Quốc tế

Nhập cảnh vào Mỹ ngày càng đắt đỏ: Du khách và sinh viên quốc tế phải trả thêm “phí bảo đảm thị thực” 250 USD

Hồng Nhung 19/07/2025 11:13

Bắt đầu từ năm tài khóa 2025, du khách và sinh viên quốc tế đến Mỹ sẽ phải nộp thêm một khoản phí mới mang tên “phí bảo đảm thị thực” (visa integrity fee) trị giá ít nhất 250 USD.

Ảnh chụp màn hình 2025-07-18 154314
Hiện tại, các thông tin chi tiết về việc thu loại phí này vẫn còn rất hạn chế.

Loại phí này áp dụng cho tất cả những người cần thị thực không định cư để nhập cảnh vào Mỹ, không được miễn trừ. Tuy nhiên, theo quy định, một số trường hợp có thể được hoàn lại phí.

Quy định này nằm trong Đạo luật “Dự luật Vĩ đại, Tuyệt vời” của Tổng thống Donald Trump vừa được Quốc hội Mỹ thông qua, đang làm dấy lên nhiều lo ngại và tranh cãi trong cộng đồng quốc tế.

Khoản phí mới: Mục tiêu là “đảm bảo tính toàn vẹn hệ thống nhập cư”

Theo quy định mới, “phí bảo đảm thị thực” sẽ được áp dụng cho tất cả những người xin thị thực không định cư, bao gồm khách du lịch (visa B-2), khách đi công tác (visa B-1) và sinh viên quốc tế (visa F-1, M-1…). Phí sẽ được thu tại thời điểm cấp thị thực, những người bị từ chối thị thực sẽ không phải trả khoản phí này.

Mức phí ban đầu là 250 USD, có thể được điều chỉnh tăng lên bởi Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ và sẽ điều chỉnh theo lạm phát trong các năm sau.

Một người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa lý giải: “Đạo luật “Dự luật Vĩ đại, Tuyệt vời” cung cấp các chính sách và nguồn lực cần thiết để khôi phục tính toàn vẹn trong hệ thống nhập cư quốc gia”.

Theo dữ liệu của Dịch vụ Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, phần lớn người có thị thực không định cư đều tuân thủ thời hạn lưu trú. Trong giai đoạn 2016-2022, chỉ khoảng 1 - 2% đã ở lại quá hạn. Tuy nhiên, cũng có thống kê cho thấy khoảng 42% trong số gần 11 triệu người nhập cư không hợp pháp tại Mỹ vốn từng nhập cảnh hợp pháp rồi ở lại quá thời gian cho phép.

Ảnh chụp màn hình 2025-07-18 154652
Theo dữ liệu của Dịch vụ Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, phần lớn người có thị thực không định cư
đều tuân thủ thời hạn lưu trú.

Khoản phí bổ sung độc lập

Điều đáng chú ý là khoản phí mới không thay thế các loại phí thị thực hiện có, mà chỉ là phí bổ sung. Ví dụ, người xin visa lao động H-1B hiện phải nộp lệ phí 205 USD. Khi áp dụng thêm khoản phí này, tổng số tiền phải nộp sẽ là 455 USD. Bên cạnh đó, phí xử lý mẫu đơn I-94, bắt buộc với hầu hết người nhập cảnh, cũng được nâng từ 6 USD lên 24 USD, khiến tổng chi phí cho một chuyến đi đến Mỹ ngày càng cao.

“Đối với khách du lịch sử dụng visa B, họ có thể sẽ thấy vô lý khi phải trả thêm 250 USD vào chi phí trong chuyến đi”, luật sư di trú Steven A. Brown nhận định.

Việc hoàn phí có khả thi?

Một điểm được chú ý trong quy định mới là người nộp phí có thể được hoàn lại, với điều kiện không làm việc trái phép và không ở lại quá hạn visa hơn 5 ngày. Việc hoàn tiền sẽ chỉ được xem xét sau khi visa hết hạn.

Tuy nhiên, theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), do nhiều loại thị thực có thời hạn dài, chỉ một số ít người sẽ thực sự nộp đơn xin hoàn phí. CBO ước tính việc áp dụng quy định này sẽ giúp tăng thu ngân sách và giảm thâm hụt khoảng 28,9 tỷ USD trong giai đoạn 2025-2034.

Luật sư Brown cũng cho rằng, khách hàng nên coi khoản phí này là không hoàn lại: “Nếu được hoàn thì tốt, nhưng lấy lại tiền từ Chính phủ Mỹ không bao giờ là điều dễ dàng. Cứ quên nó đi và coi đó là một “phần thưởng bất ngờ” nếu được hoàn lại”.

Nhiều điểm vẫn chưa rõ ràng

Đến thời điểm hiện tại, phí bảo đảm thị thực vẫn chưa được triển khai chính thức. Thời điểm bắt đầu thu phí, phương thức thu và cơ quan chịu trách nhiệm vẫn còn mơ hồ.

Ảnh chụp màn hình 2025-07-18 153952
Khoản phí thị thực mới có thể làm tăng chi phí cho du khách đến Mỹ, dù vẫn còn câu hỏi
về thời điểm và cách thức áp dụng loại phí này. Ảnh: Getty Images

Một người phát ngôn của Hiệp hội Du lịch Mỹ đặt vấn đề: “Dự luật giao cho Bộ trưởng An ninh Nội địa thu phí, nhưng Bộ này không trực tiếp xử lý quy trình xin, cấp hay gia hạn thị thực. Vậy Bộ sẽ thu phí ở đâu và khi nào?”

Ngay cả Bộ An ninh Nội địa cũng thừa nhận rằng, việc thu phí cần sự phối hợp giữa nhiều cơ quan liên bang, khiến quá trình triển khai có thể bị kéo dài.

Tác động đến du lịch và giáo dục quốc tế

Việc gia tăng chi phí nhập cảnh được dự báo sẽ ảnh hưởng đáng kể đến du lịch và giáo dục quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị tổ chức hàng loạt sự kiện lớn như lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc vào năm 2026 (America 250) và các trận đấu thuộc Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026.

Mỹ khẳng định đang nỗ lực siết chặt quản lý nhập cảnh, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về nhập cư trái phép. Tuy nhiên, việc áp đặt thêm các khoản phí đắt đỏ lên du khách và sinh viên quốc tế có thể phản tác dụng, khiến Mỹ có nguy cơ đánh mất lợi thế cạnh tranh trong thu hút du lịch, đầu tư và nhân tài toàn cầu - những yếu tố vốn là nền tảng cho sức mạnh kinh tế và vị thế quốc tế của quốc gia này.

Theo CNBC
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Nhập cảnh vào Mỹ ngày càng đắt đỏ: Du khách và sinh viên quốc tế phải trả thêm “phí bảo đảm thị thực” 250 USD
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO