Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tại Đà Nẵng, ngày 23/7, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Cơ quan đại diện Văn phòng Quốc hội tại miền Trung - Tây Nguyên và Chi bộ Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng đã dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Bàn, Đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi xuân và xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
.jpg)
Điện Bàn là một trong những chiến trường ác liệt trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Hơn 19.800 người con ưu tú đã ngã xuống trên mảnh đất này, trong đó gần 5.600 liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Bàn.
Tiếp đó, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật về người anh hùng cách mạng, đồng thời là địa chỉ đỏ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
.jpg)
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn cũng đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ. Trước anh linh của Mẹ, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ và các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ (1904 - 2010) có 12 người con, trong đó 9 người con trai đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Ngoài ra, Mẹ còn có một con rể và một cháu ngoại là liệt sĩ. Sự hy sinh lớn lao của mẹ Thứ đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, đức hy sinh và tinh thần cách mạng của phụ nữ Việt Nam.

Cùng ngày, Đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà các gia đình có thân nhân là liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tại các nơi đến thăm, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương để con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
.jpg)
Chuỗi hoạt động tri ân là dịp để cán bộ, đảng viên của hai Chi bộ ôn lại truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", bồi đắp lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng; qua đó tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

