Nhà Trắng: Thượng đỉnh Nga - Mỹ chỉ mang tính "thăm dò"
Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết, Hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga sẽ chỉ mang tính chất “lắng nghe” và không đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận hòa bình ngay lập tức.
Phát biểu tại họp báo vừa diễn ra, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh, Washington không dự đoán trước bất kỳ kết quả cụ thể nào từ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra ngày 15/8 tại Alaska.

giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga sắp tới. Ảnh: Reuters
“Mục tiêu của cuộc gặp là để hiểu rõ hơn về cách thức chấm dứt xung đột. Đây là cuộc gặp song phương giữa một bên trong cuộc chiến hai bên, nên rõ ràng cần cả hai quốc gia đồng ý mới có thể đạt thỏa thuận”.
Theo bà Leavitt, ông Donald Trump sẽ có cuộc gặp “một đối một” với ông Putin, song chưa tiết lộ chi tiết chương trình. Bà khẳng định, từ góc nhìn của Tổng thống Mỹ, cuộc trao đổi sẽ tập trung vào việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh Ukraine và nhiều nước châu Âu lo ngại khả năng ông Donald Trump có thể chấp nhận các điều kiện bất lợi cho Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua đã phát biểu với các nhà báo tại Kiev rằng, điều cần thiết để bắt đầu tiến trình hòa bình là ông có cuộc gặp riêng với Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga, và sau đó là cuộc gặp ba bên.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh sự hiện diện của châu Âu trong tiến trình đàm phán là “rất quan trọng”, nhất là khi các nước này có thể phải gánh phần lớn chi phí đảm bảo an ninh cho Kiev. “Ngoài châu Âu, không ai có thể cung cấp cho chúng tôi bảo đảm an ninh, kể cả tài trợ cho quân đội”, ông nói.

Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 6 vừa qua. Ảnh: Getty Images
Ngày mai, 14/8, ông Zelensky dự kiến tham gia cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo Đức, Pháp, Anh, Italy, Ba Lan và Phần Lan để bàn về bảo đảm an ninh và vấn đề lãnh thổ Ukraine trong khuôn khổ một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng. Cuộc họp cũng có sự tham dự của Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.
Các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine sau đó sẽ tham gia cuộc họp video với Tổng thống Donald Trump để thống nhất lập trường, nỗ lực định hình kết quả của một hội nghị thượng đỉnh có thể quyết định số phận của Ukraine và khuôn khổ an ninh dài hạn của khu vực.
Ông Zelensky đã bày tỏ ủng hộ ý tưởng “ngừng bắn trước, đàm phán sau” của Tổng thống Donald Trump, nhưng khẳng định “nếu không có Ukraine tại bàn đàm phán, mọi thỏa thuận đều không hợp pháp”. Dù vậy, ông cũng tin tưởng rằng ông Trump “hiểu rõ lập trường của Ukraine”, và là “một bên trung gian, không đứng về phía Nga”.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm qua cũng đã mô tả hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ là “một cuộc gặp gỡ thăm dò”, khẳng định “không phải là một sự nhượng bộ” của Mỹ đối với Tổng thống Putin.