Nhân rộng mô hình "Một ngày cùng chiến sĩ biên phòng"
Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo hướng trực quan, sinh động, dễ tiếp cận, những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả.
Trong đó, mô hình "Một ngày cùng chiến sĩ Biên phòng", khởi nguồn từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, đã từng bước được nhân rộng trên phạm vi cả nước, trở thành cách làm thiết thực trong giáo dục pháp luật, bồi dưỡng ý thức công dân cho thanh thiếu niên.
Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác PBGDPL ngày càng cao, nhất là đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên các địa bàn biên giới, biển đảo, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, lấy trải nghiệm làm trung tâm.
Từ thực tiễn đó, mô hình "Một ngày cùng chiến sĩ Biên phòng" ra đời, tạo môi trường để thanh thiếu niên trực tiếp tham gia sinh hoạt, rèn luyện cùng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng; qua đó tiếp cận kiến thức pháp luật một cách tự nhiên, dễ hiểu, dễ nhớ.

Mô hình được xây dựng trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục pháp luật với giáo dục truyền thống, kỷ luật Quân đội và kỹ năng sống, thông qua các hoạt động cụ thể như chào cờ, sinh hoạt doanh trại, rèn luyện điều lệnh đội ngũ, sắp xếp nội vụ, tham quan địa bàn biên giới, cửa khẩu, cảng biển; đồng thời lồng ghép tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của Bộ đội Biên phòng. Cách làm này không chỉ trang bị kiến thức pháp luật, mà còn góp phần hình thành thái độ sống tích cực, ý thức chấp hành pháp luật tự giác cho thế hệ trẻ.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trên tuyến biên giới đất liền, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh là đơn vị khởi xướng và triển khai sớm mô hình "Một ngày cùng chiến sĩ Biên phòng".
Với Phòng Chính trị làm cơ quan thường trực tham mưu, chỉ đạo; tổ chức Đoàn các cấp làm nòng cốt; cùng sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và các tổ chức liên quan, mô hình nhanh chóng phát huy hiệu quả. Thanh thiếu niên tham gia không chỉ được tìm hiểu pháp luật, mà còn được rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm công dân, tình yêu quê hương, biên giới và lực lượng Biên phòng.
Từ mô hình điểm tại Tây Ninh, nhiều đơn vị Bộ đội Biên phòng trong cả nước đã chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng địa bàn. Tại TP. Đà Nẵng, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Tiên Sa phối hợp với các trường học tổ chức cho học sinh trải nghiệm sinh hoạt cùng bộ đội, thực hành sắp xếp nội vụ, tham quan quy trình kiểm tra, giám sát phương tiện tại cảng biển, kết hợp tuyên truyền pháp luật về biên giới, biển đảo và an ninh trật tự.
Trên tuyến biên giới miền Trung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức mô hình tại Đồn Biên phòng Thuận với các chương trình trải nghiệm kéo dài nhiều ngày, kết hợp huấn luyện kỹ năng cơ bản, phổ biến pháp luật, giáo dục truyền thống và hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Thông qua đó, đoàn viên, thanh thiếu niên được trang bị kiến thức pháp luật gắn với thực tiễn đời sống, đồng thời rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật.
Tại khu vực phía Nam, mô hình tiếp tục được triển khai sáng tạo, phù hợp với đặc thù biên giới biển. Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức "Một ngày làm chiến sĩ Biên phòng" tại các đồn, trạm như Thạnh An, Cần Thạnh…, với nội dung trọng tâm là trải nghiệm sinh hoạt doanh trại, tìm hiểu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển; tham gia bảo vệ môi trường, giao lưu văn hóa, văn nghệ và tuyên truyền pháp luật cho học sinh, thiếu nhi, đoàn viên thanh niên...
Qua thực tiễn triển khai, mô hình "Một ngày cùng chiến sĩ Biên phòng" đã khẳng định hiệu quả rõ nét trong việc nâng cao nhận thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng sống, xây dựng thái độ và hành vi ứng xử đúng đắn cho thanh thiếu niên. Đồng thời, mô hình góp phần nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục pháp luật; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL, cán bộ Đoàn về kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
Từ mô hình khởi nguồn của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đến nay, mô hình "Một ngày cùng chiến sĩ Biên phòng" đã được nhân rộng tại nhiều cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng, trở thành điểm sáng trong công tác tuyên truyền, PBGDPL. Mô hình không chỉ góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với thế hệ trẻ, mà còn bồi đắp tình yêu quê hương, biên giới, biển đảo; xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

