Thời sự Quốc hội

Nhân chuyến tham dự Đại hội đồng IPU-152 và hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:Phát huy vai trò và đóng góp thực chất của Quốc hội tại IPU trên tâm thế mới, vị thế mới

Phạm Thúy 15/04/2026 06:06

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đồng IPU - 152, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 15 – 18/4. Đây là bước triển khai kịp thời, hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, góp phần khẳng định vị thế và tư duy đối ngoại mới của Việt Nam, phát huy vai trò và đóng góp thực chất của Quốc hội tại IPU trên tâm thế mới, vị thế mới.

Thúc đẩy hợp tác liên nghị viện vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững

Với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) phản ánh mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế hiện nay về củng cố hòa bình, an ninh, hệ thống luật pháp quốc tế, tái thiết hậu xung đột, chống chủ nghĩa bảo hộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng. Các nội dung này tương đồng với nội dung đang được thảo luận tại Liên Hợp Quốc và phù hợp với các ưu tiên của Việt Nam.

20260413-50.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến Rome, bắt đầu chuyến thăm chính thức Italia. Ảnh: Phạm Thắng

Trong bối cảnh tình hình thế giới có những chuyển biến nhanh, phức tạp, các thể chế đa phương đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm tôn trọng luật pháp quốc tế và chuẩn mực chung thì các nội dung được thảo luận tại IPU-152 chính là nền tảng căn bản, là điều kiện tiên quyết để giải quyết các thách thức chung và định hình tương lai bền vững cho cả thế giới.

Dự kiến, tại Đại hội đồng IPU-152, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng, chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam về các vấn đề toàn cầu và khu vực; đồng thời đề xuất các giải pháp hành động cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác liên nghị viện góp phần duy trì hoà bình, ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững, thịnh vượng trên toàn thế giới.

Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ có các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với Lãnh đạo nghị viện các nước, Lãnh đạo IPU và các tổ chức quốc tế. Qua đó, Chủ tịch Quốc hội sẽ thông tin các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, tầm nhìn, khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao; truyền tải tới cộng đồng quốc tế thông điệp về đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Chủ tịch Quốc hội tham dự Đại hội đồng IPU-152 là bước triển khai kịp thời, hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, góp phần khẳng định vị thế và tư duy đối ngoại mới của Việt Nam; thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và thượng tôn luật pháp quốc tế, sự coi trọng và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với IPU; đồng thời làm sâu sắc quan hệ với các nước, các đối tác qua đó tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, các nguồn lực bên ngoài để hiện thực hóa mục tiêu phát triển của đất nước.

Trong nhiều năm qua, kể từ khi trở thành thành viên của IPU vào năm 1979, Quốc hội Việt Nam luôn đi đầu, tích cực, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ IPU; chủ động đề xuất, thúc đẩy nhiều sáng kiến và đóng góp thực chất vào hoạt động của IPU, sẵn sàng cùng với nghị viện các nước thành viên và IPU thực hiện các nghị quyết, sáng kiến của IPU nhằm góp phần duy trì hòa bình, bảo đảm phát triển bền vững vì lợi ích của các dân tộc trên toàn thế giới.

ctn2.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, tháng 9/2025. Ảnh: TTXVN

Quốc hội Việt Nam cũng đã tham gia vào nhiều cơ chế lãnh đạo, điều hành của IPU, nhận được sự tín nhiệm cao của nghị viện các nước thành viên trước năng lực lãnh đạo và dẫn dắt của Quốc hội Việt Nam.

“Đó là những nền tảng quan trọng để Quốc hội Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò và đóng góp trên một tâm thế mới, vị thế mới tại IPU-152”, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhận định.

Tại IPU-152, Đoàn Việt Nam cũng sẽ tham dự các phiên thảo luận tại Hội đồng điều hành, các ủy ban thường trực về các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế, phát triển bền vững, dân chủ và nhân quyền, các vấn đề Liên hợp quốc, các diễn đàn Nghị sĩ trẻ, Địa chính trị châu Á - Thái Bình Dương; tham dự và phát biểu tại Tọa đàm “Công ước Liên Hợp Quốc về chống Tội phạm mạng: Góc nhìn nghị viện trong phê chuẩn và thực thi,” thể hiện vai trò chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về an ninh mạng, tiếp nối thành công đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội tháng 10/2025.

Quốc hội Việt Nam cũng sẽ cùng nghị viện các nước thảo luận về lộ trình nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và đẩy mạnh hợp tác đa phương; đề xuất một số định hướng, giải pháp phát huy các giá trị cốt lõi và tầm quan trọng của hệ thống đa phương, các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, tăng cường hợp tác và đoàn kết quốc tế, đẩy mạnh hợp tác liên nghị viện.

“Thông qua những thông điệp và đóng góp thực chất tại Đại hội đồng IPU-152, Việt Nam kỳ vọng sẽ làm sâu sắc hơn nữa dấu ấn của Quốc hội Việt Nam tại IPU, đồng thời tranh thủ tối đa sự đồng thuận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước”, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ

Với Thổ Nhĩ Kỳ, đây là chuyến thăm sau 8 năm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Chuyến thăm là dịp để hai bên tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn kênh hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng, tạo xung lực mới thúc đẩy thực chất quan hệ song phương.

1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan. Nguồn: vov.vn

Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1978 và có quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, gặp gỡ trao đổi, gần đây nhất là Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (tháng 9/2025) và Hội nghị thượng đỉnh G20 (tháng 11/2025), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ tháng 9/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thăm Việt Nam tháng 9/2025, Chủ tịch Cơ quan công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thăm Việt Nam tháng 10/2025…

Hai nước đã thành lập các cơ chế quan trọng như Ủy ban hỗn hợp và Tham vấn chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao. Quan hệ kênh đảng, địa phương được củng cố. Trong lĩnh vực kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục trong nhiều năm là đối tác thương mại phi dầu mỏ lớn thứ hai của Việt Nam tại Trung Đông; kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 2,3 tỷ USD, đến nay có 49 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 1,754 tỷ USD.

Đặc biệt, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là một trong những trụ cột then chốt, tạo nền tảng pháp lý và chính trị vững chắc để thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều sâu; tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tạo hành lang pháp lý và thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại cũng như hợp tác trên các lĩnh vực khác; giúp tăng cường sự phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương, đẩy mạnh ngoại giao nhân dân… Hai bên đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ để thúc đẩy hợp tác song phương.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, minh chứng qua việc hỗ trợ 100.000 USD và cử đội cứu hộ giúp khắc phục thảm họa động đất tháng 2/2023. Hai nước đang nỗ lực đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu. Các ưu tiên hiện nay bao gồm: thúc đẩy giao lưu nhân dân, đơn giản hóa thủ tục thị thực và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng tái tạo, nông nghiệp, chuyển đổi số và khoa học công nghệ. Dư địa hợp tác giữa Việt Nam với Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là vẫn còn rất lớn.

pctqh-nguyen-duc-hai2.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz

Dự kiến, tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có nhiều hoạt động song phương nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước như: hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, chủ trì Tọa đàm Đối thoại chính sách thúc đẩy hợp tác song phương, gặp gỡ các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, lãnh đạo địa phương...

Trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1978 - 2028), Đại sứ Đặng Thị Thu Hà tin tưởng, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ mở ra những cơ hội mới, những động lực quan trọng để mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gặt hái những thành công mới.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nhân chuyến tham dự Đại hội đồng IPU-152 và hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phát huy vai trò và đóng góp thực chất của Quốc hội tại IPU trên tâm thế mới, vị thế mới
        • Mặc định