Nghị định 168: Cải thiện rõ rệt tình trạng đi xe máy lên vỉa hè tại các tuyến đường ở Hà Nội
Báo Đại biểu Nhân dân
Sau 2 tuần thực hiện Nghị định 168, ý thức người dân tham gia giao thông thay đổi tích cực, giao thông nhiều tuyến đường đi vào trật tự hơn, vỉa hè cho người đi bộ cũng đã thông thoáng.
Tại TP Hà Nội, dù là dịp cận Tết, lưu lượng xe tăng đột biến, nhất là ở các tuyến đường trung tâm thành phố và một số tuyến đường vành đai cửa ngõ thủ đô, nhưng trật tự an toàn giao thông luôn được đảm bảo.
Theo ghi nhận của phóng viên, vào giờ cao điểm, trên các tuyến giao thông trọng điểm như Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Xuân Thủy, Nguyễn Trãi…, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông dừng chờ đèn tín hiệu nghiêm túc, dừng đúng vạch, có trật tự.
Tình trạng người tham gia giao thông điều khiển phương tiện trên hè phố, lưu thông không đúng phần đường cũng như lưu thông ngược chiều đã được cải thiện rõ rệt.
Vào lúc 17h, tại đường Phạm Hùng (Hà Nội) hàng dài các phương tiện giao thông dừng chờ đèn đỏ, vỉa hè khá thông thoáng, chỉ còn một số ít người dân di chuyển lên vỉa hè
Hàng dài phương tiện dừng chờ đèn đỏ Các phương tiện dừng chờ đèn đỏ ngay ngắn, thẳng hàng, không đè lên vạch liền Tại đường Xuân Thủy (Cầu Giấy) người tham gia giao thông dừng chờ đèn đỏ đúng vạch và có trật tự
Vào lúc gần 18h, tại đường Trần Phú (Hà Đông) các phương tiện đi dưới lòng đường, không leo lên vỉa hè Tại đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy) các phương tiện dừng chờ đèn đỏ đúng vạch Vỉa hè đường Trần Thái Tông được trả lại cho người đi bộ sau Nghị định 168 Tuy nhiên, tại một số tuyến đường vẫn xảy ra tình trạng một số người dân di chuyển lên vỉa hè do lưu lượng phương tiện tăng cao, ùn tắc vào giờ cao điểm
Sau khi ban hành, Nghị định 168 được coi là bước tiến để xóa bỏ tình trạng tùy tiện tham gia giao thông, coi thường pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cả nước.
Mùa rêu lại xuất hiện ở kè chắn sóng xã bán đảo Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn, Bình Định. Năm nay, rêu xanh xuất hiện khá sớm ngay trong những ngày Tết Nguyên đán. Những thảm rêu xuất hiện đã tạo nên khung cảnh đặc sắc, thu hút nhiều du khách đến ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất mà thiên nhiên dành tặng cho vùng đất này.
Từ ngày 30.3.2025, Vietnam Airlines sẽ chính thức khai thác đường bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh tới Bắc Kinh – Trung Quốc thông qua sân bay lớn nhất thế giới với tên gọi Bắc Kinh Đại Hưng (PKX). Đồng thời, hãng cũng tăng tần suất đường bay từ Hà Nội tới một sân bay khác tại Bắc Kinh - sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh (PEK) lên 7 chuyến/tuần.
Mỗi gia đình nạn nhân nhận được 600 triệu đồng, tổng cộng là 1,8 tỷ đồng, nhằm giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế tốt hơn. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ thêm 50 triệu đồng cho các gia đình để trang trải chi phí mai táng.
Nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội khuyến khích người dân hỗ trợ cung cấp thông tin phản ánh về các sự cố, bất cập trong tổ chức giao thông để kịp thời kiểm tra, xử lý.
Giả danh cán bộ công an để hướng dẫn tích hợp điểm giấy phép lái xe là 1 trong 3 thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam trong tuần từ 3.2 đến 9.2, vừa được Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo.
Văn phòng Quốc hội và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Ông Hà Hồng Long, sinh năm 1975, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội, đã từ trần vào hồi 07 giờ 55 phút ngày 10/02/2025 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Hưởng dương 51 tuổi.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký Công văn số 384/QĐ-UBND chỉ đạo các đơn vị về phương án thí điểm hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ hoạt động trên các tuyến phố trong khu vực phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Từ 1.6.2025, Vietnam Airlines sẽ khai trương đường bay thẳng Nha Trang – Busan, với tần suất một chuyến mỗi ngày. Đây là đường bay thường lệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng giữa hai thành phố biển của Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối của hãng tại khu vực Đông Bắc Á.
Để Lễ hội Khai ấn đền Trần năm nay diễn ra an toàn, lành mạnh theo kế hoạch đề ra, hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Nam Định được huy động thực hiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm; ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng ăn xin, trộm cắp, móc túi trong khu vực lễ hội và di tích.
Người dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa hoàn thành chiếc bánh chưng nặng 300kg, để dâng lên khu mộ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 234 năm ngày mất của ông.
Trong những khoảnh khắc mới nhất vào dịp Tết vừa qua, doanh nhân Thuỷ Tiên tiếp tục cho thấy phong cách thời trang tươi trẻ và đẳng cấp. Nữ doanh nhân xuất hiện cùng con gái với trang phục áo dài truyền thống khi du xuân.
Chiều nay, 10.2, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Báo Đại biểu nhân dân đã tổ chức Talkshow: Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật – nhìn từ dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày; dịp lễ 30.4 - 1.5 được nghỉ 5 ngày.
Tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài vừa thông xe được khoảng gần một tháng, dự án có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Gần đây, hàng loạt cây xanh trên trên vỉa hè đã có dấu hiệu khô héo, trơ trụi, thiếu sức sống…
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 10.2, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
Hơn 100 đoàn lân sư rồng biểu diễn những tiết mục độc đáo tại liên hoan đồng diễn lân sư rồng TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương), tạo nên dấu ấn đậm nét về văn hoá truyền thống.
Sáng 9.2, trong chương trình thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra thực tế thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Quảng Ngãi. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sát của người đứng đầu Chính phủ đối với việc triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Gần đây, xuất hiện thông tin theo hướng gây hiểu nhầm rằng “dừng xe máy mặc áo mưa có thể bị phạt tới 14 triệu đồng”, khiến nhiều người hoang mang. Thực tế, pháp luật không cấm việc dừng xe để mặc áo mưa, nhưng nếu dừng, đỗ xe không đúng quy định, gây cản trở hoặc tai nạn giao thông, người vi phạm mới bị xử phạt theo quy định hiện hành.