Người dân Quảng Trị gấp rút phòng chống bão số 5
Chạy đua với thời gian, từ nông dân, cơ sở dịch vụ cho đến người dân ở Quảng Trị đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống bão số 5, đảm bảo an toàn về người và tài sản.
Gấp rút thu hoạch lúa
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, đồng thời dự kiến nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, trong ngày 24/8, nông dân nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Trị đã tất bật tranh thủ ra đồng “cứu” lúa, giảm thiểu thiệt hại mùa vụ.

Ông Hoàng Văn Quốc ở thôn 1, xã Hoàn Lão cho biết: “Khoảng một tuần nữa mới chín nhưng không thể chờ. Gặt về tôi sẽ phơi hoặc cất tạm trong nhà. Năm nay gieo muộn, lúa non, trong khi thông thường mọi năm, trước khi bão vào thì đã xong mùa gặt rồi”.
Theo thống kê, vụ Hè Thu năm nay, toàn tỉnh Quảng Trị gieo cấy gần 38.800ha lúa. Tính đến ngày 24/8, nông dân đã thu hoạch được hơn 2.500ha. Nhiều diện tích còn lại vẫn chưa chín, song bà con buộc phải thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại, cứu vớt được chừng nào hay chừng đó.


trước khi bão đổ bộ.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho biết, địa phương vừa trải qua đợt lũ tháng 6, nên vụ mùa bị dịch chuyển muộn hơn mọi năm do đó, đến nay nhiều diện tích lúa còn non. Phần diện tích thu hoạch được chính quyền khuyến cáo thu hoạch sớm, diện tích chưa thể thu hoạch thì phải có phương án bảo vệ, củng cố hệ thống đê bao, kênh mương để tránh úng ngập.
Ngành nông nghiệp địa phương cũng đã liên tục phát đi cảnh báo, đồng thời khuyến cáo nông dân tập trung nhân lực, huy động máy móc để đẩy nhanh tiến độ gặt lúa trước khi bão đổ bộ.
Bảo vệ cơ sở vật chất phục vụ du lịch
Cũng trong ngày 24/8, tại các bãi biển ở tỉnh Quảng Trị, các cơ sở kinh doanh đã khẩn trương di dời, gia cố tài sản. Trong khi các hàng quán tại bãi biển Nhật Lệ (Quảng Trị) tất bật tháo dỡ bảng hiệu, dọn dẹp đồ đạc, các hộ kinh doanh cũng huy động người thân vận chuyển các chòi, ghế phục vụ khách du lịch, gia cố lại địa điểm kinh doanh.

Bà Hồ Thị Nhị, chủ một quán nước ở phường Đồng Hới chia sẻ, gia đình đang tranh thủ khi thời tiết thuận lợi, dọn hết tài sản về bảo quản tại nơi an toàn: “Gia đình tôi có 5 chòi dựng sát bờ kè. Nếu không dọn kịp, bão vào sẽ cuốn đi mất; đến lễ thì không có gì mà dùng. Chúng tôi đã đưa vào bờ, chờ bão tan sẽ dựng lại để kịp đón khách dịp lễ 2/9 sắp tới”.
Cùng với đó, bằng kinh nghiệm chống bão qua nhiều năm, người dân vùng ven biển Quảng Trị cũng khẩn trương gia cố lại mái nhà, cửa sổ, chặt bớt cây xanh để bảo vệ tài sản. Người dân dùng dây thừng cố định mái tôn, bơm nước vào túi nilon để chèn giữ. Ông Nguyễn Ngọc Đàn, phường Đồng Hới (Quảng Trị) cho hay, sử dụng bao nước để chằng chống lại mái nhà khá tiện, không gây mất sức và cũng dễ xử lý sau khi bão tan.


Để ứng phó với bão số 5, từ 7h sáng 24/8, tỉnh Quảng Trị đã cấm biển, yêu cầu toàn bộ tàu thuyền không ra khơi. Công tác kêu gọi, hướng dẫn tàu cá vào bến tránh trú được lực lượng biên phòng phối hợp với địa phương triển khai quyết liệt.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, các cấp ủy, chính quyền cần quán triệt nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, vận hành phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai. Hiện, 6 đoàn công tác của tỉnh đã được cử về các địa bàn xung yếu để kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó. Các địa phương cũng đang rà soát hệ thống hồ đập, đê kè, chủ động phương án phòng chống sạt lở, ngập lụt.