Ngoại trưởng Iran bác bỏ đề xuất của Tổng thống Trump thu phí qua eo biển Hormuz
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 13/7 đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington sẽ đảm nhận vai trò "người bảo vệ" eo biển Hormuz và thu phí 20% đối với hàng hóa vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này. Theo ông Araghchi, nếu việc bảo đảm an toàn hàng hải cần được trả phí thì Iran mới là quốc gia đã và sẽ tiếp tục thực hiện vai trò đó.

Trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi viết rằng, Tổng thống Mỹ "hoàn toàn đúng" khi cho rằng bên bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz nên được bồi hoàn chi phí. "Những ai bảo đảm hoạt động đi lại an toàn và thông suốt của các tàu thương mại qua eo biển Hormuz xứng đáng được trả phí cho dịch vụ đó", ông Araghchi viết.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran ngay sau đó mỉa mai tuyên bố của Tổng thống Mỹ khi nhấn mạnh: "Iran luôn là người bảo vệ eo biển Hormuz và sẽ mãi mãi như vậy. Mức phí 20% tất nhiên là quá cao. Chúng tôi sẽ công bằng hơn".
Phát biểu của ông Araghchi được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa Iran và đảm nhận vai trò "thiên thần bảo hộ" đối với eo biển Hormuz. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Fox & Friends ngày 13/7, ông Trump cho biết Mỹ sẽ trở thành "người bảo vệ eo biển" và "chúng tôi sẽ được trả tiền vì bảo vệ nó".
Sau đó, trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khẳng định, từ nay Mỹ sẽ được gọi là "Người bảo vệ eo biển Hormuz". Ông cho rằng, vì lý do công bằng, Washington cần được hoàn trả toàn bộ chi phí bảo đảm an toàn và an ninh cho khu vực hàng hải nhiều biến động này thông qua khoản phí tương đương 20% giá trị toàn bộ hàng hóa được vận chuyển qua eo biển.
Đề xuất của ông Trump nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích từ giới chuyên gia và các nhà quan sát quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng, mức phí 20% mà Tổng thống Mỹ đề xuất cao hơn rất nhiều so với mức 1 - 2% mà Iran từng đề cập trước đó. Một số chuyên gia cũng nhận định tuyên bố của ông Trump có thể vô tình tạo thêm cơ sở để Tehran lập luận cho việc áp dụng một khoản phí riêng đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Bên cạnh đó, các nhà phân tích cũng nhắc lại phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chỉ vài tuần trước, khi ông khẳng định rằng không quốc gia nào được phép thu phí hoặc áp đặt lệ phí đối với các tuyến đường thủy quốc tế. Theo ông Rubio, đây là nguyên tắc đã được luật pháp quốc tế xác lập và được áp dụng đối với các tuyến đường thủy quốc tế trên toàn thế giới. Ông cũng cho rằng các quốc gia trong khu vực đều chia sẻ quan điểm này.

