Nhận định trong tuần

07/01/2011 20:15

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM (VFA) TRƯƠNG THANH PHONG: Ký hợp đồng xuất khẩu gạo lớn hiện nay là mạo hiểm

Hiện nay, VFA mới ký hợp đồng cho 2 tháng đầu năm chứ chưa thể ký xa hơn. Phần vẫn có khoảng 600.000 tấn hợp đồng ký từ năm cũ sẽ chuyển qua giao vào tháng 1, tháng 2 năm nay. Theo tôi đánh giá, năm nay dư địa thị trường gạo xuất khẩu khá lớn nhưng chưa thể mạo hiểm ký hợp đồng lớn vì thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần theo dõi sát. Trong năm nay nếu các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu lương thực không tính toán kỹ thì sẽ rất khó khăn. Có thể thấy trước mắt là khi Việt Nam mở cửa thị trường lúa gạo, nhiều doanh nghiệp nhỏ sẽ bị mua hoăc trở thành chân cung ứng cho các doanh nghiệp nước ngoài. Xét về năng lực thị trường, vốn liếng thì phần lớn doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam đều bị thua thiệt, chỉ có những doanh nghiệp có năng lực đủ mạnh mới có thể đương đầu với làn sóng mới này.

Theo www.thesaigontimes.vn, ngày 5.1


Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh PGS.TS Trần Hoàng Ngân: Chuẩn bị kịch bản cho tình huống bất thường

Chính phủ cần chuẩn bị những kịch bản cho việc ứng phó với tình hình tài chính tiền tệ bất thường. Ví dụ: những gói hỗ trợ của Mỹ nếu có, dòng chảy USD nếu vào Việt Nam như năm 2007 (khả năng lớn) thì chính sách ứng phó của chúng ta thế nào; giá dầu trên 120 USD/thùng thì ứng phó ra sao, giá lương thực thế giới tăng, giá xuất khẩu gạo tăng ảnh hưởng lạm phát...vv. Về chính sách tiền tệ, cá nhân tôi cho rằng hiện đã hết dư địa để có thể thay đổi trong điều hành. Lãi suất đã lên đến đỉnh, chỉ còn làm theo tín hiệu thị trường. Trước mắt Ngân hàng Nhà nước phải giữ để lãi suất không lên nữa. Và phải giảm ngay lập tức khi lạm phát được kiểm soát (bắt đầu cuối quý I.2011 giảm lãi suất là phù hợp).

Theo www.tienphong.vn, ngày 5.1

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Tổng cục Du lịch PGS.TS Phạm Trung Lương:  Sự suy thoái của môi trường hiện nay có sự “đóng góp” của du lịch


Môi trường hiện nay đang bị suy thoái, đó là hệ quả của kinh tế xã hội nói chung, rất nhiều ngành trong đó có du lịch. Và phải nói “sòng phẳng” sự suy thoái của môi trường hiện nay có sự “đóng góp” của du lịch, chứ không hẳn du lịch là ngành kinh tế không khói như người ta nói. Nhìn thẳng vào sự thật để điều chỉnh mình, đừng bắt các ngành khác phải điều chỉnh trong khi mình không điều chỉnh, đó là quan điểm của chúng tôi. Chúng tôi khai thác những giá trị của môi trường để phát triển, khi môi trường bị suy thoái thì đương nhiên du lịch cũng chịu nhiều tác động.

Theo www.sgtt.vn, ngày 6.1

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Trần Thị Hằng: Người tiêu dùng thiệt nhất

Trong năm 2009 và 2010, theo số liệu mà chúng tôi tính toán, chỉ số giá nhập khẩu tăng hơn trước khoảng 7%, chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng khoảng 10%. Trong khi đó, chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp, tức sản phẩm của người sản xuất bán ra, tăng trên 12%; và chỉ số giá bán sản phẩm nông nghiệp tăng trên 14%. Cho thấy đối với người sản xuất có thuận lợi hơn, dù có gặp nhiều khó khăn đi chăng nữa, nhưng vì chỉ số giá bán vẫn còn cao thì doanh thu của họ vẫn còn đạt khá và năm nay chúng ta vẫn giữ được tăng trưởng kinh tế khá ngoạn mục, đạt gần 6,8%. Đây cũng cho thấy giá trị của khu vực sản xuất tăng lên rất nhiều. Chỉ số giá của người sản xuất đã tăng, chỉ số giá bán lẻ lại tăng tiếp, tức là khâu thương mại, dịch vụ, khâu trung gian, khâu phân phối tăng tiếp, thì như vậy, người tiêu dùng sẽ là người bị ảnh hưởng nhất. Người kinh doanh vẫn được lãi.

Theo www.vneconomy.vn, ngày 5.1

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nhận định trong tuần
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO