Người dân miền Tây phấn khởi, tin tưởng khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh
Khi Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 được Quốc hội thông qua, hầu hết người dân, cán bộ ở miền Tây đều vui mừng, phấn khởi và tin tưởng vào quyết nghị quan trọng này của Quốc hội.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 với 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố.
Trong niềm vui và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Phạm Văn Hiểu chia sẻ: “Đến ngày hôm nay, thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang chính thức hợp nhất thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV. Theo tôi đây là Nghị quyết quan trọng, đồng thời là cơ sở để các tỉnh, thành phố mới thực hiện bộ máy chính quyền 2 cấp”.
Ông Hiểu nhìn nhận, TP. Cần Thơ mới có không gian mở rộng hơn, thành phố sẽ khai thác và phát huy tối đa, hiệu quả các nguồn lực, đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, theo hướng văn minh, hiện đại. Phát triển đường bộ, đường thủy nội địa, gắn kết với đường biển, phát triển thành một trung tâm logistics quan trọng; kết nối các cảng biển nước sâu, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, thu hút đầu tư; phát triển các khu công nghiệp ven biển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi để Cần Thơ thật sự trở thành trung tâm kinh tế phát triển toàn diện của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

để Hội quán có điều kiện phát triển hơn nữa. Ảnh: Kiều Trang
Về chủ trương sáp nhập tỉnh Đồng Tháp với tỉnh Tiền Giang mang tên Đồng Tháp, Chủ nhiệm Thuận Tân Hội quán cho rằng, tỉnh Đồng Tháp có biên giới với Campuchia, có sông Hậu, sông Tiền bao quanh và nay sáp nhập với tỉnh Tiền Giang mở cửa ra biển sẽ là cơ hội cho tỉnh có điều kiện phát triển hơn nữa; nhất là tỉnh có thế mạnh về cây ăn quả, hoa kiểng, lúa, nuôi trồng thủy, hải sản… như Tiền Giang và Đồng Tháp.

cho Thuận Tân Hội quán
Chủ nhiệm Thuận Tân Hội quán Lê Phước Tánh còn chia sẻ: “Khi tỉnh Đồng Tháp mới đi vào hoạt động, tôi mong lãnh đạo tỉnh, chính quyền cơ sở tiếp tục quan tâm để Hội quán ngày một phát triển hơn, trong đó quan tâm hỗ trợ kỹ thuật làm vườn cho thành viên, góp phần nâng cao năng suất canh tác; tập huấn kiến thức, phương pháp và hướng dẫn để các Hội quán trên địa bàn liên kết phát triển du lịch theo hướng bền vững”.
Thuận Tân Hội quán thành lập tháng 4/2017 với 47 thành viên, đến nay đã có 49 thành viên. Tham gia Hội quán, các thành viên cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất và liên kết tiêu thụ nông sản. Các thành viên còn tham gia canh tác xoài theo hướng hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP, với diện tích gần100ha.
.jpg)
thị trấn Vĩnh Thuận
Còn Bí thư Đảng ủy thị trấn Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) Võ Thanh Xuân cho rằng, Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 mang nhiều ý nghĩa quan trọng trên các phương diện chính trị, hành chính, kinh tế và xã hội.
Cụ thể, theo ông Xuân, khi tỉnh, thành phố sáp nhập sẽ giảm chồng chéo trong hoạt động quản lý giữa các cấp, ngành; giảm chi ngân sách thường xuyên cho bộ máy hành chính, từ đó tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thông qua sàng lọc và cơ cấu lại nhân sự.

hành chính cấp tỉnh năm 2025. Ảnh: Phương Vũ
Ở lĩnh vực kinh tế, khi các tỉnh, thành phố sáp nhập sẽ tạo điều kiện hình thành các vùng kinh tế quy mô lớn hơn, thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và xây dựng quy hoạch tổng thể; kết nối hạ tầng, dịch vụ, giảm thiểu sự phân tán nguồn lực. Từ đó, phát huy thế mạnh của từng tỉnh, thành phố, tạo ra sự phát triển hài hòa và bền vững hơn.
Bí thư thị trấn Vĩnh Thuận còn cho rằng, khi các tỉnh, thành phố sáp nhập sẽ tăng cường đoàn kết, ổn định chính trị - xã hội, góp phần xóa bỏ ranh giới hành chính mang tính cục bộ địa phương, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các vùng, tạo tiền đề cho sự phát triển đồng đều và giảm chênh lệch giữa các địa phương.
Với việc sáp nhập hai tỉnh Kiên Giang và An Giang, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vĩnh Thuận Võ Thanh Xuân nhấn mạnh: "Đây là điều hết sức cần thiết và ý nghĩa. Tỉnh An Giang mới mang theo nhiều kỳ vọng về cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội khi phát huy lợi thế về biển, du lịch của Kiên Giang với thế mạnh về nông nghiệp và kinh tế biên mậu của An Giang để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân".