Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Ngoại giao nguyên thủ định hình tầm vóc ngoại giao nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với lãnh đạo hai viện của Quốc hội Liên bang Nga. Các cuộc trao đổi cho thấy ngoại giao nghị viện đang được hai bên xác định là một kênh quan trọng để củng cố tin cậy chính trị, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và thúc đẩy những cam kết cấp cao thành các chương trình hợp tác cụ thể.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 8/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã lần lượt hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko. Các cuộc gặp thu hút sự quan tâm của truyền thông Nga, trong bối cảnh hai nước đang tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và tăng cường trao đổi ở nhiều kênh, trong đó có kênh nghị viện.
Theo thông tin từ phía Nga, Chủ tịch Duma Quốc gia và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đều khẳng định Nga luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo một dấu mốc quan trọng mới trong quan hệ giữa hai nước cũng như giữa hai cơ quan lập pháp.


Từ cam kết chính trị đến khuôn khổ pháp lý
Một điểm đáng chú ý trong trao đổi tại Duma Quốc gia là vai trò của cơ quan lập pháp trong việc tạo điều kiện để các thỏa thuận cấp cao được triển khai trên thực tế.
Theo Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan lập pháp hai nước là xây dựng khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho việc thực hiện các thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất. Ông nhấn mạnh hợp tác nghị viện cần tập trung vào những vấn đề cụ thể, thiết thực, qua đó chuyển các quyết định chính trị thành những kết quả có lợi trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp hai nước.


Ngoại giao nghị viện Việt Nam - Nga đang được đặt trong một cách tiếp cận thực chất hơn: Quốc hội không chỉ là kênh trao đổi chính trị mà còn tham gia hoàn thiện thể chế, giám sát việc thực hiện các cam kết và tạo hành lang pháp lý cho hợp tác kinh tế - xã hội.
Nhiệm vụ chính của chúng ta chắc chắn là hỗ trợ lập pháp cho các thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất và giám sát việc thực hiện chúng tại Quốc hội.
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko
Đây cũng là nội dung được đề cập tại cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko. Hai bên đánh giá cao việc các cơ quan lập pháp đã phối hợp trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp và kịp thời phê chuẩn các văn kiện giữa hai nước, qua đó tạo điều kiện cho hợp tác song phương phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục phát huy vai trò trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho hợp tác Việt Nam - Nga, đồng thời tăng cường giám sát, phối hợp trong việc thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và Chính phủ hai nước. Mục tiêu là đưa các cam kết chính trị thành những chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể.
Mở rộng các kênh nghị viện
Bên cạnh hợp tác giữa lãnh đạo Quốc hội, hai bên cũng thống nhất tiếp tục mở rộng các hình thức giao lưu giữa các cơ quan và nghị sĩ.
Tại cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matvienko, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác nghị viện thời gian qua và đề nghị tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ. Hai bên cũng thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.


Đây là những cơ chế có ý nghĩa trong việc duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa nghị sĩ hai nước, qua đó tăng cường hiểu biết và tin cậy, đồng thời tạo thêm kênh trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm.
Duma Quốc gia Nga sẽ tiếp tục đảm bảo việc thực thi các thỏa thuận đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia thông qua hoạt động lập pháp. Trong khuôn khổ nghị viện, điều quan trọng là Quốc hội hai nước phải duy trì mức độ quan hệ mà lãnh đạo hai nước đang thiết lập.
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin
Trong những năm qua, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga đã được mở rộng cả ở cấp lãnh đạo, các cơ quan chuyên môn và nhóm nghị sĩ. Hai bên cũng duy trì các nhóm nghị sĩ hữu nghị và hợp tác tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Tại cuộc gặp tháng 9/2025 giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang Nga, hai bên đã đánh giá hợp tác nghị viện đang ngày càng mở rộng, với số lượng các hoạt động song phương tăng lên và hoạt động của các nhóm nghị sĩ hữu nghị ngày càng thiết thực.
Nghị viện đồng hành cùng
hợp tác kinh tế, địa phương và nhân dân
Một điểm đáng chú ý khác là hợp tác nghị viện Việt - Nga được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với hợp tác kinh tế, địa phương và giao lưu nhân dân.


Tại cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, hai bên thống nhất tiếp tục phát huy các quan hệ hợp tác địa phương đã được thiết lập, đồng thời chủ động hình thành những cặp địa phương đối tác mới. Lãnh đạo địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước được khuyến khích tăng cường tiếp xúc trực tiếp để tìm kiếm các dự án phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của mỗi bên, nhất là trong thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Theo phía Nga, đây là một trong những hướng có nhiều tiềm năng để làm sâu sắc hơn quan hệ song phương. Từ góc độ nghị viện, việc thúc đẩy hợp tác địa phương cũng mở rộng không gian hoạt động của ngoại giao nghị viện, đưa quan hệ Việt Nam - Nga đến gần hơn với doanh nghiệp và người dân.

Giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu thế hệ trẻ cũng được hai bên nhấn mạnh. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cho rằng tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước được hình thành qua nhiều thế hệ cần được tiếp nối ở thế hệ trẻ; đồng thời ủng hộ tăng cường trao đổi văn hóa, giáo dục, du lịch và thanh niên, cũng như thúc đẩy việc học tiếng Nga tại Việt Nam và tiếng Việt tại Nga.
Phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương
Ngoại giao nghị viện Việt Nam - Nga không chỉ diễn ra trong khuôn khổ song phương mà còn được hai bên kỳ vọng phát huy tại các cơ chế đa phương.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matvienko trao đổi về việc tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế. Hai bên nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế nghị viện đa phương, đóng góp vào đối thoại, hợp tác, hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam ủng hộ việc tăng cường vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các quốc gia; đồng thời mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực vào việc xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Ảnh: Hội đồng Liên bang Nga
Những trao đổi này cho thấy hợp tác nghị viện đang được nhìn nhận không chỉ như một bộ phận của quan hệ song phương mà còn là một kênh đóng góp vào các vấn đề rộng hơn của khu vực và quốc tế.
Mở thêm những nhịp cầu cho quan hệ Việt - Nga
Có thể thấy, chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ mở ra các trao đổi ở cấp cao nhất về quan hệ Việt - Nga, mà còn tạo thêm động lực cho kênh hợp tác nghị viện.
Cuộc gặp này là hình thức tiếp xúc chính thức cao nhất và là minh chứng cho tính chất đặc biệt của quan hệ Nga - Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác thiết thực trên mọi lĩnh vực.
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matvienko
Từ việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giám sát thực hiện các thỏa thuận, mở rộng trao đổi giữa các nhóm nghị sĩ đến thúc đẩy hợp tác địa phương, giáo dục, văn hóa và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nghị viện hai nước đang có thêm những không gian để đóng góp vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga. Những định hướng được các nhà lãnh đạo trao đổi tại Moscow có thể trở thành cơ sở để ngoại giao nghị viện tiếp tục chuyển mạnh từ duy trì quan hệ sang đồng hành và thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

