân bay Tân Sơn Nhất chiều 28.4.1975. Ảnh tư liệu
Quốc phòng - An ninh

Phi đội Quyết Thắng: “Thần tốc, táo bạo”

Trong không khí hào hùng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Báo Đại biểu Nhân dân gặp được Đại tá, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Từ Đễ - nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Quân đội Nhân dân Việt Nam, phi công Phi đội Quyết Thắng, Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, người dùng máy bay thu được của địch, ném bom xuống sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28.4.1975.

Dấu ấn người chỉ huy xe tăng trong chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột
Quốc phòng - An ninh

Dấu ấn người chỉ huy xe tăng trong chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột

50 năm sau đại thắng mùa Xuân 1975, Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Đoàn Sinh Hưởng vẫn không quên những ngày lửa đạn, những khoảnh khắc sinh tử giữa rừng núi Tây Nguyên. Trận Buôn Ma Thuột - trận đánh mở màn chiến dịch Tây Nguyên là mốc son không phai trong đời binh nghiệp của ông.

Hải Quân Việt Nam - Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ
Quốc phòng - An ninh

Hải Quân Việt Nam - Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ

Sáng 16.4, Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo; Tàu 016-Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải Quân cùng đoàn công tác của Hải Quân Việt Nam do Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Đại tá Đỗ Minh làm Trưởng đoàn đã rời Quân cảng Bắc Hải (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) hành trình tham gia tuần tra liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ lần thứ 38 với Hải quân Trung Quốc. 

Chính thức diễn ra hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9
Chính trị

Chính thức diễn ra hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9

Sáng 16.4, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang làm Trưởng đoàn sang thăm Trung Quốc mở đầu cho các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9.