Nghị viện Australia thông qua luật xóa nợ cho sinh viên
Ngày 31/7, Nghị viện Australia đã thông qua một đạo luật cho phép cắt giảm 20% các khoản vay sinh viên, tương đương với việc xóa hơn 16 tỷ đôla Australia (10,31 tỷ USD) tiền nợ cho 3 triệu sinh viên nước này. Đây được coi là bước hiện thực hóa lời hứa quan trọng của Công đảng trong cuộc bầu cử nhằm giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.
Đây là đạo luật đầu tiên được Công đảng trung tả của Thủ tướng Anthony Albanese thông qua kể từ khi ông tái đắc cử vào tháng 5 với một trong những tỷ lệ đa số lớn nhất từ trước đến nay ở đất nước này.

Ảnh: Getty Images
Ông Albanese cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi đã cam kết rằng việc cắt giảm nợ cho sinh viên sẽ là điều đầu tiên chúng tôi làm khi trở lại Nghị viện, và đó chính xác là những gì chúng tôi đã làm. Học hành không có nghĩa là phải sống cả đời trong nợ nần”.
Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare cho biết biện pháp này sẽ giúp "giảm bớt gánh nặng" cho những người trẻ tuổi. “Những người Australia trẻ tuổi không phải lúc nào cũng nhìn thấy điều gì đó dành cho họ trên lá phiếu, nhưng năm nay họ đã thấy và đã bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ chọn, đổi lại, họ sẽ được hỗ trợ với số tiền hàng triệu đôla”, ông phát biểu tại một cuộc họp báo. “Và chúng tôi đang đền đáp lại niềm tin mà những người Australia trẻ tuổi đã dành cho chúng tôi”.
Thế hệ Millennials và Thế hệ Z chiếm 43% trong số 18 triệu người đăng ký bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 của Australia, vượt xa thế hệ Baby Boomers.
Nắm bắt được sự thay đổi thế hệ, Công đảng đã đưa ra lời hứa quan trọng trong cuộc bầu cử là cắt giảm nợ cho sinh viên, coi đây là biện pháp giảm chi phí sinh hoạt và giải quyết bất bình đẳng giữa các thế hệ.
Chính phủ cho biết, quyết định giảm 20% khoản vay sinh viên tương đương với việc xóa nợ hơn 16 tỷ đôla Australia cho 3 triệu cử nhân tương lai của quốc gia này. Điều này có nghĩa là một sinh viên tốt nghiệp đại học có khoản vay trung bình là 27.600 đôla Australia sẽ được xóa 5.520 đôla Australia, đồng thời cho biết thêm rằng những thay đổi này sẽ được tính ngược lại từ ngày 1/6/2025, trước khi các khoản vay được lập chỉ mục theo lạm phát 3,2%.
Luật này cũng sẽ tăng ngưỡng trả nợ tối thiểu từ mức thu nhập 54.435 đôla Australia lên 67.000 đôla Australia, giảm số tiền mà người có thu nhập thấp phải trả.
Dự luật được Công đảng đệ trình dự trong tuần trước, và đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các đảng phái chính trị trong Hạ viện và Thượng viện. Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare cảm ơn tất cả các nghị sĩ đã ủng hộ đề xuất này.
Ông cho biết: “Người dân Australia muốn chúng ta cùng nhau hợp tác về những vấn đề lớn có ý nghĩa giúp ích cho người dân, đặc biệt là vấn đề chăm sóc trẻ em, hỗ trợ thanh niên”.
“Quyết định của lãnh đạo phe đối lập Susan Ley và Bộ trưởng Nội các Jonno Duniam hợp tác cùng với Chính phủ, khiến tôi khâm phục họ. Đây chính là điều người dân Australia mong muốn nhìn thấy ở những người lãnh đạo.
Dự luật được coi là một dấu ấn quan trọng của Công đảng và sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với sinh viên. Một cuộc thăm dò ý kiến hơn 3.000 độc giả của Yahoo Finance cho thấy, 51% người dân cảm thấy họ sẽ không bao giờ trả hết nợ sinh viên nếu không có sự hỗ trợ của Chính phủ.