Không bắt nguồn từ văn hóa Việt Nam
Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng nay 7.2, tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cơ sở Cầu Giấy, nhiều người dân đã đến xếp hàng từ sớm để chờ mua vàng. Theo quan sát, mặc dù giá vàng năm nay tại thời điểm này tăng cao, song vẫn nhiều người dân đi mua vàng với mong muốn một năm làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào.
Chị Nguyễn Thị Mai ( Nam Từ Liêm) chia sẻ : "Năm nào tôi cũng mua một chỉ vàng vào ngày vía thần Tài để cầu may mắn, làm ăn thuận lợi. Dù giá vàng tăng cao nhưng tôi vẫn duy trì thói quen này".
Cùng chung suy nghĩ này, tại cửa hàng vàng Phú Quý ( Xuân Thủy, Cầu Giấy) sáng ngày 7.2, nhiều người dân đi mua vàng cũng cho biết: năm nay mặc dù giá vàng tăng cao, độ chênh lệch lớn, nhưng trong ngày vía thần Tài vẫn đến cửa hàng vàng từ sáng sớm để mua 1-2 chỉ với niềm tin hy vọng vào một năm thuận lợi, phát tài phát lộc.
Việc mua vàng trong ngày vía thần Tài theo quan niệm người dân là mua sự may mắn cho cả một năm. Theo đó, trong ngày này, không ít người dân đã phải dậy từ sớm để đến các cửa hàng xếp hàng mua ít vàng để lấy may, lấy lộc. Tuy nhiên, trao đổi các chuyên gia văn hóa, kinh tế về vấn đề này, đa số ý kiến đều cho rằng: việc mua vàng trong ngày vía thần Tài chỉ là quan niệm, việc may mắn hay tài lộc phải do chính mình tạo nên. Theo Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), chuyên gia văn hóa Nguyễn Viết Chức cho biết: điển tích về thần Tài đều bắt nguồn từ Trung Quốc không liên quan tới văn hóa người Việt Nam. Và hiện chưa có nghiên cứu về câu chuyện thần Tài tại nước ta.
Trong khi đó, trong ngày vía thần Tài thường có rất đông người chen chân, đổ xô đi mua vàng cầu may may, cầu lộc đã gây ra tình trạng lộn xộn. Xét góc độ xã hội gây biến động thị trường vàng khi nhu cầu tăng cao hơn lượng cung dẫn đến việc chênh lệch giá. Qua kinh nghiệm bản thân, việc mua bán thuận lợi phải dựa trên yếu tố “buôn có bạn, bán có phường” khi cùng giúp nhau trong việc cung cấp thông tin, chia sẻ cơ hội và cách thức hành nghề.
Nhiều mặt hàng đa dạng có thể thay thế
Theo nhân viên một cửa hàng kinh doanh vàng trên phố Đội Cấn, Ba Đình (Hà Nội): giá vàng miếng trong 2 -3 ngày hôm nay vừa tăng vừa giảm. Ngày 6.2, giá vàng miếng tại một số doanh nghiệp tăng 200.000 đồng/lượng, giao dịch quanh mức 91,2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn cũng tăng từ 100.000 - 200.000 đồng/lượng loanh quanh mức 88,1-91,15 triệu đồng/lượng. Đến đầu giờ sáng 7.2 lại quay đầu giảm mạnh về sát mốc 90 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ chiều ngày 7.2, giá vàng miếng tại Doji và Bảo tín Minh Châu hiện ở mức 86,8 – 90,3 triệu đồng/lượng,
Giá cả vàng lên xuống thất thường cũng như việc chen chân ngồi xếp hàng mua vàng nên nhiều gia đình đã lựa chọn phương án thay thế phù hợp với kinh tế. Nhiều sản phẩm đưa ra thị trường trong ngày vía thần tài năm nay rất được ưa chuộng như: bánh kem thần Tài, rau câu hình thỏi vàng, bánh nếp thỏi vàng, bánh bao hình thỏi vàng, túi vàng và đặc biệt là bánh bao hình ông thần Tài tươi cười.
Chị Lê Việt nhà ở Đội Cấn, Ba Đình(Hà Nội) chuyên kinh doanh online các loại thực phẩm tươi sống, trái cây. Tuy nhiên, ngay từ những ngày cận Tết, chị đã nhận đơn đặt hàng cho ngày vía thần Tài. Theo chị Việt, mỗi chiếc bánh cúng thần Tài không cao. 10 bánh xu xê thỏi vàng có giá từ 70 – 80.000 đồng, bánh bao kim sa túi tiền lộc tấn vinh hoa màu vàng và màu đỏ từ 100.000 – 120.000 đồng/ set 3 cái… Chị Việt cho biết: Việc chọn mua các loại bánh đẹp, chất lượng không chỉ giúp tăng thêm tính trang trọng mà còn là cách để gửi gắm những lời chúc tốt đẹp, mong ước một năm mới thêm sung túc, thuận lợi và bình an.
Chị Phương Hà (chủ cửa hàng kinh doanh bánh ngọt tại quận Thanh Xuân) cũng cho biết: bánh kem thần Tài hiện đang là mặt hàng ưa chuộng của cửa hàng, từ mùng 6 Tết đã có người liên hệ đặt bánh. Hình thù kiểu dáng bánh sẽ được tư vấn và sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Đây cũng là mẫu mã mà khách hàng kinh doanh đặt hàng nhân dịp sinh nhật bản thân hay mừng lễ cho doanh nghiệp. Mẫu bánh kem thần Tài đa dạng và có giá từ 300- 600 ngàn đồng tùy thuộc vào kích thức và mẫu mã sản phẩm.
Bên cạnh bánh kem thần Tài, còn có bao lì xì thần Tài, hũ đựng muối gạo tượng trưng với giá loanh quanh 15- 50 ngàn đồng/ sản phẩm. Chị Phương Hà cho rằng: không cứ trong ngày này phải mua vàng, mà tùy điều kiện mỗi gia đình. Thay bằng vàng, họ có thể lựa chọn các sản phẩm khác mang ý nghĩa tinh thần, chứ không nên mê tín, nhất nhất tin rằng mua vàng là cả năm kinh doanh phát đạt.