
Bình Thuận bảo tồn, phát huy Lễ hội Katê của người Chăm phục vụ phát triển du lịch
UBND tỉnh Bình Thuận vừa phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy Lễ hội Katê của người Chăm phục vụ phát triển du lịch.
UBND tỉnh Bình Thuận vừa phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy Lễ hội Katê của người Chăm phục vụ phát triển du lịch.
Chiều 27.12, Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khai mạc Chương trình giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật số 22 Hàng Buồm, Hà Nội.
Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết sẽ tổ chức chương trình giới thiệu, trưng bày Di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”, từ ngày 27 - 29.12, tại Hà Nội.
Lễ hội Katê của người Chăm theo đạo Bà-la-môn tổ chức tại di tích tháp Pô Sah Inư (phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, Bình Thuận), là dịp để người dân nơi đây bày tỏ lòng biết ơn, tôn vinh tổ tiên và các vị thần đã bảo vệ, che chở cho cộng đồng.
Vào hồi 16h15 ngày 29.11.2022 (giờ địa phương), tại Kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, tổ chức tại thủ đô Rabat, Morocco, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã chính thức ghi “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.