Nghị trường và Cuộc sốngThắp sáng tương lai triệu mảnh đời từ ý Đảng, lòng Dân, từ tình dân tộc, nghĩa đồng bào
Trong một chiến dịch thần tốc, một kỳ tích vừa được xác lập trên khắp dải đất hình chữ S khi cả nước hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn 5 năm so với kế hoạch. Con số 334.234 mái ấm được dựng nên từ sự hòa quyện giữa ý chí của Đảng và tấm lòng của Nhân dân đã thắp lên niềm tin, tương lai tươi sáng cho hàng triệu mảnh đời còn khó khăn trên phạm vi cả nước.
Giữa không khí hào hùng của những ngày thu lịch sử, khi cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hội nghị tổng kết chương trình thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã diễn ra tại Hà Nội trong một niềm vui chung của dân tộc. Chủ trì sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính không giấu được niềm xúc động, coi đây là một món quà vô giá, một thành tựu đặc biệt góp vào ngày vui lớn của cả dân tộc.
Món quà vô giá góp vào ngày vui lớn của dân tộc
Trong suốt chiều dài lịch sử hơn 95 năm, Đảng ta luôn theo đuổi mục tiêu cao cả nhất là mang lại độc lập, tự do cho dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Triết lý "an cư, lạc nghiệp" đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt, là nền tảng cho sự ổn định và phát triển. Dù nhiều chương trình nhà ở đã được triển khai, song thực tế vẫn còn đó hàng vạn hộ gia đình; đặc biệt, là người có công, hộ nghèo, phải sống trong những căn nhà tạm bợ, dột nát. Nỗi trăn trở đó đã trở thành mệnh lệnh hành động, được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 42-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII, đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phải xóa hoàn toàn những căn nhà tạm, nhà dột nát trong phạm vi cả nước.

Từ quyết tâm chính trị đó, một chiến dịch chưa từng có tiền lệ đã được phát động với tinh thần "thần tốc, bứt phá, táo bạo". Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của toàn dân, Ban Chỉ đạo Trung ương đã được thành lập, phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam để biến mục tiêu trên thành hiện thực. Tiếp đó, một quyết định mang tính đột phá đã được đưa ra: rút ngắn thời gian, quyết tâm hoàn thành nhà ở cho người có công trước ngày 27/7/2025 và cơ bản xóa nhà tạm trên cả nước trước ngày 31/8/2025.
Chỉ trong vòng 1 năm 4 tháng ngắn ngủi, một bức tranh tươi sáng đã hiện hữu trên khắp mọi miền Tổ quốc. Con số 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát được xóa không chỉ là một thống kê, mà là 334.234 câu chuyện về niềm tin đổi đời. Những mái nhà mới khang trang, kiên cố theo tiêu chuẩn "3 cứng" (mái cứng, tường cứng, nền cứng) đã mọc lên, phù hợp với điều kiện của từng vùng miền.
Để làm nên kỳ tích này, một nguồn lực xã hội khổng lồ lên đến hơn 24,7 nghìn tỷ đồng đã được huy động. Điều đáng trân quý là sức mạnh của lòng dân, của tinh thần tương thân tương ái đã chiếm gần một nửa trong đó, với gần 12,3 nghìn tỷ đồng đến từ sự đóng góp của người dân và các nguồn xã hội hóa. Hơn 2,7 triệu ngày công lao động với sự tham gia của hơn 454.000 lượt người là minh chứng sống động cho "tình dân tộc, nghĩa đồng bào".
Cả nước đã về đích sớm hơn tới 5 năm 4 tháng so với mục tiêu Nghị quyết số 42-NQ/TW đề ra. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gọi những ngôi nhà này là "Công trình Quốc gia đặc biệt”, được xây nên từ sự kết tinh của "ý Đảng, lòng Dân". Đó cũng là minh chứng về niềm tin sắt son của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và bản chất ưu việt của chế độ.
Viết tiếp chương mới trong phát triển bền vững
Dù được đánh giá là kỳ tích, song thành quả to lớn này mới chỉ là điểm khởi đầu. Mỗi căn nhà là một "mái ấm tình thương", một sự tri ân với người có công, một sự sẻ chia với người yếu thế, song quan trọng hơn, nó là nền tảng vững chắc để người dân "an cư". Giờ đây, nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo, cũng là con đường tất yếu, chính là giúp họ "lạc nghiệp".
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, điều cốt lõi không phải là sự hỗ trợ mãi mãi, mà là tạo ra động lực và điều kiện để người dân tự mình vươn lên thoát nghèo bền vững, tiến đến làm giàu chính đáng từ chính "bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời" của mình. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ; đặc biệt, là trong việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tạo sinh kế ổn định cho hơn 334.000 hộ dân vừa có nhà mới.

Ngân sách nhà nước sẽ tiếp tục là nguồn lực chủ yếu, nhưng phải đi cùng với việc huy động hiệu quả hơn nữa nguồn lực xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được đề nghị tăng cường vai trò giám sát, phản biện, bảo đảm mọi chính sách đến đúng người, đúng đối tượng và thực sự phát huy hiệu quả. Các lực lượng vũ trang nhân dân cũng sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc, không chỉ trong bảo vệ an ninh quốc gia mà còn trong phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
"Hôm nay, với hàng trăm nghìn ngôi nhà được khánh thành là hàng triệu mảnh đời được thắp sáng tương lai", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định. Kỳ tích xóa nhà tạm, nhà dột nát trong phạm vi cả nước chính là động lực mạnh mẽ để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục phấn đấu, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.