Ngôi trường hơn 39 tỷ đồng hoạt động được 9 năm thì bỏ hoang tại Hà Tĩnh

Được đầu tư hơn 39 tỷ đồng nhưng do đặt ở vị trí không trung tâm, không thể tuyển dụng được học sinh nên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) sau 9 năm hoạt động đã bị bỏ hoang.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, năm 2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh ký quyết định phê duyệt dự án Trung tâm dạy nghề, hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê (nay là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê) tại xã Hương Bình với mức đầu tư 39,2 tỷ đồng, trên tổng diện tích hơn 3,5ha.

anh-8.jpg
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) sau 9 năm hoạt động đã bị bỏ hoang

Dự án gồm các hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà học lý thuyết, nhà xưởng thực hành, nhà thực nghiệm gia cầm, nhà thực nghiệm gia súc, nhà thư viện, nhà ăn và lắp đặt hệ thống thiết bị giảng dạy, ký túc xá 3 tầng. Tháng 9.2014, trường được đưa vào sử dụng.

Mục tiêu của dự án là để đảm bảo nhu cầu cho 600 em học sinh, vừa học vừa đào tạo nghề. Tuy nhiên, sau 9 năm đi vào hoạt động, Trung tâm dạy nghề, hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê phải đóng cửa vì không đáp ứng được mục tiêu ban đầu đề ra.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi đóng cửa, các hạng mục bên trong đã xuống cấp nghiêm trọng, khuôn viên trường học nhếch nhác.

anh-7.jpg
Từ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê xây dựng tại xã Hương Bình để lên trung tâm huyện khoảng 14km là quá xa, khiến công tác tuyển sinh gặp khó khăn

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Hợp, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê cho biết, sở dĩ dự án ở xã Hương Bình phải đóng cửa, bỏ hoang là vì được xây dựng xa trung tâm nên không thể tuyển được học sinh vào học. Bắt đầu từ năm học 2021-2022, những học sinh đang theo học tại cơ sở này được chuyển về học tại thị trấn Hương Khê. Đến năm học 2023-2024 thì cơ sở này bị đóng cửa hoàn toàn.

Theo báo cáo của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê, do cơ sở này nằm cách xa trung tâm thị trấn, học sinh đi lại gặp khó khăn, nên tỷ lệ huy động học sinh vào học thấp. Cụ thể, năm học 2016 - 2017, chỉ huy động được 20/138 em cần phải huy động, năm học 2017 – 2018 chỉ huy động được 7/117 em, năm học 2018 – 2019 chỉ huy động được 34/321 em.

anh-5.jpg
anh-3.jpg
anh-2.jpg
Do bị bỏ hoang nên nhiều hạng mục đã xuống cấp

“Vì Trung tâm cách xa thị trấn huyện nên không tuyển sinh được, hơn nữa qua khảo sát đa số phụ huynh, học sinh đều có nguyện vọng mong muốn được học ở địa điểm thị trấn. Trước tình hình đó, UBND huyện Hương Khê đã tổ chức nhiều cuộc làm việc và đi đến thống nhất lựa chọn phương án sửa chữa trường THPT Gia Phố (cũ) tại tổ dân phố 12, thị trấn Hương Khê để Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê làm cơ sở đào tạo từ năm học 2021-2022, đồng thời duy trì một số lớp ở điểm trường xã Hương Bình. Từ năm học 2023-2024 đến nay thì chuyển toàn bộ các lớp còn lại ở điểm xã Hương Bình lên cơ sở ở thị trấn Hương Khê”, báo cáo cho biết.

anh-4.jpg
Việc một dự án được đầu tư hơn 39 tỷ đồng bị bỏ hoang sau 9 năm sử dụng khiến người dân không khỏi xót xa vì sự lãng phí

Cũng theo báo cáo của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê hiện, đơn vị đang thuê một bảo vệ trông coi tại điểm xã Hương Bình để không thất thoát tài sản. Hiện tại, khu nhà xưởng tại điểm xã Hương Bình đang còn một số máy móc, tài sản, trang thiết bị.

“Sau khi Trung tâm hoàn thành xong việc chuyển tài sản, thiết bị thực hành về điểm thị trấn, Trung tâm sẽ báo cáo UBND huyện đề xuất Sở Tài chính, UBND tỉnh phương án xử lý "bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất" đối với cơ sở nhà đất tại điểm xã Hương Bình theo quy định”, ông Lê Văn Hợp cho biết.

Phòng chống tham nhũng

Bị loại hồ sơ tham gia đấu giá, doanh nghiệp bức xúc đề nghị Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm rõ
Phòng chống tham nhũng

Bị loại hồ sơ tham gia đấu giá, doanh nghiệp bức xúc đề nghị Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm rõ

Liên quan đến việc bị loại hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát thạch anh xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là phường Phong Hòa, thị xã Phong Điền, thành phố Huế), trong biên bản làm việc, Công ty TNHH Xây dựng khai thác Khoáng sản Minh Anh bức xúc phản đối và đề nghị Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có ý kiến với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa hồ sơ ra các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh làm rõ.

Bài 1: Nhiều vi phạm, tồn tại trong hoạt động đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận
Kiểm tra - Giám sát

Thanh tra chỉ rõ sai sót trong công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán giá gói thầu

Bên cạnh những tồn tại vi phạm về công tác ký kết và thực hiện hợp đồng xây lắp, hợp đồng thi công xây dựng công trình...cơ quan thanh tra còn chỉ rõ sai sót trong công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán giá gói thầu dẫn đến giá trị dự toán gói thầu sai tăng tổng cộng hơn 32 tỷ đồng.

Bài 1: Nhiều vi phạm, tồn tại trong hoạt động đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận
Kiểm tra - Giám sát

Bài 1: Nhiều vi phạm, tồn tại trong hoạt động đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận - Bộ Giao thông Vận tải (cũ) làm chủ đầu tư. Qua đó chỉ ra nhiều tồn tại vi phạm tại dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1; dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Phú Thọ: Công ty Trường Thịnh liên tiếp trúng thầu "sát giá", điển hình gói thầu hơn 9 tỷ đồng tiết kiệm cho ngân sách hơn 4 triệu đồng
Phòng chống tham nhũng

Phú Thọ: Công ty Trường Thịnh liên tiếp trúng thầu "sát giá", điển hình gói thầu hơn 9 tỷ đồng tiết kiệm cho ngân sách hơn 4 triệu đồng

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trường Thịnh là doanh nghiệp "quen mặt" thường xuyên trúng nhiều gói thầu đầu tư công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo tìm hiểu trong nhiều năm, doanh nghiệp này đã trúng hơn 60 gói thầu với tổng giá trị lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, bao gồm cả vai trò liên danh và độc lập.

Cường Thuận IDICO tiếp tục bị xử phạt vì lấn chiếm gần 6.500m2 đất công tại đảo Ó - Đồng Trường
Phòng chống tham nhũng

Cường Thuận IDICO tiếp tục bị xử phạt vì lấn chiếm gần 6.500m2 đất công tại đảo Ó - Đồng Trường

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tiếp tục bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 166 triệu đồng vì lấn chiếm gần 6.500m2 đất công tại đảo Ó - Đồng Trường, đồng thời buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 305 triệu đồng.

Công ty Xổ số Vĩnh Long bị kiến nghị kiểm tra, thu nộp ngân sách hơn 2,5 tỷ đồng
Phòng chống tham nhũng

Công ty Xổ số Vĩnh Long bị kiến nghị kiểm tra, thu nộp ngân sách hơn 2,5 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ chỉ ra một số vi phạm tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long như không công khai 8 nhà, đất được chuyển nhượng từ Quỹ đầu tư phát triển, chi trả lương, thưởng chưa đúng quy định... và kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, rà soát, thu hồi nộp ngân sách số tiền hơn 2,5 tỷ đồng từ đơn vị này.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị rà soát những dự án có nguy cơ gây thất thu ngân sách tại Vĩnh Long
Phòng chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ kiến nghị rà soát những dự án có nguy cơ gây thất thu ngân sách tại Vĩnh Long

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long rà soát, thu hồi tiền bảo vệ và phát triển đất chuyên trồng lúa của Dự án Bệnh viện Đa khoa Triều An – Loan Trâm mở rộng giai đoạn 2 và 2 dự án khác cùng nhiều vấn đề liên quan đến tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tại một số dự án khác.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Vĩnh Long làm rõ 38 mỏ cát không qua đấu giá, chuyển hai dự án sang Bộ Công an
Phòng chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ đề nghị Vĩnh Long làm rõ 38 mỏ cát không qua đấu giá, chuyển hai dự án sang Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long rà soát 38 mỏ cát không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn, nếu có sai phạm, chuyển cơ quan điều tra xử lý. Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận thông tin, tài liệu 2 dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định.

Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Tuấn Hiền và Công ty TNHH Trường Phát bị yêu cầu thu hồi hơn 1,2 tỷ đồng
Phòng chống tham nhũng

Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Tuấn Hiền và Công ty TNHH Trường Phát bị yêu cầu thu hồi hơn 1,2 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, rà soát, thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền tạm tính hơn 1,2 tỷ đồng do quyết toán sai với Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Tuấn Hiền và Công ty TNHH Trường Phát khi chưa thực hiện gói thầu xây lắp đường Tân Phú, xã Tân Hòa, TP. Vĩnh Long.

Cần kiểm tra tình trạng Công ty TNHH Ánh Trang Sơn La liên tiếp trúng thầu "sát giá" với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách mức dưới 0,1%
Phòng chống tham nhũng

Công ty TNHH Tuấn Hoài Sơn La liên tiếp trúng thầu "sát giá", điển hình gói thầu hơn 6 tỷ tiết kiệm cho ngân sách hơn 500 nghìn đồng

Công ty TNHH Tuấn Hoài Sơn La là nhà thầu "quen mặt" trúng nhiều gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp trên địa bàn tỉnh Sơn La. Theo thống kê từ dữ liệu về đấu thầu, trong nhiều năm qua doanh nghiệp này đã trúng hơn 80 gói thầu, với tổng giá trị các gói thầu có sự tham gia của doanh nghiệp này là hơn 580 tỷ đồng.

Trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh vi phạm về tài chính, sử dụng tài sản công
Phòng chống tham nhũng

Trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh vi phạm về tài chính, sử dụng tài sản công

Trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh bị kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 4,4 tỷ đồng do cơ quan chủ quản cấp kinh phí chi thường xuyên không đúng. Bên cạnh đó, suốt nhiều năm, Trường sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê không đúng quy định, thu về hơn 17 tỷ đồng.

Long An: Công ty TNHH Xử lý môi trường Đẹp Việt Nam vi phạm nghiêm trọng về môi trường và sử dụng đất
Phòng chống tham nhũng

Long An: Công ty TNHH Xử lý môi trường Đẹp Việt Nam vi phạm nghiêm trọng về môi trường và sử dụng đất

Công ty TNHH Xử lý môi trường Đẹp Việt Nam hoạt động tái chế vỏ xe cao su gây ô nhiễm môi trường, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất... nên bị xử phạt hơn 493 triệu đồng và yêu cầu ngừng hoạt động, di dời nhà xưởng sản xuất khỏi khu đất tại Ấp 1, xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, Long An.