Nhân chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Định vị Việt Nam trong không gian ngoại giao quốc tế
Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất ổn và chủ nghĩa đa phương chịu sức ép, sự hiện diện của người đứng đầu Việt Nam tại New York mang theo câu chuyện về một Việt Nam chủ động đóng góp, thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm những hợp tác thiết thực cho hòa bình, phát triển.

Từ ngày 20 đến 25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.
Tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao, gặp lãnh đạo LHQ và lãnh đạo các nước. Đây là diễn đàn để người đứng đầu Việt Nam truyền tải những thông điệp về các vấn đề quốc tế, đồng thời thể hiện cách Việt Nam nhìn nhận và tham gia giải quyết những thách thức chung.

TRONG MỘT THẾ GIỚI THIẾU LÒNG TIN...
Khóa họp thứ 81 của ĐHĐ LHQ được tổ chức với chủ đề “Khôi phục lòng tin, quản lý chuyển đổi: Một Liên Hợp Quốc mang lại kết quả cho tất cả”. Tuần lễ cấp cao diễn ra từ ngày 21 - 28/9, với Phiên thảo luận chung bắt đầu từ ngày 22/9.
Chủ đề này phản ánh khá rõ những vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt: xung đột kéo dài, khủng hoảng nhân đạo, biến đổi khí hậu, những thay đổi nhanh chóng về công nghệ và sức ép đối với các cơ chế hợp tác đa phương. Vì vậy, phiên thảo luận chung sẽ là nơi những vấn đề lớn của thời đại được đặt lên bàn nghị sự và các quốc gia xác lập tiếng nói, lợi ích và trách nhiệm của mình.
Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao của Khóa họp thứ 81 ĐHĐ LHQ truyền đi một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng về tầm quan trọng mà Việt Nam dành cho LHQ cũng như chủ nghĩa đa phương, vào thời điểm hợp tác quốc tế đang cần thiết hơn bao giờ hết.
Bà Pauline Tamesis
Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
Trong bối cảnh này, sự tham gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thu hút sự chú ý của quốc tế. Đây là lần thứ hai nhà lãnh đạo Việt Nam tham dự một kỳ họp ĐHĐ LHQ trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước, sau lần đầu tiên vào năm 2024.
Phiên thảo luận chung cấp cao sẽ là dịp để Việt Nam đưa những quan điểm, kinh nghiệm và lợi ích của mình vào cuộc thảo luận rộng lớn hơn về tương lai của hợp tác quốc tế. Sự tham dự của người đứng đầu Đảng và Nhà nước tái khẳng định tầm quan trọng Việt Nam dành cho chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của LHQ, đồng thời thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

...VIỆT NAM - TỪ THAM GIA ĐẾN ĐÓNG GÓP
Việt Nam đã có gần nửa thế kỷ là thành viên LHQ. Từ một nước từng chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh và nhận nhiều hỗ trợ quốc tế, Việt Nam ngày càng tham gia chủ động hơn vào các cơ chế đa phương, đóng góp vào gìn giữ hòa bình, phát triển bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu.

Ngày 20/9/1977, kỳ họp thứ 32 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết công nhận Việt Nam là quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc.
Ngày 20/9/1977, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh (thứ hai từ phải) tham dự lễ thượng cờ Việt Nam tại Trụ sở Liên Hợp Quốc.
Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh dẫn đầu tham dự phiên họp thứ 32 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, ngày 20/9/1977.



Theo Bộ Ngoại giao, quan hệ Việt Nam - LHQ hiện nay được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ phát triển bền vững, gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế đến ứng phó với các thách thức toàn cầu.
Việt Nam đang đảm nhiệm ngày càng nhiều vai trò trong hệ thống đa phương này. Năm 2026, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, giữ cương vị Chủ tịch Hội nghị rà soát lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. Việt Nam cũng đang là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026 - 2028.



Cùng với đó, Việt Nam cũng tiếp tục tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ. Những dấu ấn này cho thấy mức độ tham gia của Việt Nam vào các vấn đề quốc tế ngày càng sâu và rộng hơn.
NGƯỜI KỂ CÂU CHUYỆN CỦA VIỆT NAM
Trong bối cảnh này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York không chỉ đơn thuần là việc một nhà lãnh đạo tham dự một sự kiện quốc tế thường niên.
Tại ĐHĐ LHQ, bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự kiến nhấn mạnh thông điệp về củng cố lòng tin và cùng chung tay hành động, để những chuyển dịch lớn của thế giới mở ra thêm cơ hội cho hòa bình, hợp tác và phát triển, hướng tới một trật tự quốc tế công bằng và nhân văn hơn. Đây là thông điệp từ một dân tộc đã trải qua hàng thập kỷ chiến tranh, chia cắt, bao vây, cấm vận, nên thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, độc lập và tự chủ. Đây cũng là thông điệp của một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt
Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc
Đại sứ Đỗ Hùng Việt cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu tại Phiên thảo luận chung, nhấn mạnh tầm quan trọng của khôi phục lòng tin, tăng cường chủ nghĩa đa phương và mở rộng hợp tác, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp thực chất hơn vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu.
Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh chương trình nghị sự của ĐHĐ LHQ lần thứ 81 bao gồm những vấn đề rất gần với các ưu tiên phát triển của Việt Nam, như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, khoa học - công nghệ và ứng phó với các thách thức xuyên biên giới. Lịch trình cấp cao của ĐHĐ năm nay cũng dành các phiên riêng cho hành động khí hậu, nước biển dâng và phòng ngừa đại dịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres tại New York, tháng 9/2024.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Catherine Russell tại New York, tháng 9/2024.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Achim Steiner tại New York, tháng 9/2024.



Việt Nam không bước vào Tuần lễ cấp cao của ĐHĐ LHQ với câu chuyện của riêng mình tách khỏi thế giới. Những vấn đề Việt Nam quan tâm - hòa bình, phát triển, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, thương mại, công nghệ, năng lượng hay phát triển bền vững - đều gắn với những vấn đề chung mà các quốc gia đang phải xử lý.
Vì thế, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ cho thế giới thấy Việt Nam có thể đóng góp gì, bảo vệ những lợi ích nào và tham gia định hình các quy tắc hợp tác ra sao trong một môi trường quốc tế ngày càng phức tạp.
MỘT VIỆT NAM CHỦ ĐỘNG HƠN
Trong những năm qua, đối ngoại đa phương ngày càng trở thành một bộ phận quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển của Việt Nam.
Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này tiếp tục diễn ra sau một loạt hoạt động đối ngoại cấp cao với các đối tác lớn chỉ trong một thời gian ngắn vừa qua. Vì vậy, New York không phải một điểm đến tách biệt, mà nằm trong một chuỗi hoạt động của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm củng cố quan hệ với các đối tác, đồng thời khẳng định vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương.

Sự kiện này cũng phản ánh câu chuyện ý nghĩa về hành trình phát triển của Việt Nam và mối quan hệ với LHQ. Qua nhiều thập kỷ, Việt Nam từ một quốc gia bước ra khỏi chiến tranh và cấm vận đã vươn lên thành quốc gia có thu nhập trung bình cao, một nền kinh tế hội nhập sâu rộng và là nhân tố đóng góp ngày càng tích cực vào các vấn đề khu vực và thế giới.
Bà Pauline Tamesis
Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
Theo các chuyên gia, thông điệp của Việt Nam tại New York có thể được nhìn ở hai chiều: đóng góp vào những vấn đề chung của thế giới và bảo vệ môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển của đất nước. Trong thế giới nhiều biến động, một môi trường quốc tế ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế và duy trì đối thoại có ý nghĩa trực tiếp đối với mọi quốc gia, đặc biệt với những nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam.
Đó cũng là lý do sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại ĐHĐ LHQ lần thứ 81 được Việt Nam xác định không chỉ nhằm khẳng định cam kết với chủ nghĩa đa phương, mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế để xử lý các thách thức chung.
Việt Nam mong muốn đóng góp ngày càng chủ động và thực chất hơn cho công việc chung của LHQ. Chúng ta không chỉ tranh thủ những cơ hội từ hợp tác quốc tế, mà còn sẵn sàng chia sẻ, đóng góp trách nhiệm chung, để mọi người dân, mọi dân tộc đều có thể thụ hưởng thành quả của hòa bình, hợp tác và phát triển. Đó là hình ảnh Việt Nam muốn tiếp tục khẳng định tại LHQ: một đất nước độc lập, tự chủ, yêu chuộng hòa bình, tự tin bước vào một giai đoạn phát triển mới, rộng mở với thế giới và sẵn sàng đồng hành, đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt
Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc
Từ New York, câu chuyện Việt Nam mang đến ĐHĐ LHQ lần thứ 81 sẽ không chỉ là câu chuyện của một quốc gia đang hội nhập sâu rộng. Đó còn là câu chuyện về một Việt Nam muốn tham gia chủ động hơn vào việc định hình môi trường hợp tác - nơi lợi ích quốc gia được đặt trong sự gắn kết với hòa bình, phát triển và những lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

