Nhiều vi phạm trong quản lý tài chính tại Trường Tiểu học Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Thanh tra huyện Bình Chánh đã chỉ ra nhiều vi phạm của Trường Tiểu học Bình Hưng trong công tác quản lý tài chính nên kiến nghị Trường phải thu hồi hơn 200 triệu đồng chi sai.

Thuê hộ kinh doanh không có chức năng để sửa chữa nhiều hạng mục cơ sở

z6085730589043-8727e2bbd7c8cd348fa9f02b5803cc01.jpg
Trường Tiểu học Bình Hưng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh

Thanh tra huyện Bình Chánh đã ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 1543/KL-TTH liên quan đến Trường Tiểu học Bình Hưng (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh).

Theo KLTT, về kết quả kiểm tra liên quan đến các công trình sửa chữa trường năm 2023: Trường chỉ định Hộ kinh doanh thiết bị trường học Hưng Phát thực hiện 3 gói thầu: Gói thầu sửa chữa thay gạch các lớp học, sửa chữa bồn hoa, cán bê tông lối đi ngoài cổng trường, lối đi khu vực hành chính với tổng giá trị hợp đồng hơn 72 triệu đồng. Trường không thực hiện các nội dung tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và tư vấn quản lý dự án, không tổ chức đánh giá, thẩm định năng lực của nhà thầu chưa đáp ứng đủ các điều kiện và quy trình chỉ định thầu.

Gói thầu thay gạch hội trường và các lớp học (hợp đồng tháng 3.2023) với giá trị hơn 49 triệu đồng. Trường thực hiện không có kế hoạch phê duyệt dự toán, phê duyệt kết quả chọn nhà thầu.

Gói thầu cải tạo, sửa chữa khu vực nhà ăn bán trú cũng do Hộ kinh doanh thiết bị trường học Hưng Phát thực hiện với đơn giá hơn 23,7 triệu đồng.

KLTT cho biết, đối với 3 công trình sửa chữa trên, Trường không có phiếu báo hỏng, không lập biên bản kiểm tra hiện trạng, không dự trù kinh phí sửa chữa trình Hiệu trưởng Trường phê duyệt. Ngoài ra, qua kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh do Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Tân cấp cho Hộ kinh doanh thiết bị trường học Hưng Phát (phường Bình Hưng Hòa B) không có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu, do ngành nghề kinh doanh đăng ký không có lĩnh vực xây lắp.

Nhiều sai phạm trong sử dụng ngân sách

68c2d21d830664583d17.jpg
Thanh tra huyện Bình Chánh chỉ ra nhiều vi phạm, sai sót trong quản lý, sử dụng tài chính tại Trường Tiểu học Bình Hưng và kiến nghị Trường thu hồi hơn 200 triệu đồng

Công tác chi nguồn ngân sách cấp, chi phụ cấp tiền làm thêm giờ: trường chi vượt số tiết dạy thực tế đối với nội dung chung phụ cấp tiền làm thêm: Giai đoạn 1.1.2022 đến 31.5.2022: tổng số tiền chi vượt hơn 44 triệu đồng (Trường đã nộp lại ngân sách nhà nước hơn 29 triệu đồng); giai đoạn 5.9.2022 đến 31.12.2022, chi vượt hơn 7,8 triệu đồng.

Năm 2023: giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 chi vượt hơn 30 triệu đồng; giai đoạn tháng 9 đến tháng 12.2023 chi vượt hơn 20,7 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chi phụ cấp ưu đãi nghề giáo cũng có nhiều sai sót: việc theo dõi, đánh giá, chấm công số giờ nghĩa vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng chưa bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch. Cụ thể, kế hoạch giảng dạy so với thực tế không đúng nhưng không thực hiện việc điều chỉnh, cập nhật vào tài liệu chứng minh. Tuy nhiên vẫn được Phòng Giáo dục và Đào tạo xác định Ban Giám hiệu đã dạy đủ số tiết nghĩa vụ.

Chi thanh toán tiền sửa chữa điện, nước: chi không đúng thời gian đã ký kết theo hợp đồng với số tiền hơn 20 triệu đồng và Trường sử dụng nguồn kinh phí năm 2023 để duyệt chi là thực hiện chưa đúng theo quy định tại điểm c khoản 8 Điều 26 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30.12.2016 của Bộ Tài chính.

Việc chi thu nhập tăng thêm: Trường chi tiền thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết cho giáo viên những ngày hè không được tính là ngày làm việc thực tế do không có phân công bằng văn bản của cấp có thẩm quyền trong hè năm 2022, 2023… với tổng số tiền hơn 94,4 triệu đồng.

Theo KLTT, trách nhiệm của các sai sót trên thuộc về hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, nhân viên trường được phân công phụ trách các lĩnh vực.

Thanh tra huyện Bình Chánh kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Hưng thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 194 triệu đồng do chi không đúng quy định; số tiền hơn 2,2 triệu đồng do sai sót trong công tác thu, chi từ khoản thu hộ không đúng quy định; số tiền hơn 14 triệu đồng do sai sót trong công tác thu, chi từ khoản thu thỏa thuận không đúng quy định.

Cung cấp suất ăn, cho thuê căn tin như thế nào?

Trường Tiểu học Bình Hưng ký hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp có thiếu sót về thời gian cung cấp suất ăn. Nội dung hợp đồng có thể hiện Hộ kinh doanh Hồ Thị Nữ cung cấp suất ăn trưa và ăn xế mỗi ngày nhưng qua kiểm tra thực tế thì Hộ kinh doanh Hồ Thị Nữ chỉ cung cấp suất ăn trưa. Trách nhiệm để xảy ra thiếu sót trên thuộc hiệu trưởng thời điểm xảy ra vi phạm.

Bên cạnh đó, từ tháng 6.2023 đến 17.5.2024, Trường Tiểu học Bình Hưng không tiếp tục ký hợp đồng vận hành căn tin với Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nam Bình Minh nhưng vẫn cho phép căn tin hoạt động mà không thu bất kỳ khoản tiền nào. Điều này thực hiện không đúng theo hướng dẫn của UBND huyện Bình Chánh tại Công văn số 1661/UBND ngày 11.5.2020 về sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9757/BTC-QLCS ngày 26.9.2022 và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Phòng chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Hà Nam
Kiểm tra - Giám sát

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Hà Nam

Chiều 31.3, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận Thanh tra về thanh tra Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Hà Nam. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

Hà Nội: Dự án đội vốn trăm tỷ "đắp chiếu" nhiều năm, người dân khổ sở vì rác thải, nước ngập khi mưa lớn
Môi trường

Hà Nội: Dự án đội vốn trăm tỷ "đắp chiếu" nhiều năm, người dân khổ sở vì rác thải, nước ngập khi mưa lớn

Dự án Cống hóa và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây, quận Ba Đình đoạn qua phố Giang Văn Minh, Phố Đội Cấn, thuộc phường Kim Mã và phường Đội Cấn (quận Ba Đình, Hà Nội) được khởi công từ hàng chục năm trước nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Khu vực dự án bị biến thành điểm tập kết vật liệu xây dựng, rác thải, phế liệu..., hệ thống thoát nước không bảo đảm nên cứ mưa lớn là ngập khiến người dân tại đây nhiều năm phải sống chung với ô nhiễm.

Bị loại hồ sơ tham gia đấu giá, doanh nghiệp bức xúc đề nghị Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm rõ
Phòng chống tham nhũng

Bị loại hồ sơ tham gia đấu giá, doanh nghiệp bức xúc đề nghị Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm rõ

Liên quan đến việc bị loại hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát thạch anh xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là phường Phong Hòa, thị xã Phong Điền, thành phố Huế), trong biên bản làm việc, Công ty TNHH Xây dựng khai thác Khoáng sản Minh Anh bức xúc phản đối và đề nghị Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có ý kiến với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa hồ sơ ra các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh làm rõ.

Bài 1: Nhiều vi phạm, tồn tại trong hoạt động đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận
Kiểm tra - Giám sát

Thanh tra chỉ rõ sai sót trong công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán giá gói thầu

Bên cạnh những tồn tại vi phạm về công tác ký kết và thực hiện hợp đồng xây lắp, hợp đồng thi công xây dựng công trình...cơ quan thanh tra còn chỉ rõ sai sót trong công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán giá gói thầu dẫn đến giá trị dự toán gói thầu sai tăng tổng cộng hơn 32 tỷ đồng.

Bài 1: Nhiều vi phạm, tồn tại trong hoạt động đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận
Kiểm tra - Giám sát

Bài 1: Nhiều vi phạm, tồn tại trong hoạt động đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận - Bộ Giao thông Vận tải (cũ) làm chủ đầu tư. Qua đó chỉ ra nhiều tồn tại vi phạm tại dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1; dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Phú Thọ: Công ty Trường Thịnh liên tiếp trúng thầu "sát giá", điển hình gói thầu hơn 9 tỷ đồng tiết kiệm cho ngân sách hơn 4 triệu đồng
Phòng chống tham nhũng

Phú Thọ: Công ty Trường Thịnh liên tiếp trúng thầu "sát giá", điển hình gói thầu hơn 9 tỷ đồng tiết kiệm cho ngân sách hơn 4 triệu đồng

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trường Thịnh là doanh nghiệp "quen mặt" thường xuyên trúng nhiều gói thầu đầu tư công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo tìm hiểu trong nhiều năm, doanh nghiệp này đã trúng hơn 60 gói thầu với tổng giá trị lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, bao gồm cả vai trò liên danh và độc lập.

Cường Thuận IDICO tiếp tục bị xử phạt vì lấn chiếm gần 6.500m2 đất công tại đảo Ó - Đồng Trường
Phòng chống tham nhũng

Cường Thuận IDICO tiếp tục bị xử phạt vì lấn chiếm gần 6.500m2 đất công tại đảo Ó - Đồng Trường

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tiếp tục bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 166 triệu đồng vì lấn chiếm gần 6.500m2 đất công tại đảo Ó - Đồng Trường, đồng thời buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 305 triệu đồng.

Công ty Xổ số Vĩnh Long bị kiến nghị kiểm tra, thu nộp ngân sách hơn 2,5 tỷ đồng
Phòng chống tham nhũng

Công ty Xổ số Vĩnh Long bị kiến nghị kiểm tra, thu nộp ngân sách hơn 2,5 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ chỉ ra một số vi phạm tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long như không công khai 8 nhà, đất được chuyển nhượng từ Quỹ đầu tư phát triển, chi trả lương, thưởng chưa đúng quy định... và kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, rà soát, thu hồi nộp ngân sách số tiền hơn 2,5 tỷ đồng từ đơn vị này.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị rà soát những dự án có nguy cơ gây thất thu ngân sách tại Vĩnh Long
Phòng chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ kiến nghị rà soát những dự án có nguy cơ gây thất thu ngân sách tại Vĩnh Long

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long rà soát, thu hồi tiền bảo vệ và phát triển đất chuyên trồng lúa của Dự án Bệnh viện Đa khoa Triều An – Loan Trâm mở rộng giai đoạn 2 và 2 dự án khác cùng nhiều vấn đề liên quan đến tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tại một số dự án khác.