Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Chiều 14/4, tại Không gian Văn hóa Việt 16 Lê Thái Tổ, Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp; các nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Văn Hùng; nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu...
Cùng dự có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai; Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan…; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các thế hệ nghệ sĩ, cán bộ, viên chức và người lao động của Nhà hát.

Truyền thống làm nền tảng, sáng tạo làm động lực
Cách đây 40 năm, vào năm 1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã mở ra công cuộc đổi mới mang tính lịch sử, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong toàn xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.
Trong bối cảnh đó, ngày 14/4/1986, Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã quyết định thành lập Đoàn Ca múa Nhạc mới (tiền thân là Đoàn Ca múa Nhân dân Trung ương được thành lập năm 1954) – nay là Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.

Trải nhiều giai đoạn phát triển, bằng Quyết định số 208/QĐ-BVHTTDL, ngày 24/1/2014, Nhà hát chính thức mang tên Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, NSƯT Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam cho biết: Trong 40 năm qua, Nhà hát luôn kiên định với định hướng mà ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo: lấy truyền thống làm nền tảng, lấy sáng tạo làm động lực; không ngừng nghiên cứu và phát triển nghệ thuật ca, múa, nhạc đương đại đậm bản sắc văn hóa, dân tộc.

Sau nhiều năm nỗ lực, hoạt động hiệu quả, Nhà hát đã có những đóng góp nổi bật đối với nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, các hoạt động nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và ngành Văn hóa giao phó, phục vụ nhân dân khắp mọi miền đất nước từ biên giới, hải đảo đến vùng sâu, vùng xa...
Mô hình tiêu biểu về tự chủ gắn với công nghiệp văn hóa
Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam là đơn vị nghệ thuật đầu tiên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.
Theo NSƯT Nguyễn Thị Quỳnh Trang, từ năm 2008 đến nay, Nhà hát đã chủ động triển khai và duy trì ổn định cơ chế này. Thông qua các giải pháp đồng bộ như tiết kiệm chi, đa dạng hóa nguồn thu, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước, nâng cao chất lượng hoạt động, đơn vị từng bước xây dựng mô hình vận hành hiệu quả.
Nhà hát trở thành mô hình tiêu biểu về tự chủ gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững của ngành văn hóa - nghệ thuật trong giai đoạn mới.
Cùng với thực hiện tốt các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, Nhà hát đã xây dựng và duy trì mô hình biểu diễn nghệ thuật gắn với không gian văn hóa đô thị và các di tích lịch sử, tiêu biểu là chuỗi chương trình tại Không gian Văn hóa Việt, 16 Lê Thái Tổ, Hà Nội.
Sân khấu biểu diễn hoạt động 365 ngày trong năm, kể cả ngày lễ, Tết; mùa cao điểm có ngày tới bốn suất diễn với hơn 1.000 lượt khán giả.

Nhờ sự đầu tư nghiêm túc về nội dung, nghệ thuật và kỹ thuật dàn dựng, các chương trình của Nhà hát biểu diễn trong và ngoài nước được giới chuyên môn trong nước đánh giá cao, góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia, quảng bá hiệu quả giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Lãnh đạo Nhà hát cho biết sẽ tiếp tục đặt trọng tâm vào đổi mới mô hình hoạt động, đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường hợp tác công - tư và mở rộng thị trường quốc tế. Từ đó, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của ngành văn hóa - nghệ thuật.
Kết nối truyền thống với hiện đại, dân tộc với thế giới
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm khẳng định, trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam đã từng bước trưởng thành, khẳng định vị thế của mình bằng một đội ngũ nghệ sĩ có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết và trách nhiệm; nhiều chương trình, tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật; những đóng góp thiết thực trong phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu văn hóa của Nhân dân.
Đặc biệt, Nhà hát đã tích cực tham gia các sự kiện trọng đại của đất nước, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam; đồng thời chủ động hội nhập, từng bước đưa nghệ thuật Việt Nam ra với bạn bè quốc tế.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật ngày càng cao hơn. Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị Nhà hát tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, gắn sáng tạo nghệ thuật với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển của đất nước.
Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng tác phẩm, hướng tới những giá trị vừa sâu sắc về tư tưởng, vừa tinh tế về nghệ thuật, phản ánh được nhịp sống đương đại. Đổi mới mạnh mẽ phương thức sáng tạo và biểu diễn, chủ động ứng dụng công nghệ, mở rộng không gian tiếp cận công chúng.
Đồng thời, xây dựng đội ngũ nghệ sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ - có tài năng, có bản lĩnh, có trách nhiệm xã hội. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế có chọn lọc, góp phần nâng cao vị thế nghệ thuật Việt Nam trên trường quốc tế.
Thứ trưởng Phan Tâm tin tưởng rằng, với truyền thống 40 năm đã được hun đúc, với đội ngũ nghệ sĩ tâm huyết và tài năng, Nhà hát sẽ tiếp tục bứt phá, đổi mới và khẳng định vai trò tiên phong trong nghệ thuật đương đại Việt Nam.

