Người Mỹ nghĩ gì về cuộc chiến với Iran?
Dư luận Mỹ đang bị chia rẽ rõ rệt theo ranh giới đảng phái về hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran, theo các cuộc thăm dò được tiến hành kể từ khi xung đột bùng phát. Tuy nhiên, phần lớn khảo sát đều cho thấy tỷ lệ phản đối chiến dịch quân sự hiện cao hơn mức ủng hộ.

Nhiều người Mỹ lo ngại rằng hành động quân sự có thể khiến nước Mỹ “kém an toàn hơn”, dù vẫn xem Iran là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Các kết quả thăm dò cũng phát đi những tín hiệu cảnh báo đối với Tổng thống Donald Trump khi ông phải đối mặt với khả năng một cuộc xung đột kéo dài, có thể kéo theo những biến động kinh tế lớn.
Ngày 10/3, ông Trump đưa ra những thông điệp trái chiều về thời gian của cuộc chiến. Một mặt, ông cho rằng xung đột có thể sớm kết thúc; mặt khác, ông vẫn đe dọa sẽ gia tăng sức mạnh quân sự nếu Iran tìm cách cản trở dòng chảy dầu mỏ toàn cầu.
Tỷ lệ phản đối cao hơn ủng hộ
Theo cuộc thăm dò mới của Đại học Quinnipiac được thực hiện vào cuối tuần qua, khoảng 53% cử tri đã đăng ký phản đối hành động quân sự của Mỹ đối với Iran, trong khi chỉ khoảng 40% ủng hộ và khoảng 10% chưa đưa ra ý kiến.

Một cuộc khảo sát khác của Ipsos cũng cho thấy số người không tán thành các cuộc tấn công của Mỹ nhiều hơn số người ủng hộ.
Kết quả này tương tự các cuộc thăm dò nhanh do The Washington Post và kênh truyền hình CNN thực hiện ngay sau khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công chung, trong đó đa số người Mỹ cho biết phản đối chiến dịch quân sự.
Trong khi đó, khảo sát của Fox News cho thấy quan điểm cân bằng hơn: khoảng một nửa cử tri ủng hộ hành động quân sự của Mỹ, trong khi một nửa còn lại phản đối.
Một số cuộc thăm dò gần đây cũng cho thấy đa số người Mỹ cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng về lý do tiến hành các cuộc không kích.
Theo khảo sát của Quinnipiac, 55% cử tri cho biết họ không tin rằng Iran đã tạo ra một “mối đe dọa quân sự trực tiếp và cận kề” đối với Mỹ trước khi chiến dịch quân sự bắt đầu - điều mà Nhà Trắng luôn khẳng định.
Tuy nhiên, các khảo sát khác cho thấy nhận thức về mối đe dọa từ Iran vẫn khá cao. Khoảng 6 trong 10 cử tri trong cuộc thăm dò của Fox News cho rằng Iran là “mối đe dọa thực sự đối với an ninh quốc gia Mỹ”. Trong khi đó, theo một khảo sát của AP-NORC, khoảng một nửa người trưởng thành tại Mỹ rất lo ngại rằng chương trình hạt nhân của Iran có thể gây nguy hiểm trực tiếp cho nước này.
Lo ngại lớn về giá xăng dầu
Bên cạnh yếu tố an ninh, giá năng lượng đang trở thành mối quan tâm lớn của cử tri.
Khi giá dầu thế giới biến động mạnh, phần lớn cử tri Mỹ “rất lo ngại” hoặc “khá lo ngại” rằng cuộc chiến với Iran sẽ khiến giá dầu và giá xăng tại Mỹ tăng lên, theo khảo sát của Quinnipiac. Chỉ khoảng một phần tư số người được hỏi cho biết họ ít lo ngại hoặc không lo ngại.
Mức độ lo lắng cao nhất đến từ cử tri đảng Dân chủ và các cử tri độc lập, nhưng khoảng một nửa cử tri đảng Cộng hòa cũng cho biết họ ít nhất “khá lo ngại” về nguy cơ chiến tranh khiến giá xăng tăng.
Khoảng hai phần ba người Mỹ dự đoán giá xăng tại Mỹ sẽ “tệ hơn” trong vòng một năm tới do các hành động quân sự của Washington, theo cuộc khảo sát của Ipsos được thực hiện từ ngày 6 - 9/3.
Ngay cả trong nhóm cử tri Cộng hòa, tỷ lệ cho rằng giá xăng sẽ tăng cũng cao hơn tỷ lệ tin rằng giá sẽ giảm: 44% cho rằng tình hình sẽ xấu đi, trong khi 26% tin rằng giá xăng có thể giảm. Khoảng 20% dự đoán giá sẽ giữ nguyên.
Đối với cử tri đảng Dân chủ và các cử tri độc lập, phần lớn đều tin rằng giá xăng sẽ tăng.
Lo ngại Mỹ kém an toàn hơn
Khi xung đột lan rộng tại Trung Đông, nhiều người Mỹ cũng bày tỏ lo ngại rằng các quyết định quân sự của Tổng thống Trump có thể khiến nước Mỹ kém an toàn hơn.
Khoảng một nửa cử tri trong các cuộc khảo sát của Quinnipiac và Fox News cho rằng hành động quân sự tại Iran khiến Mỹ “kém an toàn hơn”, trong khi chỉ khoảng 30% cho rằng nước Mỹ trở nên an toàn hơn.
Một cuộc thăm dò của CNN cũng cho thấy khoảng một nửa người trưởng thành tại Mỹ tin rằng các cuộc không kích có thể khiến Iran trở thành mối đe dọa lớn hơn đối với Mỹ, trong khi chỉ khoảng 30% cho rằng nguy cơ này sẽ giảm.
Theo khảo sát của CNN, khoảng 6 trong 10 người trưởng thành tại Mỹ cho biết họ “ít tin tưởng” hoặc “không tin tưởng chút nào” vào khả năng Tổng thống Trump đưa ra các quyết định đúng đắn liên quan đến việc sử dụng vũ lực đối với Iran. Mức độ tin tưởng cao hơn trong nhóm cử tri Cộng hòa so với cử tri Dân chủ và độc lập.
Một cuộc khảo sát của AP-NORC được thực hiện trước khi các cuộc không kích bắt đầu cũng cho thấy 56% người trưởng thành tại Mỹ chỉ “tin tưởng rất ít” hoặc “không tin tưởng” vào khả năng của ông Trump trong việc đưa ra các quyết định về sử dụng lực lượng quân sự ở nước ngoài.
Phản đối việc đưa bộ binh tới Iran
Phần lớn cử tri Mỹ cũng tỏ ra lo ngại trước nguy cơ chiến tranh mở rộng.
Theo khảo sát của Quinnipiac, khoảng ba phần tư cử tri phản đối việc đưa bộ binh Mỹ tới Iran. Cuộc thăm dò này được tiến hành sau khi có thông tin sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến sự; sau đó, một trường hợp tử vong thứ bảy cũng được xác nhận.
Chỉ khoảng 20% người được hỏi ủng hộ việc triển khai bộ binh tới Iran. Ngay cả trong nhóm cử tri Cộng hòa, số người phản đối cũng nhiều hơn số người ủng hộ, với tỷ lệ 52% so với 37%.
Khảo sát của Ipsos cũng cho thấy mối lo ngại chung của cả hai đảng về nguy cơ chiến tranh đe dọa sinh mạng binh sĩ Mỹ. Khoảng 90% người trưởng thành tại Mỹ cho biết họ “rất lo ngại” hoặc “khá lo ngại” về nguy cơ này, bao gồm 86% cử tri Cộng hòa và 93% cử tri Dân chủ.
Những kết quả thăm dò này cho thấy dù nhận thức về mối đe dọa từ Iran vẫn tồn tại, phần lớn người Mỹ vẫn tỏ ra thận trọng với một cuộc chiến có nguy cơ kéo dài và gây tổn thất lớn về kinh tế cũng như sinh mạng quân nhân.

