Nhạc sĩ An Hiếu: Niềm tin vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
Từ những trải nghiệm của một công dân đến hành trình tìm hiểu thực tế, nhạc sĩ An Hiếu đã sáng tác ca khúc "Quốc hội Việt Nam - Người đại biểu của Nhân dân", gửi gắm tình cảm, niềm tin vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
- Xin nhạc sĩ chia sẻ ý tưởng sáng tác ca khúc “Quốc hội Việt Nam - Người đại biểu của Nhân dân” - tác phẩm đạt giải Khuyến khích Cuộc vận động thi sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân?
- Tôi may mắn được tham dự trại sáng tác do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức tại Tam Đảo. Đây là cơ hội quý báu để các nhạc sĩ chúng tôi tập trung nghiên cứu tài liệu, trao đổi chuyên môn nghiệp và cùng nhau sáng tác về đề tài này. Đó là thời gian tôi gác lại những công việc khác để toàn tâm toàn ý tìm hiểu về chủ đề, và chính trong khoảng thời gian đó, ca khúc “Quốc hội Việt Nam - Người đại biểu của Nhân dân” đã ra đời.

- Trong quá trình sáng tác, anh có gặp khó khăn với đề tài này không và làm thế nào anh vượt qua để có một tác phẩm thể hiện đặc trưng về Quốc hội?
- Chắc chắn là có khó khăn, bởi thường chúng tôi chỉ có trải nghiệm với tư cách là một công dân đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, hoặc lắng nghe các phiên họp của Quốc hội được truyền hình, phát thanh trực tiếp.
Ban đầu, việc sáng tác về Quốc hội thực sự là thử thách lớn. Tuy nhiên, may mắn thay, trong khuôn khổ trại sáng tác, chúng tôi đã có những chuyến đi thực tế ý nghĩa. Chúng tôi được đến thăm Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, lắng nghe những chia sẻ, kinh nghiệm thực tiễn từ các đại biểu. Ngoài ra, tôi còn chủ động tìm đọc rất nhiều tài liệu về chức năng, nhiệm vụ, cũng như những tâm tư, nguyện vọng của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và cả những gửi gắm của người dân, cử tri qua các hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Những chuyến đi thực tế và quá trình nghiên cứu sâu rộng này đã giúp tôi hiểu rõ hơn về hoạt động của Quốc hội, từ đó có thể đưa vào tác phẩm những ca từ chuyên sâu, mang tính đặc trưng, những "từ khóa" trong sáng tác, để người nghe nhận ra ngay đây là một bài hát viết về Quốc hội…
- Ngoài lời ca, phần âm nhạc cũng đóng vai trò quan trọng để truyền tải thông điệp. Anh có thể chia sẻ nét độc đáo, điểm nhấn mà anh đã đưa vào phần nhạc để bài hát vừa trang trọng, vừa gần gũi với công chúng?
- Khi sáng tác, tôi xác định đây là một ca khúc viết cho đông người, có thể được sử dụng rộng rãi trong các chương trình nghệ thuật liên quan đến chủ đề Quốc hội, Hội đồng nhân dân, có thể biểu diễn mở đầu hoặc kết thúc. Vì vậy, âm nhạc phải mang chất hào hùng, khỏe khoắn, nhưng cũng phải thể hiện được sự trẻ trung và hơi thở của nhịp sống đương đại. Quan trọng nhất, tôi đã xây dựng giai điệu ở điệp khúc với lời ca dễ nhớ, dễ thuộc, để mọi người có thể hát theo chỉ sau một vài lần nghe.
.jpg)
- Mỗi tác phẩm nghệ thuật đều mang theo tâm tư, tình cảm của nghệ sĩ. Với ca khúc về Quốc hội lần này, anh muốn gửi gắm thông điệp gì?
- Với tư cách công dân, tôi luôn dành tình cảm và sự tin tưởng sâu sắc cho Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì thế, qua ca khúc này, tôi muốn gửi gắm mong muốn hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới, gắn bó chặt chẽ với cử tri và Nhân dân, lắng nghe thực tiễn và ra những quyết sách vì lợi ích cao nhất của Nhân dân và đất nước.
- Xin cảm ơn nhạc sĩ!